MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông chủ PSG đang có tham vọng muốn phủ bóng rộng hơn nữa. Ảnh: AFP

Chủ PSG muốn đầu tư vào Premier League: Tottenham có thể là lựa chọn

VIỆT HÙNG LDO | 09/01/2023 14:54

Trong bối cảnh Man United và Liverpool có thể được chuyển giao quyền sở hữu cho các ông chủ ở Trung Đông, Tottenham có thể tiếp bước để tiến tới một giai đoạn giàu có vượt bậc. 

Tuần trước tại London, Anh quốc, Chủ tịch PSG - Nasser al-Khelaifi đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy. Al-Khelaifi gặp người đồng cấp của Spurs trên cương vị Chủ tịch của Qatar Sports Investments (QSI).

Vị tỉ phú người Ả-Rập đang tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư tại Premier League. Ông và Levy cũng có mối quan hệ khá tốt khi Al-Khelaifi đang giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu còn Levy là thành viên của hội này.

Cặp đôi quyền lực của PSG và Tottenham. Ảnh: AFP

QSI đang sở hữu PSG và nắm một phần nhỏ cổ phần ở Braga tại Bồ Đào Nha. Họ quyết tâm trong năm nay muốn sở hữu câu lạc bộ này, hoặc chí ít là đầu tư nhiều hơn. Hiện tại, lợi ích về quyền sở hữu với QSI chỉ xuất hiện ở PSG, một phần nào đó tại Braga nhưng họ quyết tâm bành trướng nữa trong năm 2023. QSI xác định năm mới này sẽ là cơ hội để mở rộng phạm vi ảnh hưởng và chắc chắn phải có thêm một hoặc vài đội dưới quyền.

Không loại trừ khả năng nếu không phải Tottenham, Liverpool hoặc Manchester United sẽ là nơi được QSI nhắm trọng điểm đầu tư. Giới chủ Ả-Rập muốn xây dựng một hệ sinh thái câu lạc bộ khắp các giải Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ.

Nhiều quan điểm cho rằng, một khi hệ sinh thái này có gốc rễ bền chặt, việc các ông chủ Ả-Rập thao túng bóng đá thế giới sẽ dễ hơn, có thể để lại nhiều hệ quả xấu khi dàn xếp kết quả. Xa hơn, nhiều nhà phân tích tại Châu Âu cho rằng đây là bàn đạp để các tỉ phú dầu mỏ có thể gây được sức ảnh hưởng về chính trị lên quốc gia sở tại.

New York City tại Mỹ cũng thuộc quyền sở hữu của Etihad như Manchester City tại Anh. Ảnh: AFP

Khác với Manchester United và Liverpool khi chủ sở hữu đã công khai muốn bán đội, Tottenham vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu nói về mặt đầu tư, không thể phủ nhận công sức của Levy với "Gà trống" nhưng như vậy là chưa đủ. Spurs có thấy khó chịu không khi họ là đội có bề dày truyền thống hơn hẳn so với Newcastle nhưng lại xếp dưới "Chích chòe" vào lúc này?

Newcastle chỉ mất vài đêm để trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, qua đó phô trương sức mạnh. Tottenham cũng cần một bàn đạp như thế để vươn tầm khi đã 14 năm qua, họ không giành nổi bất cứ danh hiệu nào dù lớn hay nhỏ. Khi Premier League đang biến động không ngừng, sự chậm lại của Spurs có thể khiến họ bị tụt lại xa hơn nữa so với các đội top đầu.

Levy là người nổi tiếng cứng rắn và rất bảo thủ nhưng đang trong giai đoạn phải gánh số nợ lớn kể từ khi xây xong sân vận động mới. Giới chủ mới sẽ không trả nợ hộ nhưng nếu nhượng lại đội bóng và có tiền trả nợ, cộng với một khoản khổng lồ nhét vào hầu bao, Levy có thể tính lại. Trong 2 năm COVID-19 vừa qua, rất nhiều đội đã chọn cách bán quyền sở hữu để lấy tiền trang trải, vượt qua nợ nần.

Về mặt thành tích, không thể nói Levy đã thành công với Tottenham. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn