Khoảng thời gian 1 tuần trước thời điểm mùa giải mới luôn vắt kiệt sức các cầu thủ theo những cách ngoài chuyên môn, cụ thể là việc chụp ảnh quảng bá. Đây là công việc rất mệt mỏi, có thể tốn cả ngày dài với các cầu thủ và thường để lại tâm lý chán nản. Thế nhưng, trong buổi chụp gần nhất, không khí của các "Pháo thủ" đã vui hơn rất nhiều khi câu lạc bộ giới thiệu thành viên mới - một chú chó có tên Win (Chiến thắng) thuộc loài Labrador.
Win đã được đích thân Mikel Arteta lựa chọn và thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã nói vui, nó sẽ đại diện cho hình ảnh Arsenal trong mùa giải mới. Không những vậy, Win còn được kì vọng mang tới bầu không khí vui vẻ thường trực ở trung tâm London Colney.
"Chúng tôi bước vào mùa giải mới với tâm thế chiến thắng vì cả đội đều yêu thích điều đó. Thế nên, tên của nó phải là Win" - Arteta chia sẻ.
Đó là tất cả những gì Arteta mong muốn ở Arsenal lúc này. Họ không chỉ cần thắng, tất cả còn phải nâng cao được các danh hiệu vì trên thực tế, mùa vừa rồi The Gunners đã trắng tay dù chơi hay. 12 tháng trước, tấm vé tham dự Champions League được coi là mục tiêu kì vọng. Giờ đây, nó đã được nâng tầm thành những danh hiệu vô địch sau khi giới lãnh đạo đã chi hơn 200 triệu bảng trong hè này để bổ sung nhân sự.
Trong phần đầu nhiệm kì của Arteta tại Arsenal, anh và các học trò đóng vai những người kiến tạo, khôi phục lại một đế chế. Giờ đây, họ không còn ở thế thấp như thế nữa. Những khái niệm như "kiên nhẫn" và "quá trình" sẽ được thay bằng "điểm số" và "hiệu suất". Arteta hiểu rõ điều này và ông cho thấy, bản thân còn khát khao hơn bất cứ ai, kể cả ban lãnh đạo hay giới chủ của câu lạc bộ.
Tháng 5.2024 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ lần gần nhất Arsenal nâng cao danh hiệu vô địch Anh. Nếu họ thêm một lần nữa vô địch, không điều gì tuyệt vời hơn để chọn đó làm dấu mốc cho một chặng đường mới. Sẽ có những áp lực, khó khăn và cả thách thức rất lớn nhưng Arteta muốn gỡ mọi thứ dần dần. Arsenal vẫn đi từng bước nhưng mỗi bước giờ đây sẽ dài và xa hơn.
Chó cưng mới của Arsenal thuộc giống Labrador. Chúng thường được gọi với tên thân thuộc là Lab. Đây là giống chó săn phổ biến ở Mỹ, thuộc nhóm chó săn mồi và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc đi săn. Tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ "labrador" trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là "người lao động".