MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea và bài toán chuyển nhượng "hóc búa"

Nguyễn Văn An LDO | 21/06/2022 20:28

Sau sự ra đi của nhiều trụ cột trong hè này, Chelsea cần hoạt động tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng...

Những tín hiệu không tốt trong thời gian qua cho thấy, Chelsea sẽ có mùa hè "giông bão" trong việc hoàn thiện đội hình.

Marina Granovskaia - "bóng hồng quyền lực" của The Blues, người đứng sau nhiều vụ mua bán thành công của câu lạc bộ trong 1 thập kỷ qua, đã ra đi cùng cựu Chủ tịch Roman Abramovich. Hiện tại, Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tìm cầu thủ mới để phục vụ cho mục tiêu vô địch Premier League.

Rắc rối xung quanh Abramovich khiến The Blues sa sút phong độ trong nửa cuối mùa giải trước. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã trình lên ban lãnh đạo của Chelsea những mục tiêu ông muốn đưa về Stamford Bridge, và giờ là lúc họ cần bắt tay vào hành động.

Sắp xếp tương lai của Lukaku

Tiền đạo Romelu Lukaku trở lại Chelsea với mức giá kỷ lục cùng với hy vọng trở thành cây săn bàn chủ lực của đội. Nhưng màn trình diễn của tuyển thủ người Bỉ gói gọn trong hai chữ thất vọng. Có vẻ, Tuchel hết kiên nhẫn với Lukaku và muốn đẩy anh đi ngay trong hè này. Tuy nhiên, Inter Milan - bến đỗ tiềm năng nhất với Lukaku lại đang gặp vấn đề về tài chính.

Hiện tại, hợp đồng theo dạng cho mượn là giải pháp tối ưu nhất để Lukaku có thể trở lại Italia. Vấn đề quan trọng lúc này là hai bên tìm được tiếng nói chung trong việc trả lương cho tiền đạo 29 tuổi.

Bổ sung hàng phòng ngự

Lệnh trừng phạt đối với Chelsea cách đây vài tháng, đã chấm dứt cơ hội níu kéo những trụ cột ở hàng thủ như Antonio Rudiger và Andreas Christensen. Bên cạnh đó, đội trưởng Cesar Azpilicueta vẫn đang lưỡng lự về tương lai của mình.
Trong trường hợp xấu nhất, The Blues chỉ còn 3 trung vệ đúng nghĩa là Thiago Silva và 2 tài năng trẻ Trevoh Chalobah cũng như Malang Sarr. Chắc chắn, huấn luyện người Đức cần bổ sung nhiều gương mặt mới để đảm bảo cả về chất và lượng cho hàng thủ.

Jules Kounde được Chelsea đưa vào tầm ngắm và cố gắng hoàn tất thỏa thuận trong vài ngày tới. Nhưng với sự xuất hiện của Barcelona, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nếu không thể ký hợp đồng với trung vệ người Pháp, đó là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Chelsea ở mùa giải sau.

Giải quyết hàng công

Sự ra đi của Lukaku sẽ mở ra cơ hội để Chelsea ký hợp đồng với các cầu thủ mới. Tiền vệ chạy cánh Ousmane Dembele sẽ sớm trở thành cầu thủ tự do, đây là sự lựa chọn không hề tệ với Chelsea. Ngoài ra, tiền đạo Robert Lewandowski cũng là phương án đáng để cân nhắc.

The Blues có khá nhiều sự lựa chọn trên hàng công, nhưng đó là "con dao hai lưỡi" với họ. Ngoài Mason Mount và Kai Havertz khẳng định được vai trò ở mùa giải trước, các cầu thủ khác chưa thể mang lại sự yên tâm.

Điều đó dẫn đến việc một số cầu thủ tính đến chuyện tìm bến đỗ mới để có thể ra sân nhiều hơn. Timo Werner sẽ cân nhắc về tương lai của mình nếu một số 9 mới xuất hiện, trong khi bộ đôi Christian Pulisic và Hakim Ziyech có thể trở thành đầu tàu ở những câu lạc bộ khác.

Việc bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ sẽ giúp Chelsea cắt giảm được quỹ lương cũng như có kinh phí để ký kết với các nhân tố mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn