MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch FA Greg Clarke lo Premier League sụp đổ. Ảnh:Getty

Chủ tịch FA sợ Premier League sụp đổ vì ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Đăng LDO | 08/04/2020 08:36
Trước sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh (FA), Greg Clarke lo ngại Premier League cùng các giải đấu tại Anh sẽ phải kết thúc trong dang dở.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang khiến Premier League cùng nhiều giải đấu tại Anh phải hoãn vô điều kiện. Chủ tịch FA Greg Clarke lo ngại nếu không chung tay, đồng lòng, nhiều giải đấu sẽ phải hủy bỏ.

Chủ tịch FA Greg Clarke kêu gọi sự chung tay. Ảnh:Getty

Trong một tuyên bố hôm thứ 3, Clarke kêu gọi các ông chủ câu lạc bộ, tất cả mọi người hãy cùng nhau chia sẻ khó khăn để có thể giữ giải đấu được tiếp tục.

Chủ tịch FA nói: "Bóng đá đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế ngoài sức tưởng tượng và điên rồ nhất của những người điều hành. Đại dịch sẽ để lại hậu quả kinh tế cho mọi lĩnh vực kinh doanh.

Chúng tôi đối mặt với nguy cơ mất các câu lạc bộ và giải đấu khi tài chính sụp đổ. Trước nghịch cảnh chưa từng có này, tất cả mọi người cần phải bước lên và chia sẻ khó khăn để giữ cho giải đấu được tồn tại".

Vì "xấu hổ", ông chủ Liverpool Henry (phải) đã thay đổi quyết định, không nhận trợ cấp từ Chính phủ. Ảnh:PA 

Bên cạnh đó, Greg Clarke cho rằng phải có một kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất và thừa nhận Premier League có thể kết thúc không trọn vẹn.

“Sẽ thật là ngốc nếu như không chuẩn bị trước một phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất. Không ai biết việc đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu và các biện pháp cách ly xã hội nào sẽ tồn tại ngay cả khi tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày giảm xuống. Chính phủ cũng đang vô cùng thận trọng vì cuộc sống của con người đang bị đe dọa.

Chúng tôi sẽ cố gắng để kết thúc mùa bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có thể giải đấu phải kết thúc trong dang dở vì lúc này, bóng đá không phải là ưu tiên số 1. Cuộc sống của con người mới là quan trọng và Chính phủ đang bảo vệ điều đó”, Chủ tịch FA quan ngại khả năng hủy giải đấu.

Sheffield United thông báo sẽ sử dụng trợ cấp lương từ Chính phủ. 

Premier League dự kiến quay trở lại vào đầu tháng 5 nhưng với diễn biến phức tạp từ COVID-19, nhiều khả năng lịch thi đấu sẽ tiếp tục bị đẩy lùi.

Tại một diễn biến mới, Sheffield United là đội bóng thứ 5 tại Premier League thông báo sẽ sử dụng gói trợ cấp lương từ Chính phủ. Theo phân tích tài chính, nếu tiếp tục hoãn giải đấu, đội bóng có biệt danh The Blades sẽ mất 41,9 triệu bảng tiền truyền hình, doanh thu trận đấu và doanh thu thương mại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn