MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mundo Deportivo lần đầu tiên công bố đầy đủ bản burofax Lionel Messi gửi Ban lãnh đạo Barcelona 1 năm trước. Ảnh: MD

Công bố đầy đủ bản burofax mà Lionel Messi gửi Barca 1 năm trước

TAM NGUYÊN LDO | 06/09/2021 07:08

Bản burofax mà Lionel Messi gửi lãnh đạo Barcelona là một trong những sự kiện lịch sử của đội bóng xứ Catalunya.

1 năm trước, Lionel Messi khẳng định sẽ ở lại Barcelona. Tuyên bố đó được đưa ra chỉ hơn 10 ngày sau nỗ lực đề đạt nguyện vọng rời câu lạc bộ thông qua bản burofax gửi cho Ban lãnh đạo – khi đó Josep Maria Bartomeu vẫn ngồi ghế Chủ tịch.

Tất cả những diễn biến xảy ra hẳn tất cả vẫn còn nhớ, nhưng đó là câu chuyện thông qua giới truyền thông. Chưa ai được thấy tận mắt bản burofax đó, để thậm chí có ý tưởng cho rằng, nó nên được trưng bày trong phòng truyền thống của đội bởi đó là một trong những sự kiện lịch sử ở sân Camp Nou.

Nhưng rồi sau 1 năm, tờ Mundo Deportivo đã được phép tiếp cận với bản burofax đó để công bố rộng rãi. Theo đó, Messi đã gửi từ địa chỉ văn phòng của mình, nằm trên đường Avenida Diagonal ở Barcelona, đến địa chỉ văn phòng của câu lạc bộ, Calle Arístides Maillol. Thời gian chuyển là 6h19 chiều ngày 24.8.2020.

"Gửi ngài Bartomeu", Messi viết, "Bằng văn bản này và theo quy định tại khoản 3.1 của hợp đồng ngày 25.11.2017, tôi xin bày tỏ nguyện vọng được chấm dứt hợp đồng lao động với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 30.8.2020.

Tôi hiểu rằng, khung thời gian của quyền đơn phương chấm dứt mà không có lý do được quy định tại điều khoản nói trên phải được giải thích phù hợp với các trường hợp ngoại lệ trong thời gian mùa giải 2019-20 diễn ra, mùa giải bị đặt vào tình trạng khẩn cấp và tình huống bất khả kháng do đại dịch COVID-19.

Chuyện của Messi và Barca 1 năm trước đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Ảnh: Sport

Do những hoàn cảnh đặc biệt này, mùa giải 2019-20 đã kết thúc ngày hôm qua, không ảnh hưởng đến thực tế là đội bóng của chúng ta đã kết thúc vào ngày 15.8, khi trở về Barcelona sau khi bị loại khỏi Champions League vào đêm 14.8.

Trong bất kỳ trường hợp nào, trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc mùa giải cần đạt được thỏa thuận để thực hiện điều khoản 3.1 nói trên, cùng hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận, điều này phải được giải thích theo điều khoản hoàn cảnh ngoại lệ của mùa giải 2019/20, tôi thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng từ ngày 30.8.2020, với các quy định tại khoản 3.1 nêu trên.

Trân trọng, Lionel Andres Messi".

Nhưng Barca không cho rằng điều này là đủ và từ chối để Messi rời đi. Messi đồng ý ở lại vì không muốn 2 bên dính vào chuyện kiện tụng, nhưng đồng thời hy vọng có sự thay đổi trong Ban lãnh đạo câu lạc bộ. Điều đó đến vài tháng sau, khi Joan Laporta thay thế Bartomeu làm Chủ tịch Barcelona.

Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn, Laporta và Ban lãnh đạo không đủ khả năng để giữ chân Messi, mặc dù cầu thủ 34 tuổi sẵn sàng cắt giảm 50% lương.

Cuối cùng, ngày 5.8.2021, Barcelona đưa ra một tuyên bố nói rõ rằng, họ không thể giữ Messi và tuân thủ các quy định về giới hạn lương của LaLiga. 5 ngày sau, việc Messi chuyển đến Paris Saint-Germain được xác nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn