MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Conte. Ảnh: Inter.it

Conte: "Inter Milan không phải là “đấng cứu thế” của bóng đá Italia"

TAM NGUYÊN LDO | 17/08/2020 16:20
Nhiều người đang ví Inter Milan như “cứu tinh” cho bóng đá Italia tại Cúp Châu Âu mùa giải này nhưng Antonio Conte thì không.

2h rạng sáng ngày 18.8, Inter Milan sẽ đá trận bán kết Europa League với đối thủ Shakhtar Donetsk tại Dusseldorf. Mọi sự chú ý đổ dồn về Inter, sau khi Juventus và Napoli lần lượt chia tay vòng 1/8 Champions League với thất bại trước Lyon, Barcelona, trong khi Atalanta cũng thua Paris Saint Germain ở tứ kết.

Cũng giống như Man United phải gánh cả hy vọng của bóng đá Anh (và đã bất thành), Inter trở thành hy vọng cuối cùng để bóng đá Italia có một danh hiệu tại Châu Âu. Thế nhưng huấn luyện viên Antonio Conte đã gạt phăng những ý tưởng cho rằng đội bóng của ông thi đấu vì nước Ý. Họp báo trước trận, huấn luyện viên người Italia nói:

“Chúng tôi không nghĩ mình là những người cứu rỗi của quốc gia mà chỉ đang trên hành trình của mình và không nhìn vào bất kỳ ai khác.

Mục tiêu của Inter là cải thiện chính mình. Về mặt cá nhân, nếu có thành quả tại Châu Âu, tôi sẽ mừng cho đội bóng chứ không phải bản thân tôi”.

Lần đầu tiên kể từ chức vô địch Champions League mùa giải 2009-10, Inter mới lọt vào bán kết Cúp Châu Âu. Ông dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi đánh giá đội bóng đến từ Ukraina “gồm nhiều tài năng”. Và chiến lược gia này chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt với mục tiêu chiến thắng để lấy vé chung kết, khi từ chối “không phải lúc nói về chuyển nhượng” trước câu hỏi liên quan đến thương vụ chuyển nhượng Messi.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn