MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Todd Boehly sai lầm khi bổ nhiệm Graham Potter? Đồ họa: Văn An

Chelsea sa sút: Graham Potter đáng thương hay đáng trách?

Văn An LDO | 21/02/2023 19:16

Graham Potter phải chịu một phần trách nhiệm khi Chelsea sa sút, nhưng ông có phải là nguyên nhân duy nhất?

Từ khi nhậm chức tại Chelsea đến nay, huấn luyện viên Graham Potter vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Về lối chơi, The Blues đang có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ để giúp họ thoát khỏi khủng hoảng.

Câu hỏi đặt ra, nguyên nhân nào khiến Chelsea sa sút. Tất nhiên, Potter sẽ có một phần trách nhiệm, nhưng suy cho cùng, chiến lược người Anh cũng chỉ là nạn nhân...

Trước tiên, cần khẳng định, Potter chưa đáp ứng yêu cầu của Chelsea. Họ thua 9 trong số 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ ghi 1 bàn ở 5 trận vừa qua. May mắn cho Potter khi Roman Abramovich, người sa thải 10 huấn luyện viên trong vòng 19 năm, không còn sở hữu Chelsea.

Trong khi đó, kể từ khi mua lại Chelsea từ Abramovich, Chủ tịch Todd Boehly đã chi hơn 600 triệu bảng cho các tân binh. Đồng thời sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel và thay thế bằng Potter.

Những câu hỏi đặt ra về kiến thức bóng đá của Boehly trong việc tuyển dụng. Trên thực tế, ông chủ người Mỹ không phải nhân vật cấp cao duy nhất gặp phải vấn đề này.

Ed Woodward, từ một nhân viên ngân hàng trở thành Giám đốc thương mại, đã dành 9 năm làm công việc tương tự tại Manchester United trước khi từ chức vào tháng 1 năm ngoái. Trong 9 năm đó, Man United luôn lãng phí tiền bạc trên thị trường chuyển nhượng và liên tục thay tướng.

Những huấn luyện viên vô tình trở thành nạn nhân và bị sa thải bởi sức ép khủng khiếp. Trong khi đó, công việc của giới chủ đơn giản là tìm người thay thế. Minh chứng rõ ràng nhất là Everton - đội thay đổi nhiều huấn luyện viên trong những năm gần đây. Và cuối cùng Sean Dyche là người thay thế Frank Lampard khi Marcelo Bielsa từ chối.

Theo truyền thông Anh, Dyche không có tên trong danh sách rút gọn ban đầu của Everton, nguyên nhấn đến từ sự từ chối của những ứng viên khác. Trớ trêu thay, đó có thể trở thành quyết định tốt nhất của Everton trong một thời gian dài, dù không có chiến lược rõ ràng.

Với Potter và Chelsea, mọi chuyện chưa quá tệ nhưng cũng không lấy gì làm lạc quan. Nếu Chelsea không thể lọt vào Top 4 Premier League hoặc vô địch Champions League, những hệ quả về kinh tế sẽ ập đến.

Các đội tại Premier League sẽ thu về ít nhất 60 triệu bảng nếu hoàn thành vòng bảng Champions League. Liverpool kiếm được 102 triệu bảng khi lọt vào chung kết mùa giải trước. Bởi vậy, việc bỏ lỡ khoản tiền lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ Luật công bằng tài chính của Chelsea - đội chi tiêu mạnh tay trong 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Chelsea có sự cải thiện về lối chơi nhưng là chưa đủ. Ảnh: AFP

Potter sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và khả năng cao bị sa thải nếu viễn cảnh đó xảy đến với Chelsea. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của Chelsea mùa này có thể là việc sa thải Tuchel - và người đứng sau quyết định đó là Boehly.

Sa thải Tuchel, và thay thế bằng người ít kinh nghiệm như Potter là 2 quyết định sai lầm của Boehly. Tất nhiên, đồng sở hữu Chelsea sẽ không phải chịu trách nhiệm, thay vào đó, cơ hội sẽ mở ra với những huấn luyện viên khác.

Khi cổ động viên Chelsea tạo sức ép với ban lãnh đạo, đồng nghĩa, người chịu áp lực cuối cùng là Potter.

Đây không còn là câu chuyện lạ trong bóng đá hiện đại. Dù ở bất kỳ đội bóng nào, huấn luyện viên là người phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của ban lãnh đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn