MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea: Thay tướng nhưng chưa đổi vận

Văn An LDO | 15/09/2022 08:27

Trận hòa Salzburg cho thấy, Graham Potter cần thêm thời gian để cải thiện Chelsea

Kỷ nguyên của Graham Potter ở Chelsea được khởi đầu bằng trận hòa trước Salzburg tại Champions League. Đó là kết quả chấp nhận được về mặt tỉ số.

Raheem Sterling là người ghi bàn đầu tiên cho Chelsea tại Champions League năm nay, cũng là pha lập công duy nhất của The Blues trong trận đấu. Chelsea cầm bóng đến 73%, tung ra 14 cú dứt điểm, có thể thấy, hàng công tệ đến nhường nào. Trong khi đó, hàng thủ vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Kỷ nguyên mới, vấn đề cũ

Nhìn nhận khách quan, Potter đã ít nhiều có dấu ấn trong cách tiếp cận của Chelsea. Các cầu thủ thi đấu hứng khởi với nguồn năng lượng tích cực.

Trong 3 mùa giải gần nhất của Potter tại Brighton, "Chim mòng biển" có tỉ lệ cầm bóng trung bình lần lượt 51,7%, 50,7% và 54,3%. Bởi vậy, khi dẫn dắt Chelsea với những cầu thủ tốt hơn, tỉ lệ kiểm soát bóng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, có điểm chung dễ nhận thấy giữa Chelsea của Tuchel và Brighton của Potter là sự phung phí cơ hội.

Chelsea đã ghi bàn, nhưng lỗ hổng ở hàng thủ là không thể bào chữa. Bàn gỡ hòa của Noah Okafor xuất phát từ tình huống phản công không quá nguy hiểm, nhưng các hậu vệ Chelsea tỏ ra chậm chạp và lóng ngóng. Đáng chú ý, Potter vẫn sử dụng bộ đôi trung vệ Thiago Silva và Cesar Azpilicueta, những người đã ngoài 30 tuổi. 

Sterling tiếp tục thăng hoa trong vai trò mới

Việc để Sterling đảm nhiệm cánh trái trên hàng công là sự thay đổi đáng chú ý của Potter. Bàn thắng mở tỉ số đã cho thấy sự hiệu quả. Từ quả tạt bên cánh phải của Mason Mount, bóng qua chân của Pierre-Emerick Aubameyang, trước khi Sterling xử lý gọn gàng. Đây có thể là bài tấn công chủ đạo của The Blues trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nên có cách nhìn nhận khác về Sterling. Cầu thủ người Anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò ghi bàn nếu các vệ tinh xung quanh thi đấu tốt. Đối với Aubameyang, có lẽ, Potter khó có thể tiếp tục tin tưởng.

Thay đổi nhân sự

Khi Tuchel còn dẫn dắt Chelsea, Christian Pulisic dự bị trong cả 7 trận đấu ở mùa giải năm nay. Đó là lý do khiến Pulisic muốn ra đi trong hè này, và Tuchel cũng đồng ý. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đã từ chối đề nghị của tuyển thủ người Mỹ.

Sự xuất hiện của Potter có thể là tín hiệu đáng mừng với Pulisic. Tuy chỉ vào sân 6 phút cuối trận, nhưng anh chạm bóng đến 11 lần và hoàn thành 8 trong tổng số 9 đường chuyền. Đáng tiếc khi thời gian không đủ cho Pulisic để lại dấu ấn.

Ngược lại, Potter nên cân nhắc vị trí của Kai Havertz và Hakim Ziyech.

Cầu thủ người Đức sa sút phong độ thảm hại từ đầu mùa giải đến nay, trận đấu với Salzburg không là ngoại lệ. Rõ ràng, khả năng xử lý bước một của Havertz đang gặp vấn đề. Cùng với đó, sự liên kết với các cầu thủ khác trên hàng công cũng rất hạn chế.

Trường hợp của Ziyech còn tệ hơn. Không chỉ kém về mặt chuyên môn, mà cả thái độ thi đấu của cầu thủ người Morocco cũng đáng báo động. Thi đấu vật vờ, sút bóng hời hợt, Potter nên loại bỏ Ziyech khỏi đội hình nếu muốn tái tạo năng lượng trong đội.

Potter nói gì sau trận đấu?

"Chúng tôi thất vọng với kết quả này, nhưng tôi nghĩ các học trò đã cống hiến tất cả. Thủ môn đội khách đã có một trận đấu xuất sắc. Hôm nay không phải là khởi đầu tốt, Chelsea cần cải thiện ở những trận đấu sau", Potter nói khi được hỏi về kết quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn