MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Luis Rubiales chính thức từ chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. Ảnh: RFEF

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha tuyên bố từ chức sau vụ "cưỡng hôn" nữ cầu thủ

TAM NGUYÊN LDO | 11/09/2023 09:31

Sức ép quá lớn đã buộc ông Luis Rubiales phải đưa ra tuyên bố từ chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha sau vụ "cưỡng hôn" nữ cầu thủ.

Gần 1 tháng kể từ vụ việc gây tranh cãi trong lễ đăng quang World Cup 2023 của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales, đã tuyên bố từ chức.

Hôm 20.8, khi cùng nhiều thành viên khác đứng trên bục trao giải cho các nữ cầu thủ, ông Rubiales đã tỏ ra rất phấn khích và có hành động bất ngờ. Ông đã ôm, giữ đầu và hôn vào môi nữ tiền đạo Jennifer Hermoso.

Ngay lập tức, hành động của ông Chủ tịch RFEF bị phản ứng dữ dội trên các trang mạng xã hội. Sau đó, chính Hermoso cũng lên tiếng, kéo theo phản ứng của nhiều nữ cầu thủ khác, làm dấy lên những yêu cầu buộc ông Rubiales phải bị thôi chức.

Trong cuộc họp bất thường của RFEF vào ngày 25.8, ông Rubiales tuyên bố không từ chức.

Tuy nhiên, từ tổ chức cấp cao nhất của bóng đá thế giới – FIFA, hành động sớm được đưa ra, với quyết định đình chỉ công tác với Rubiales trong 90 ngày. RFEF phải chọn người thay thế tạm quyền.

Giới chức lãnh đạo Tây Ban Nha cũng rất mạnh mẽ trong việc tìm cách khiến Rubiales phải rời bỏ cương vị. Nhưng đổi lại, ông vẫn cương quyết, thậm chí còn tung bằng chứng cho rằng, Hermoso đồng tình với hành động của ông.

Điều đó dẫn đến việc Hermoso quyết định đâm đơn kiện với Rubiales. Cuối cùng, dù được RFEF ủng hộ nhưng vị Chủ tịch 46 tuổi cũng đã công bố quyết định của mình.

Rubiales xác nhận thông tin này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo nổi tiếng người Anh, Piers Morgan.

“Tôi sẽ từ chức. Tôi không thể tiếp tục công việc của mình ở RFEF. Một số bạn thân của tôi đã khuyên tôi nên tập trung vào danh dự của mình, tiếp tục tận hưởng cuộc sống hằng ngày. Nếu không, tôi sẽ làm tổn thương đến những người thân yêu của tôi", ông nói.

“Sau khi bị FIFA đình công tác, cộng với việc bị điều tra, rõ ràng tôi không thể trở lại với công việc của mình. Việc kiên trì chờ đợi sự thật được làm sáng tỏ sẽ không đóng góp được gì cho RFEF. Có những thế lực thực sự đang cản trở tôi trở lại.

Tôi không muốn bóng đá Tây Ban Nha bị ảnh hưởng. Việc tôi từ chức sẽ giúp ổn định nền bóng đá châu Âu. Từ đó, Tây Ban Nha có thể hoàn tất mục tiêu đăng cai World Cup 2030.

Tôi vẫn có niềm tin vào sự thật. Tôi sẽ làm mọi cách để chiến thắng và minh oan cho mình. Các con tôi, gia đình tôi đang phải chịu sức ép quá mức từ những điều bịa đặt. Tôi tin vào tương lai và sự thật. Tôi tin mình sẽ chiến thắng trong vụ này”.

Sau 5 năm giữ vai trò lãnh đạo cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha, Rubiales đã phải rời cương vị theo cách không mấy vui vẻ.

Trong giai đoạn ông lãnh đạo, bóng đá Tây Ban Nha có chức vô địch UEFA Nations League của đội tuyển nam và chức World Cup của đội tuyển nữ cùng trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn