MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Antonio Conte và 10 huấn luyện viên khác đã bị sa thải khi mùa giải ở Premier League vẫn đang diễn ra. Đồ họa: Lê Vinh

Conte bị sa thải, Premier League có kỷ lục mới

TAM NGUYÊN LDO | 27/03/2023 23:02

Antonio Conte rời Tottenham cũng là lúc Premier League đánh dấu một kỷ lục… buồn.

Tottenham và Antonio Conte đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, sau khi vết nứt trong mối quan hệ giữa huấn luyện viên người Italy với Chủ tịch Daniel Levy cũng như các cầu thủ không thể hàn gắn.

Trong khi cổ động viên của Tottenham có thể hài lòng và hướng đến giai đoạn mới, Premier League lại chẳng mấy vui vẻ vì một kỷ lục buồn. Conte trở thành huấn luyện viên thứ 11 ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù mất việc trong mùa giải này.

Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chưa từng có mùa giải nào nhiều “thuyền trưởng” bị đẩy khỏi tàu như vậy.

Tháng 8

Scott Parker giúp Bournemouth thăng hạng ở mùa giải trước nhưng thậm chí còn không có trọn vẹn tháng đầu tiên ở Premier League sau thất bại 0-9 trước Liverpool.

Tháng 9

Trận thua sốc ở Champions League trước Dinamo Zagreb đã khiến Chelsea phải sa thải Thomas Tuchel. Từ Brighton, Graham Potter đến để thay thế.

Tháng 10

Wolves sa thải Bruno Lage vào đầu tháng, trước khi Steven Gerrard rơi vào tình cảnh tương tự ở Aston Villa.

Tháng 11

Những khó khăn ở Southampton chứng kiến ​​Ralph Hasenhuttl bị sa thải và thay thế bằng Nathan Jones.

Tháng 1

Nỗi lo xuống hạng ở Everton đã khiến Frank Lampard phải trả giá bằng vai trò của mình tại sân Goodison Park.

Tháng 2

Leeds kết thúc giai đoạn không mấy vui vẻ của Jesse Marsch. 1 tuần sau, Jones trở thành nạn nhân thứ hai của Southampton trong mùa giải chỉ sau 3 tháng dẫn dắt.

Tháng 3

Crystal Palace sa thải Patrick Vieira sau 12 trận không thắng, trước khi mối quan hệ ngày càng rạn nứt của Conte với Spurs đi đến hồi kết.

Mùa sa thải

11 huấn luyện viên bị sa thải mùa này đã phá vỡ kỷ lục về con số 10 được thiết lập 3 lần trong kỷ nguyên Premier League.

2013-2014 là mùa đầu tiên số huấn luyện viên mất việc đạt đến 2 con số. Fulham đóng góp 2 trong số đó, với 2 cái tên lần lượt Martin Jol và Rene Meulensteen. Nếu tính cả những thay đổi trước mùa, có tổng cộng 13 huấn luyện viên mất việc trong mùa giải đó.

Đến mùa giải 2017-2018, tổng số huấn luyện viên rời ghế thậm chí còn lên đến 15, trong đó có 10 người bị sa thải trong mùa giải. Các câu lạc bộ Southampton (Claude Puel và Mauricio Pellegrino), West Brom (Tony Pulis và Alan Pardew) thay huấn luyện viên đến 2 lần.

West Ham, Everton, Stoke và Swansea đều có sự thay đổi người thứ hai khi mùa giải kết thúc, trong khi Arsene Wenger từ chức sau thời gian dài cầm quân ở Arsenal.

2021-2022 là mùa giải còn lại chứng kiến 10 huấn luyện viên bị sa thải trên hành trình, bao gồm Xisco Munoz và Claudio Ranieri ở Watford.

Người thứ 11 mất việc vào cuối mùa giải, khi huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick - được bổ nhiệm vào tháng 11 để kế nhiệm Ole Gunnar Solskjaer, rời Old Trafford.

Premier League có 3 lần chứng kiến 9 huấn luyện viên bị sa thải trong mùa giải là 1994-1995 – khi vẫn còn 22 câu lạc bộ – 2004-2005 và 2008-2009.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn