MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chưa chắc Aubameyang đã giúp được Chelsea

Đức Mạnh LDO | 03/09/2022 16:17
Aubameyang đã quay trở lại Premier League dưới màu áo Chelsea. Tuy nhiên, không phải sự trở lại nào cũng đem lại kết quả tích cực.

Khoảng thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Barcelona đã cho thấy tốc độ của Pierre-Emerick Aubameyang đã bị phai nhạt theo tuổi tác, thế nhưng, khả năng săn bàn của tiền đạo người Gabon vẫn sắc bén như ngày nào.

Anh đã ghi 13 bàn thắng sau 24 lần ra sân tại giải đấu La Liga. Những pha lập công đều được thực hiện với độ chính xác cao cho thấy, cầu thủ 33 tuổi vẫn hoạt động rất hiệu quả trong vòng cấm.

Có những pha đánh đầu cao ngất ngưởng, những lần đệm bóng ở cự ly gần, thậm chí những pha ăn vạ đầy tinh quái.

Sự nổi bật của Aubameyang tại La Liga chính là khả năng dứt điểm đa dạng. Rõ ràng huấn luyện viên Tuchel hy vọng cựu cầu thủ của Barcelona giữ được phong độ đó khi thi đấu cho Chelsea.

Tuy nhiên, việc trở lại Premier League sẽ không dễ dàng cho Aubameyang có thể đảm bảo tần suất ghi bàn hiệu quả.

Tiền đạo sinh năm 1989 sẽ thi đấu giống với hình ảnh của anh tại Barcelona hay sa sút phong độ như những năm tháng ở Arsenal còn phụ thuộc vào sự phù hợp với lối đá của Tuchel.

Khi Pierre-Emerick Aubameyang rời Arsenal, người hâm mộ thảo luận rất nhiều về tính kỷ luật của cầu thủ 33 tuổi và việc anh bị tước tấm băng đội trưởng.

Tuy nhiên, cũng không nên quên tiền đạo người Gabon đã phải vật lộn khó khăn như thế nào trên sân cỏ. Thậm chí, trong trận đấu cuối cùng tại Arsenal, cầu thủ này còn phải ngồi dự bị sau 5 trận đấu không ghi được bàn nào.

Aubameyang rời Arsenal ở mùa giải trước sau khi ghi được 4 bàn thắng trong 14 trận ra sân ở Premier League.

Mùa giải 2020-2021, anh kết thúc chiến dịch với 10 lần lập công sau 29 lần ra sân. Những con số này không đem lại sự tích cực cho “Pháo thủ”.

Thậm chí, những thống kê này còn thấp hơn đáng kể so với 3 năm đầu tiên tiền đạo 33 tuổi thi đấu cho đội bóng phía Bắc thành London, 54 bàn trong 85 trận.

Ở độ tuổi ngoài 30, không nghi ngờ gì khi sự suy giảm thể chất ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Aubameyang.

Vào cuối sự nghiệp ở Arsenal, sự sắc bén của anh đã bị bào mòn và không còn đủ khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương với tốc độ của mình.

Công bằng để nói, khoảng thời gian đó, cầu thủ người Gabon đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các vấn đề ngoài sân cỏ như bị sốt rét hay mẹ của anh bị đổ bệnh.

Do đó, việc huấn luyện viên Tuchel muốn chiêu mộ Aubameyang cũng tồn tại những rủi ro nhất định. Vào mùa Hè năm ngoái trước khi mua Lukaku, vị thuyền trưởng của Chelsea nói: “Đội bóng sẽ sử dụng người có điểm mạnh là kiểm soát được trái bóng sau những đường chuyền dài”.

Quả thực, Lukaku đã không làm được điều này. Thực tế, Aubameyang cũng ít khi cho thấy anh hoàn thành nhiệm vụ đó. Lối chơi của tiền đạo người Gabon được xây dựng dựa trên sự di chuyển nhạy bén và khả năng dứt điểm gọn gàng.

Là người huấn luyện cũ của Aubameyang tại Dortmund, Tuchel biết điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ sinh năm 1989 là gì, chắc chắn nhà cầm quân người Đức sẽ không yêu cầu anh tái tạo bản thân ngay lập tức.

Thay vào đó, người hâm mộ có thể mong đợi Aubameyang kết hợp tốt với các cầu thủ tấn công linh hoạt như Sterling, Mount và Havertz.

Chelsea cần nhiều mối đe dọa khung thành đối phương hơn và Aubameyang có thể cung cấp điều đó. Ở mùa giải mới, Sterling hiện mới ghi được một bàn. Trong khi đó, Havertz chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm trước cầu môn đối thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn