MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Roberto Mancini đang làm quá tốt tại Azzurri. Ảnh: EURO 2020

Có một Italia "chuẩn từng centimet" dưới bàn tay Roberto Mancini

VIỆT HÙNG LDO | 23/06/2021 09:00
Không cần những ngôi sao thượng thặng, tập thể Italia lúc này tại EURO 2020 là một cỗ máy chiến thắng thực sự.

Chuẩn từng pha đá phạt, phạt góc

Với những người theo dõi kĩ trận Italia 1-0 Xứ Wales tại lượt cuối bảng A, điều đọng lại nhiều nhất về Azzurri là sự chuẩn chỉnh trong mọi tình huống được chủ động quyền kiểm soát bóng.

Mỗi pha phạt góc, người thực hiện, người phối hợp và dứt điểm luôn cố định, thực hiện từng bước và trơn tru. Verratti đá phạt, Chiesa bật lên để kiến tạo bằng đầu cho Belotti phía trong dứt điểm. Nếu không phải Chiesa, luôn có một nhân tố khác làm cầu nối để bóng đến được Belotti ở tư thế thoải mái nhất.

Verratti đang là nhạc trưởng của Italia tại EURO 2020. Ảnh: AFP

Với các pha đá phạt hàng rào, Azzurri rất "màu mè" nhưng lại hiệu quả. Có lẽ trong lịch sử các kỳ EURO, chưa khi nào người hâm mộ được chứng kiến đội đá phạt xếp 2 hàng rào cùng lúc. Bernadeschi cùng các đồng đội nhịp nhàng phối hợp giữa người sút và những người chạy chỗ phá tầm nhìn của đối thủ. Chỉ thiếu chút may mắn khi bóng đã đập cột dọc rất đáng tiếc.

Ai cũng là "kép chính"

Thay quá nửa đội hình so với 2 trận trước đó, Mancini đã đạt được 2 mục đích. Thứ nhất, ông muốn kiểm tra xem những người còn lại ở băng ghế dự bị, khi cần có thể xung trận và đá tốt hay không? Trước một đối thủ vẫn còn nhiều mục tiêu như Xứ Wales, đội hình dự bị của Italia vẫn chơi trên chân. Bàn thắng vẫn có, cơ hội nhiều và đội hình sung sức, thế là đủ để Mancini mãn nguyện.

Tiếp đó, ông thầy 56 tuổi muốn tất cả cầu thủ được đăng ký cho EURO lần này đều ra sân. Đó là lý do tại sao những phút cuối trước Wales, thủ thành Donnarumma rời sân để nhường vị trí cho lão tướng Sirigu. Hiện, Azurri chỉ còn 1 người chưa ra sân là Merret.

Khoảnh khắc làm hài lòng tất cả tifosi. Ảnh: EURO 2020

World Cup 1990, Mancini được triệu tập lên tuyển nhưng suốt cả giải, ông không được ra sân lần nào. Có lẽ, thuyền trưởng Azzurri lúc này không muốn học trò nào phải chịu cảnh giống ông trong quá khứ.

Hãy tin vào chính mình

Joachim Loew mới chia sẻ, không phải đội nào cứ có hành trình suôn sẻ ban đầu sẽ trở thành nhà vô địch phút cuối. Loew nói vậy, vừa để bảo vệ đội Đức của mình, vừa để phản bác lại người hỏi khi có ý so sánh Die Manschaft với Bỉ, Italia hay Hà Lan.

Mancini như cứu tinh của bóng đá Italia sau thời thảm họa cùng Ventura. Ảnh: AFP

Trong quá khứ, không phải không có những đội đá hay từ đầu cho tới cuối giải, điển hình là Pháp tại EURO 1984. Michel Platini khi đó cùng các đồng đội đã nghiền nát mọi đối thủ từ trận đầu tiên cho tới cuối cùng. Hay như chính Italia năm 2000, họ cũng đá hay từ đầu đến cuối giải và chỉ chịu thua bàn thắng vàng của David Trezeguet trong trận chung kết.

Hãy tin vào chính mình, đó là điều Mancini và các học trò nên làm lúc này. Chặng đường EURO 2020 mới qua "vòng gửi xe" mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn