MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo Liên đoàn bóng đá CH Séc, huyền thoại Josef Bican đã ghi đến 821 bàn thắng chính thức. Ảnh: FACR

Công bố bằng chứng Ronaldo chưa thể là chân sút vĩ đại nhất

TAM NGUYÊN LDO | 23/01/2021 10:22

Cả thế giới vừa chúc mừng Cristiano Ronaldo chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, thế nhưng...

Hôm 20.1 vừa qua, với 1 bàn thắng ghi trong chiến thắng 2-0 trước Napoli, qua đó giúp Juventus giành Siêu cúp Italia, Cristiano Ronaldo được cả thế giới chúc mừng khi anh chính thức trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại.

Với 760 bàn thắng ở các trận đấu chính thức, CR7 vượt qua cố huyền thoại Josef Bican và anh sẽ còn tiếp tục ghi thêm những bàn thắng để xác lập kỷ lục mới.

Cristiano Ronaldo vẫn cần ghi hơn 60 bàn nữa để xác lập kỷ lục? Ảnh: AFP

Thế nhưng, tranh cãi nổ ra khi Liên đoàn bóng đá CH Séc (FACR) không công nhận vị trí số 1 của Ronaldo. Họ đã kiểm đếm lại thành tích của huyền thoại bóng đá nước này, khẳng định rằng, ông có 821 bàn thắng.

Điều đó có nghĩa là, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải ghi đến 61 bàn thắng nữa mới bắt kịp thành tích của cố tiền đạo sinh năm 1913. Nếu duy trì phong độ ghi bàn hiện tại, Ronaldo cần 2 mùa giải nữa để vượt qua kỷ lục của Bican.

Chưa thể biết kết luận cuối cùng ra sao nhưng trước mắt, Uỷ ban Lịch sử và Thống kê của Liên đoàn bóng đá Séc mới công bố cụ thể số bàn thắng của chân sút đã qua đời vào tháng 12.2001.

Số bàn thắng cụ thể của ông như sau:

* Giải hạng Nhất

- Tại Áo (trong màu áo 2 CLB Rapid và Admira), 1931 đến 1937: 71 bàn

- Nam Tư cũ (Slavia, Dynamo Prague, Vitkovice), 1937-1938, 1945-1955: 189 bàn

- Vùng bảo hộ của Bohemia & Moravia (Slavia), 1938-1944: 258 bàn

* Giải hạng Nhì

- Áo (Đội dự bị của Rapid), 1931-1932: 24 bàn

- Nam Tư (Vitkovice), 1949: 40 bàn

- Nam Tư (Skoda Hradec Kralove), 1952: 53 bàn

* Các giải Cúp trong nước

- Wiener Cup (Rapid, Admira), 1932-1936: 18 bàn

- Czech Cup (Slavia), 1940-1944: 30 bàn

- Central Bohemian Cup (Slavia), 1937, 1940-1948: 62 bàn

- Liberation Cup (Slavia), 1945: 12 bàn

- Czechoslovak Cup (Hradec Kralove), 1934-1939: 7 bàn

- Central European Cup (Rapid, Admira, Slavia), 1934-1939: 16 bàn

* Đội tuyển quốc gia

- Áo, 1933-1936: 14 bàn

- Nam Tư, 1938-1939, 1946-1949: 18 bàn

- Các trận đấu của Bohemian - Moravian (trong thời gian bị chiếm đóng) 1940-1945: 9 bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn