MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Keylor Navas và Angel di Maria có phá được lời nguyền? Ảnh: futbolcentroamerica

Chung kết Champions League, PSG lo “lời nguyền Real Madrid”

TAM NGUYÊN LDO | 23/08/2020 13:39

Kể từ sau Clarence Seedorf, chưa có một cầu thủ nào rời Real Madrid mà giành được chức vô địch Champions League...

Clarence Seedorf là người duy nhất vô địch cùng 3 CLB và vô địch với đội khác sau khi rời Real Madrid. Ảnh: Reddit

Đêm nay (2h ngày 24.8), Paris Saint Germain sẽ có trận chung kết Champions League đầu tiên, với đối thủ là Bayern Munich. Trong đội hình PSG hiện có các cầu thủ từng vô địch Châu Âu như Neymar, Angel Di Maria hay thủ môn Keylor Navas có đến 3 lần đứng trên bục cao nhất.

Tuy nhiên, trước đối thủ rất mạnh là Bayern, đại diện của Pháp cũng phải đối mặt với một vấn đề có tên gọi “lời nguyền Real Madrid”. Di Maria và Navas từng là thành viên của Real Madrid nhưng thống kê chỉ ra rằng, kể từ thời của Clarence Seedorf đến giờ, chưa từng có cầu thủ nào rời đội bóng Hoàng gia mà tiếp tục giành được chức vô địch Champions League.

Seedorf, cựu tiền vệ người Hà Lan là người duy nhất vô địch Châu Âu với 3 đội khác nhau là Ajax Amsterdam, Real Madrid và AC Milan.

Trong số những gương mặt thất bại trong mục tiêu chinh phục Châu Âu khi rời Real Madrid điển hình nhất có Cristiano Ronaldo. Anh và Los Blancos cùng nhau có 5 chức vô địch Champions League trước khi rời sân Bernabeu năm 2018. Thực ra thì đây là cuộc “chia ly” gây đau đớn cho cả 2 bên, bởi kể từ đó Real Madrid không thể vượt qua vòng 1/8, còn Ronaldo dừng chân cùng Juventus ở tứ kết (mùa trước) và 1/8 (mùa này).

Cả Luis Figo và Cristiano Ronaldo đều không thể vô địch Champions League sau khi chia tay Real Madrid. Ảnh: FCBN

Một huyền thoại người Bồ Đào Nha khác, Luis Figo cũng đã nếm trải điều đó trước người đàn em đồng hương Ronaldo. Figo là biểu tượng đầu tiên của kỷ nguyên Galacticos (Dải ngân hà) mà Chủ tịch Florentino Perez gây dựng.

Figo giúp Real Madrid giành chức vô địch Châu Âu năm 2002, đến mùa Hè 2005 chuyển sang Inter Milan nhưng không thể vượt qua Villarreal năm 2009. Đó là mùa giải cuối cùng trước khi Figo giải nghệ. 1 năm sau, Inter vô địch Champions League cùng huấn luyện viên Jose Mourinho.

Người đến gần nhất với việc phá lời nguyền là Sami Khedira nhưng tiền vệ người Đức lại bị chặn lại bởi chính Real Madrid. Anh cùng Los Blancos lên ngôi ở Lisbon năm 2014. Sau 1 mùa sa sút, anh chuyển sang Juve. Cùng Bà đầm già, Khedira tiến vào trận chung kết nhưng bị Real Madrid đè bẹp tới 4-1.

Cần phải kể đến trường hợp của  Alvaro Morata, 2 lần đăng quang cùng Real Madrid (2014, 2017) nhưng rời sân Bernabeu là thất bại. Đầu tiên là Juve và thua Barcelona ở chung kết năm 2015, sau đó lần lượt là Chelsea, Atletico Madrid cũng đều không thể chạm tay vào “Đôi tai lớn” (cách ví von về chiếc Cúp Champions League).

Năm 2014, sau khi vô địch, Xabi Alonso bất ngờ chia tay Real Madrid để đến với huấn luyện viên Pep Guardiola ở Bayern Munich. Cũng như bao người khác, kết quả vẫn là thất bại khi đội bóng Đức bị Atletico và Barca lần lượt loại ở bán kết 2 mùa liên tiếp.

Người được coi “thành công nhất” là Mateo Kovacic. Anh có trong đội hình vô địch 3 năm liên tiếp của huấn luyện viên Zinedine Zidane (2016 đến 2018) trước khi tới Chelsea. Ở đó, anh có chức vô địch Europa League nhưng khi Chelsea trở lại Champions League, họ bị Bayern đè bẹp ở vòng 1/8.

Có thể kể ra một số cái tên khác rơi vào tình cảnh tương tự sau khi rời Real Madrid như Danilo (tới Manchester City và Juve), Claude Makelele (Chelsea, PSG), James Rodriguez (Bayern).

Liệu Di Maria và Navas có hóa giải được “lời nguyền” đó ở PSG?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn