MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chi tiêu vô tội vạ, AC Milan cán mốc thua lỗ kỷ lục trong lịch sử

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 17/10/2019 17:00

Theo thống kê, AC Milan đã lỗ 145,9 triệu Euro ở mùa giải 2018-2019. Đây là mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử của Rossoneri, cao hơn kỷ lục lỗ của năm trước đó 20 triệu Euro.

Theo tài liệu được xác nhận bởi Giám đốc điều hành Ivan Gazidis, AC Milan đã lỗ 145,9 triệu Euro ở mùa giải 2018-2019. Đây là mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử của Rossoneri, cao hơn kỷ lục lỗ của năm trước đó 20 triệu Euro.

Con số này tệ hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó về khoản lỗ có thể lên đến 90 triệu Euro. Nếu tiếp tục thua lỗ như hiện tại, Milan có nguy cơ bị phá sản và xuống chơi ở Serie D. Nếu tính từ năm 2014 sẽ là con số khủng khiếp: 413 triệu Euro chỉ sau 5 năm.

 

Trong 3 năm qua, Milan liên tục đổi chủ. Silvio Berlusconi bán Milan với giá khoảng 730 triệu Euro cho Yonghong Li. Nhưng ông chủ người Trung Quốc không thể kinh doanh có lãi để trả hết khoản tiền trên.

Ông vay khoảng 270 triệu Euro từ Quỹ đầu tư Elliott để sở hữu Milan và chính thức mất khả năng trả nợ vào năm ngoái. Theo MilanNews, Rossoneri thua lỗ kỷ lục cũng là một phần của chuyển hướng tự nhiên trong quá trình tái cấu trúc AC Milan của Elliott Management.

Ông chủ Yonghong Li không thể giúp AC Milan làm ăn có lãi. 

Theo Football Italia, các thành viên trong hội đồng quản trị của câu lạc bộ Milan cũng bất ngờ với con số vừa công bố, bởi trước đó họ ước tính chỉ lỗ xấp xỉ khoảng 100 triệu Euro. Có nhiều nguyên nhân khiến Milan thua lỗ kỷ lục, trong đó vấn đề đáng lo ngại nhất là sụt giảm doanh thu.

Quỹ đầu tư Elliott đã rót tiền mua cầu thủ với tham vọng vực dậy đội bóng. Tờ Sky Sports Italia khẳng định họ đã “bơm” 325 triệu Euro vào Rossoneri trong 1 năm qua. Giám đốc điều hành Ivan Gazidis cũng thừa nhận nếu không có khoản đầu tư của Elliott thì Milan đã phá sản và phải xuống hạng. 

Theo thống kê, các khoản thua lỗ của AC Milan như một biểu đồ đi lên. Từ 91 triệu Euro năm 2014 lên 126 triệu Euro trong mùa 2017-2018. Đây chính là hậu quả của việc vung tay quá trán, chi tiêu vượt mức thu từ mùa giải đình đám 2017-2018 để lại. 

 

Đội chủ sân San Siro cũng tiêu tốn khá nhiều tiền vào việc tu sửa sân vận động, phòng tập và mượn cầu thủ. Huấn luyện viên Gattuso đã mượn Gonzalo Higuain của Juventus và Bakayoko của Chelsea, nhưng cả 2 ngôi sao này đều không để lại nhiều ấn tượng. 

Doanh thu từ tài trợ của AC Milan giảm 6,7 triệu Euro trong khi tiền bán vé cũng bị giảm 1,2 triệu Euro. Tuy nhiên, Milan cũng có 2 khoản tăng đáng chú ý gồm chi phí vận hành câu lạc bộ - 373 triệu Euro (tăng 5,1%) và bản quyền truyền hình - từ 109,3 triệu Euro lên 113,8 triệu Euro.

Huấn luyện viên Marco Giampaolo vừa bị Milan sa thải chỉ sau 7 trận đấu.

Nếu Milan được trở lại Champions League, bức tranh tài chính sẽ tươi sáng hơn. Nhưng năm ngoái (mùa giải 2018-2019) họ chỉ đạt 241,1 triệu Euro, giảm 6,1% so với doanh thu mùa trước đó. Đây là hậu quả của việc Rossoneri bị loại khỏi cúp Châu Âu do vi phạm Luật Công bằng tài chính, kéo theo các khoản thu từ các nhà tài trợ và bán vé đều sụt giảm.

Mùa giải này, Milan có khởi đầu khá tệ. Huấn luyện viên Marco Giampaolo bị sa thải chỉ sau 7 trận đấu. Stefano Pioli sẽ là huấn luyện viên thứ 8 của Milan trong 5 năm qua. Lúc này, Milan đang đứng thứ 13 tại Serie A với 4 trận thua sau 7 vòng đầu tiên. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn