MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Carlo Ancelotti có thể ngăn đà chiến thắng của các huấn luyện viên người Đức tại Champions League? Ảnh: Marca

Chung kết Champions League: Carlo Ancelotti và “sứ mệnh phá hủy”

TAM NGUYÊN LDO | 28/05/2022 15:19

Thật thú vị khi một huấn luyện viên “đáng yêu” như Carlo Ancelotti lại được đặt vào “nhiệm vụ phá hủy”…

Carlo Ancelotti đang đứng trước cơ hội để hoàn thành một trong những mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của ông. Sau khi cùng Real Madrid giành 2 danh hiệu trong nước (La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha), đêm nay, tại Paris, ông sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên có 4 chức vô địch Champions League cho riêng mình nếu chiến thắng.

Hiện tại, Carletto đang có 3 chức vô địch Champions League, bằng 2 huyền thoại khác là Bob Paisley và Zinedine Zidane – một trong số các học trò của ông. Bệ phóng cho ông là đội bóng giàu truyền thống nhất Lục địa già, với 13 chức vô địch Cúp C1/Champions League.

Thomas Tuchel, Hansi Flick và Jurgen Klopp là 3 huấn luyện viên Đức vô địch Champions League 3 mùa gần đây. Ảnh: Marca

Trước trận đấu, giới chuyên môn so sánh phong cách huấn luyện của Ancelotti và Jurgen Klopp của Liverpool để thấy rằng, giữa họ là sự trái ngược hoàn toàn. Trong lúc Klopp là phong cách rực lửa của rock heavy metal thì ở Ancelotti lại nhẹ nhàng và êm ái của những bản ballad lãng mạn. Trong khi huấn luyện viên người Đức là hiện thân của hành động, lan truyền cảm xúc mạnh mẽ thì chiến lược gia người Italia lại lan tỏa sự điềm đạm, bình tĩnh, ngay cả trong thời khắc hiểm nguy nhất, hoặc hân hoan nhất…

Nếu Klopp là sự dữ dằn, Ancelotti lại là sự “đáng yêu”. Thế nhưng, rất thú vị khi huấn luyện viên 62 tuổi đang được đặt vào “nhiệm vụ phá hủy”. Theo đó, ông phải phá hủy sự thống trị của các đồng nghiệp Đức tại Champions League.

Carlo Ancelotti sẽ chống lại sự kết hợp giữa bóng đá Đức và Anh bằng kinh nghiệm của mình. Ảnh: Real Madrid

Kể từ năm 2019, 1 năm sau khi Zidane chia tay Real Madrid, Châu Âu chỉ biết đến các huấn luyện viên Đức vô địch Champions League. Mùa 2018-19, chiếc cúp tai to thuộc về Liverpool của Klopp, mùa 2019-20 là Bayern Munich của Hansi Flick, mùa 2020-21 là Chelsea của Thomas Tuchel. Tuchel trước đó còn vào chung kết cùng Flick nhưng Paris St Germain của ông thất bại.

Trường phái của người Đức thống trị Châu Âu, với đội hình giàu có ở Liverpool, Bayern và Chelsea trở thành lý tưởng để ý tưởng được đưa vào thực tế. Mối liên hệ chung giữa 3 huấn luyện viên này là cường độ, thể lực và pressing toàn sân, những dấu hiệu lịch sử của bóng đá Đức mà trong những năm gần đây, nhờ sự lớn mạnh của Bundesliga, đã làm phong phú thêm yếu tố chiến thuật.

Các huấn luyện viên từng vô địch Champions League. Ảnh: Marca

Các huấn luyện viên người Đức khẳng định vị trí trong hàng ngũ những người ưu tú nhất, thật trớ trêu, lại đến trong giai đoạn đội tuyển quốc gia nước này bị đặt vào sự nghi ngờ.

Đối mặt với sức mạnh của “các Hiệp sĩ Teuton” – dòng Hiệp sĩ Đức từng thống trị thời Trung cổ, Ancelotti lại đại diện cho “trường phái cũ” của những huấn luyện viên truyền thống, với kinh nghiệm là khía cạnh phù hợp nhất. Carletto giành Cúp Châu Âu đầu tiên vào năm 2003, khi Klopp đang ở mùa giải thứ hai tại Mainz 05, Flick dẫn dắt Hoffenheim và Tuchel làm việc với đội U19 của Stuttgart.

Không chỉ muốn giành về cho Real Madrid chức vô địch Châu Âu lần thứ 14, Ancelotti đến Saint-Denis để giữ cho thanh thế của các huấn luyện viên Italia – những người đã có 11 chức vô địch, nhiều hơn đồng nghiệp Tây Ban Nha và Đức (cùng 10).

Ngoài Ancelotti, các nhà vô địch Châu Âu người Italia còn có Nereo Rocco (Milan, 2), Arrigo Sacchi (AC Milan, 2), Giovanni Trapattoni (Juventus), Fabio Capello (AC Milan), Marcello Lippi (Juventus) và Roberto Di Matteo (Chelsea).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn