MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Colombia đã không còn được tổ chức các trận đấu tại Copa America 2021. Ảnh: CONMEBOL

Colombia bất ổn, mất luôn quyền đăng cai Copa America 2021

TAM NGUYÊN LDO | 21/05/2021 11:58

Bóng đá Colombia đã phải nhận một đòn giáng mạnh khi mất quyền đăng cai Copa America 2021.

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) quyết định rút quyền đăng cai Copa America 2021 của Colombia sau làn sóng bất ổn ở quốc gia này.

Sau khi bị hoãn do COVID-19, giải đấu năm 2021 được đồng tổ chức bởi Colombia và Argentina. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm giải đấu, CONMEBOL thay đổi cách thức tổ chức với mô hình đồng đăng cai, thế nhưng nhiều tuần gần đây, những cuộc biểu tình tại Colombia đã dẫn đến quyết định hôm thứ Năm (20.5 – giờ địa phương).

Hồi tháng 2, 2 đội khách mời là Australia và Qatar quyết định rút khỏi giải, Copa America 2021 còn lại 10 đội tuyển trong khu vực Nam Mỹ, chia thành 2 bảng – bảng A là các đội miền Nam, bảng B là các đội ở phía Bắc. Giải đấu khởi tranh tại Buenos Aires (Argentina) ngày 13.6 và trận chung kết được ấn định tổ chức ở thành phố Barranquilla của Colombia vào ngày 11.7.

“CONMEBOL đảm bảo việc tổ chức Copa America 2021 sẽ được thực hiện và trong những ngày tới sẽ có thông báo về việc địa điểm tổ chức những trận đấu trước đây được sắp xếp ở Colombia”, thông báo từ CONMEBOL cho biết.

Mặc dù phía Colombia kêu gọi việc hoãn giải đấu tới cuối năm nay nhưng CONMEBOL từ chối.

Trong bối cảnh nhiều tuần biểu tình chống Chính phủ ở Colombia khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, đầu tuần này, phía Argentina đã đề nghị đăng cai toàn bộ giải đấu. Theo kế hoạch ban đầu, 15 trận đã được dự kiến ​​diễn ra ở Colombia và 13 trận ở Argentina.

Brazil hiện đang là đương kim vô địch giải đấu, khi đăng quang trên sân nhà năm 2019.

Thêm một cú đòn cho Colombia

Cổ động viên Colombia biểu tình, đòi hủy tổ chức Copa America 2021. Ảnh: AFP

Sự bất ổn ở Colombia đã làm ảnh hưởng đến giải vô địch quốc gia nước này. Do đó, CONMEBOL đã chuyển một số trận đấu từ Colombia sang Paraguay và Ecuador.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng 4, ban đầu là phản đối chính sách thuế dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và xăng dầu cũng như hạn chế xuất khẩu. Các vụ biểu tình đã mở rộng yêu cầu, bao gồm kêu gọi về thu nhập cơ bản, chấm dứt bạo lực của cảnh sát và nhiều cơ hội việc làm hơn cho thanh niên.

Các cuộc phong tỏa vẫn đang ảnh hưởng đến các con đường ở 17 trong số 32 tỉnh của Colombia, trong khi phong trào biểu tình tiếp tục lan rộng, với quy mô lớn sẽ diễn ra ngày 26 và 28.5.

Quyết định tước quyền đăng cai là một đòn giáng mạnh vào Colombia, quốc gia từng chịu cảnh tương tự khi buộc phải từ bỏ quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 1986 để chuyển cho Mexico.

Năm 2001, Colombia đăng cai Copa America, do CONMEBOL lo lắng về vấn đề an ninh nên đã hủy bỏ giải đấu nhưng rồi thay đổi quyết định vài ngày sau đó. Tuy nhiên, Argentina và khách mời Canada đã rút lui, với lý do lo ngại về an ninh.

Hiện tại, khu vực Nam Mỹ vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, với hơn 444.000 người chết ở Brazil. Những đợt bùng phát mới đã xuất hiện ở Argentina và Uruguay.

Hôm thứ Năm (20.5), Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez đã thông báo lệnh cấm nghiêm ngặt bắt đầu áp dụng từ thứ Bảy (22.5) và kéo dài ít nhất là đến 31.5. Động thái này bao gồm lệnh cấm đối với tất cả các sự kiện thể thao, tôn giáo và xã hội, bên cạnh việc đóng cửa các trường học và các hoạt động không thiết yếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn