Christian Eriksen sẽ có lần trở về quê hương đầy đáng nhớ: không phải nơi mọi chuyện bắt đầu mà là ở nơi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc...
Eriksen bị ngừng tim ở sân vận động Parken tại EURO 2020. Cuộc đời và sự nghiệp của tiền vệ này tưởng như sẽ kết thúc thì Eriksen đã trở lại mạnh mẽ. Và điều đáng chú ý là cầu thủ 31 tuổi đang chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, Manchester United.
Lần gần nhất Eriksen xuất hiện tại sân vận động Parken là trong chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan 3 tuần trước. Giờ đây, một lần nữa, sân khấu này sẽ chào đón cầu thủ Đan Mạch được cho là vĩ đại nhất sau Peter Schmeichel và anh em nhà Laudrup.
Ngoài ra còn có cầu thủ Đan Mạch đắt giá nhất từ trước đến nay, khi Rasmus Hojlund chuyển đến Old Trafford với giá 72 triệu bảng vào hè này.
Eriksen có thể đá chính trong trận đấu gặp Copenhagen vào rạng sáng mai. Erik ten Hag đã mắc sai lầm trong trận đấu lượt đi giữa hai đội khi để Eriksen ngồi dự bị. Bởi lẽ, sau khi vào sân, cầu thủ người Đan Mạch đã ngay lập tức giúp Man United lấy lại thế trận.
Tuy nhiên, phong độ không ổn định của Eriksen là một câu hỏi hóc búa ở hàng tiền vệ của Man United. Điểm mạnh và điểm yếu của tiền vệ này cho thấy những lựa chọn không phù hợp và rất khác nhau.
Eriksen vẫn còn đó khả năng cầm nhịp trận đấu và chuyền bóng nhưng tốc độ và sự cơ động đã hao mòn theo thời gian. Sự thiếu cơ động của Eriksen và Casemiro có thể là một vấn đề. Bởi vậy, Ten Hag khả năng cao sẽ dùng Hannibal Mejbri hoặc Scott McTominay để bổ sung sức mạnh và tất nhiên phải trả giá bằng kỹ thuật.
Cách đây chưa lâu, Eriksen đã có một trận derby Manchester khó khăn khi phải đối đầu với Bernardo Silva bên phía Man City.
Trong 3 trận đấu gặp Galatasaray, Brentford và Copenhagen, Eriksen đều vào sân từ băng ghế dự bị và giúp Man United giành 2 chiến thắng. Với thất bại trước Galatasaray thì rất khó để đổ lỗi cho cầu thủ người Đan Mạch, khi anh vẫn tạo ra sự khác biệt.
Ten Hag từng loại Casemiro và chọn Eriksen trong trận gặp Brentford vì "muốn có nhiều bóng đá hơn". Và đối với một huấn luyện viên đã chi 400 triệu bảng, một cầu thủ chuyển nhượng tự do 31 tuổi, một cầu thủ khó chơi đủ 90 phút, lại có bộ kỹ năng độc đáo.
Casemiro và Bruno Fernandes có thể thực hiện những đường chuyền đầy tham vọng, nhưng Eriksen mới là người cầm nhịp thực sự.
Bối cảnh cho thấy kế hoạch ở tuyến giữa của Ten Hag đang bị phá sản. Ông đã mang về Mason Mount ở hè này với mục đích chia lửa cùng Eriksen. Xa hơn là xây dựng hàng tiền vệ với bộ ba ổn định: Mount, Eriksen và Casemiro. Tuy nhiên, hiện tại, Mount chưa thể hiện được gì nổi bật trong khi Casemiro dính chấn thương.
Quay trở lại 1 năm trước, Eriksen đã cung cấp rất nhiều pha kiến tạo cho Man United. Kết quả cho thấy tiền vệ người Đan Mạch và Casemiro rất hợp nhau. Sau khi Man United thua trong lần đầu tiên cả hai đá chính cùng nhau, họ đã thắng 15/18 trận tiếp theo.
Làm thế nào để Man United có thể đạt được thành tích đó bây giờ, với bất kỳ sự kết hợp nào ở hàng tiền vệ. Ngoài Fernandes, hiện tại Ten Hag không có sự lựa chọn tự nhiên nào.
Nhưng Eriksen vẫn là một "nghệ sĩ" ở tuyến giữa và khi anh trở về quê hương, cổ động viên Đan Mạch ít nhất có thể thưởng thức hình ảnh của cầu thủ và người đàn ông mà họ suýt mất đi...
Trận đấu giữa Copenhagen và Man United tại Champions League diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng ngày 9.11 (giờ Việt Nam).