MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những người đứng đầu LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi hồi tháng 2.2024 sau thất bại ở Asian Cup 2024. Ảnh: Yonhap News.

Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc bị yêu cầu từ chức sau thất bại của đội U23

Chi trần LDO | 27/04/2024 10:30

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ nhưng vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ sau thất bại ở U23 châu Á 2024.

U23 Hàn Quốc đã dừng chân ở tứ kết U23 châu Á 2024 sau khi thua U23 Indonesia trên loạt sút luân lưu. Như vậy họ sẽ không có vé dự Olympic Paris thông qua giải đấu này. Chuỗi 9 lần liên tiếp tham dự Thế vận hội của Hàn Quốc từ năm 1988 đến nay sẽ dừng lại.

Trước sự phẫn nộ của người hâm mộ, vào tối hôm qua 26.4, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã lên bài chính thức xin lỗi khán giả. Đây đã là lần thứ hai trong năm nay, những người đứng đầu bóng đá Hàn Quốc phải nhận lỗi vì những thất bại của đội tuyển, sau khi bị loại ở bán kết Asian Cup 2024.

Ngay sau thông tin này, trang chủ của KFA đã tràn ngập bình luận chỉ trích từ người hâm mộ. Theo ghi nhận của tờ Chosun, bài đăng sau trận thua U23 Indonesia thậm chí đã nhận được hơn 10.000 bình luận chỉ sau hơn 2 giờ. Đa số ý kiến phản đối quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Hwang Sun-hong vào tháng 2. Họ yêu cầu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu chịu trách nhiệm. Tình trạng này vẫn tiếp diễn khi KFA đăng bài xin lỗi.

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong nhận nhiều chỉ trích vì đánh mất vé dự Olympic Paris 2024. Ảnh: KFA.

Một vài cổ động viên chỉ ra thảm họa ở U23 châu Á 2024 có thể dự đoán từ trước. Những cầu thủ chủ chốt đang chơi ở châu Âu, bao gồm tiền đạo Bae Jun-ho (Stoke City) và Yang Hyun-jun (Celtic) hay hậu vệ Kim Ji-soo (Brentford) không thể hội quân do đội bóng chủ quản không cho phép. Nhân sự gặp ảnh hưởng, chiến thuật và phong cách của huấn luyện viên Hwang cũng gây phẫn nộ. Ông đã không sử dụng tiền đạo cao 1m91 Lee Young-jun trong trận gặp U23 Indonesia dù anh ghi 3 bàn ở vòng bảng.

Ông Hwang Sun-hong phụ trách đội tuyển U23 Hàn Quốc từ tháng 9.2021 đến nay, nỗ lực chạy đua cho tấm vé dự Olympic trong hơn 2 năm qua, nhưng giờ đã thất bại. Sau khi huấn luyện viên Jurgen Klinsmann bị sa thải, ông Hwang được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng với cú trượt chân của đội U23, có lẽ KFA sẽ không thể để ông nhận công việc chính thức.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Cheon-soo, bình luận viên bóng đá Park Moon-seong cùng nhiều nhân vật có tiếng đã công khai chỉ trích Liên đoàn. Họ yêu cầu Chủ tịch Chung Mong-gyu từ chức vì ông là người chịu trách nhiệm cao nhất, đồng thời phải sa thải huấn luyện viên Hwang Sun-hong.

Cựu cầu thủ Lee Cheon-soo, người Hàn Quốc đầu tiên từng chơi bóng ở La Liga (Real Sociedad) nhấn mạnh trong một chia sẻ trên trang cá nhân: "Những gì Chủ tịch Chung làm đến nay khiến bóng đá Hàn Quốc trở nên tồi tệ. Ông phải từ chức vô điều kiện, phải chịu trách nhiệm về việc chọn lầm người. Chỉ khi đó mới có thể thay đổi, những kẻ đã hủy hoại tương lai của bóng đá Hàn Quốc".

Theo tờ Joong Ang, thị trưởng thành phố Daegu, ông Hong Joon-pyo cũng yêu cầu Chủ tịch Chung từ chức, trả giá cho sai lầm bổ nhiệm huấn luyện viên Klinsmann. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho thấy lập trường không ủng hộ Liên đoàn, và sức ép này rất có thể dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn