MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kai Havertz đang được cho sẽ mặc áo số 9 do Lukaku để lại. Ảnh: AFP

Chiếc áo số 9 "ám ảnh" ở Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 06/08/2022 20:25
Lần lượt những người khoác lên áo số 9 tại Chelsea đã trầy trật và bật bãi, để lại cho các huấn luyện viên sự e ngại khi cố gắng đem về những trung phong đích thực.

Trong kỷ nguyên Premier League, tại Chelsea, chỉ có Didier Drogba là tiền đạo trung phong mặc áo số 9 hoàn hảo nhất. Anh không chỉ là cây săn bàn thượng thặng trong màu áo The Blues, ảnh hưởng của Drogba lên những người đồng đội còn rất lớn, kéo cả tập thể đi lên trong nhiều tình huống.

Từ khi Fernando Torres cập bến Stamford Bridge, đã có một lời nguyền dành cho những hảo thủ nào khoác lên mình số áo này tại Chelsea. Gần nhất, bản hợp đồng đắt nhất lịch sử câu lạc bộ (Lukaku - 97,5 triệu bảng) đã bị trả về Inter chỉ sau một mùa thi đấu tệ hại.

Sau khi chia tay tiền đạo người Bỉ, Chelsea đang hướng đích ngắm đến Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona. Dù từng có lúc, thuyền trưởng Thomas Tuchel định danh người đá trung phong trong mùa này sẽ là Kai Havertz nhưng tiền đạo người Đức không phải là trung phong thuần, rất dễ khiến cho kế hoạch của Tuchel bị đổ bể.

Lukaku là bản hợp đồng hớ nhất lịch sử Chelsea. Ảnh: AFP

Sau Torres, hàng loạt cái tên lừng lẫy và thành danh khác đã khoác áo số 9 ở Chelsea như Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuain hay Romelu Lukaku, với Tuchel, đây đều là những người thất bại bởi chung một lý do.

"Số áo đó bị ma ám hoặc bị nguyền rủa, mọi người ở đây hay nói với tôi như vậy. Hiện câu lạc bộ đang tạm để ngỏ số áo đó vì chưa ai muốn nhận.

Không cầu thủ nào có mong muốn khoác lên mình số áo đó cả. Mọi người thường tránh xa nó. Những người ở Chelsea lâu năm nói với tôi, nếu có một cầu thủ nào mặc áo số 9, anh ta rồi sẽ không thể ghi bàn.

Chúng ta cần nói nhiều hơn về chiếc áo này. Bản thân tôi cũng là người khá mê tín nên hiểu được lý do vì sao một số người không muốn chạm vào nó. Biết sao được, đội bóng vẫn phải cố gắng thôi. Chúng tôi đem về Raheem Sterling và hi vọng rằng, cậu ấy có thể tăng cường sức mạnh tấn công. Chelsea buộc phải tìm thêm nhiều mũi tấn công để thay thế vị trí trung phong, từ đó tạo ra nhiều cơ hội hơn" - Tuchel chia sẻ.

Tuchel đứng trước một mùa giải thiếu trước, hụt sau về chiều sâu và chất lượng. Ảnh: AFP

Trên lý thuyết, để chạy đúng "mốt thời thượng" với Man City và Liverpool, Chelsea cần một trung phong. Ngoài việc ngó đến Aubameyang, The Blues từng ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Ronaldo. Tuchel nói mục tiêu là gia cố hàng phòng ngự nhưng chưa khi nào nói ông cự tuyệt với một trung phong mới trong Hè này.

Bỏ lại chuyện trung phong với chiếc áo số 9 bị nguyền rủa, Tuchel đang tiếp tục đi trên đà gia cố hàng phòng ngự. The Blues đang dồn lực cho vụ Wesley Fofana với lời đề nghị khoảng 60 triệu bảng cho Leicester. Tuy nhiên, trận đấu tại vòng 1 Premier League với Everton cận kề nên mọi chuyện liên quan đến chuyện nhượng có thể bị trì hoãn, dẫn đến việc Tuchel nói có thể vào một số trường hợp, Chelsea phải đá với sơ đồ không tưởng là 2-7-1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn