MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuchel đang đối mặt với bài toán không lời giải về nhân sự. Ảnh: Premier League

Chelsea khủng hoảng: Cái giá đắt không đáng phải trả?

VIỆT HÙNG LDO | 02/01/2022 13:38
Từ tâm thế là ứng viên số 1 cho danh hiệu Premier League mùa này, Chelsea rơi rụng dần qua những lần đánh mất điểm đáng tiếc và phần nào đáng trách.

Chelsea có lẽ là đội nhận nhiều thất vọng nhất sau giai đoạn Giáng sinh. Liên tiếp những trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn khiến The Blues hiện kém Manchester City tới 11 điểm. Có thể nói, danh hiệu Premier League ngay từ lúc này đã dần xa vời với thầy trò Tuchel.

Khi Welbeck đánh đầu tung lưới Mendy và mang về 1 điểm cho Brighton ngay tại Stamford Bridge, Tuchel có lẽ đã cảm nhận được sức nóng. Thật buồn cho chiến lược gia người Đức khi kết quả hiện tại không thật sự đến từ sự yếu kém của Chelsea. Chính chấn thương và COVID-19 đã để lại những hậu quả không sửa chữa được.

Gần nhất, Chelsea đã hòa 3/5 trận tại Premier League với các đối thủ ở nhóm giữa và cuối bảng. Nhìn rộng ra từ đầu mùa đến giờ, có tới 11 điểm đoàn quân của Tuchel đánh mất trong tâm thế đã dẫn trước. Cả mùa trước, con số này chỉ là 10 điểm.

Chelsea đang khủng hoảng phong độ vì thiếu nhân sự. Ảnh: AFP

Nếu đêm nay Chelsea thắng Liverpool, khoảng cách giữa họ với Man City vẫn là 8 điểm. Đây là con số cực lớn trong bối cảnh The Citizens vẫn đủ quân còn The Blues tan hoang. Hai trong số những nhân tố chính là James và Chilwell sẽ rời xa sân cỏ rất lâu. Chilwell vừa phẫu thuật do đứt dây chằng chéo trước, dự kiến nghỉ hết mùa. Với James, anh được dự đoán chấn thương gân khoeo, có thể vắng mặt vài tuần.

Không thể phủ nhận Tuchel rất giỏi, đặc biệt khi đủ quân. The Blues trong tay ông nếu không sứt mẻ sẽ là đội khó bị chọc thủng lưới bậc nhất Châu Âu, không riêng gì Premier League. Điều đó đã được chứng minh ở nửa cuối mùa trước với Champions League và nửa đầu mùa này.

Sau trận hòa Brighton, chính Tuchel cũng ám chỉ cuộc đua Premier League mùa này dường như đã khép lại với họ. Không khép lại sao được khi Chelsea có 7 ca dương tính và 6 cầu thủ đã đá liên tục 6 tuần không được nghỉ, trung bình 2 trận/tuần.

Tuchel đã giận dữ nhưng không biết kêu ai bây giờ. Ảnh: AFP

Khi đụng Brighton, Chelsea mới cho thấy sự uể oải được thể hiện rõ như thế nào. "Chim mòng biển" trước khi đến Stamford Bridge đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, chỉ thắng 1/13 trận gần nhất nhưng vẫn đá rất tốt, thậm chí có nhiều cú sút khung thành hơn Chelsea.

Chelsea trách các yếu tố ngoại cảnh nhưng nếu nhìn nhận nghiêm túc, chính họ cũng đang có vấn đề. Việc phung phí các cơ hội trong mỗi trận đấu đang khiến chính The Blues phải trả giá. Điển hình như trận thua West Ham 2-3 mới đây, Chelsea hoàn toàn có thể ẵm trọn 3 điểm nếu các chân sút chỉn chu hơn.

Kể từ trận Derby London với West Ham, theo Opta, Chelsea là đội có số cú sút cầu môn cao thứ 3 Premier League (87) nhưng chỉ 11% trong số đó được chuyển thành các cơ hội nguy hiểm, đứng thứ 11 giải đấu.

Khi hàng thủ ghi rất nhiều bàn vắng mặt, Chelsea mới lộ rõ hơn lúc nào hết điểm yếu về ghi bàn của tuyến trên. Ảnh: AFP

Hàng thủ vốn được đánh giá mạnh nhất Châu Âu đang tan hoang vì chấn thương đã nhận 13 bàn trong 10 trận gần nhất. Chelsea hiện đã thủng lưới tổng cộng 14 bàn từ đầu mùa, tốt thứ 2 giải đấu (bằng Wolves, hơn Man City 1 lần) nhưng đây thật sự là cú sốc lớn với họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn