MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man City vừa đá, vừa lo giải quyết chuyện tài chính. Ảnh: AFP.

Cuộc chiến pháp lý của Man City có thể là cuộc đua đường trường

VIỆT HÙNG LDO | 01/08/2021 15:36
Các cáo buộc Man City vi phạm Luật công bằng tài chính có thể sẽ là câu chuyện của nhiều năm tiếp theo, không thể giải quyết gói gọn trong năm 2021.

Chỉ còn 2 tuần nữa, hành trình bảo vệ danh hiệu Premier League của Man City sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa lặng phía hậu trường sân Etihad bởi các rắc rối liên quan đến Luật công bằng tài chính. Ông Stefan Borson - cựu cố vấn tài chính của câu lạc bộ không kì vọng phía Premier League sẽ chùn bước trong cuộc chiến pháp lý được dự đoán sẽ rất mệt mỏi và dài hơi này.

Như những thông tin đã rộ lên trên truyền thông Anh từ tuần trước, Man City đang đối diện với những rắc rối họ vướng phải, bị tiết lộ từ cuối năm 2018 bởi tạp chí Der Spiegel của Đức. Theo đó, The Citizens bị cáo buộc xuất hiện nhiều khoản thu không rõ nguồn gốc, bị nghi gian lận. UEFA đã thua Man City ở phiên tòa và đội bóng Anh vẫn được đá Champions League. Tuy nhiên, 19 đội còn lại ở Premier League không đầu hàng dễ đến vậy.

Man City liệu có sụp đổ bởi các vụ kiện tụng? Ảnh: AFP.

Stefan Borson đã làm việc tại Man City trong quãng thời gian 2002 - 2007. Khi đó, theo tư vấn của Borson, đội bóng này đã chấp nhận để cựu Thủ tướng Thái Lan - ông Thaksin nắm quyền điều hành với giá 90 triệu bảng. Là fan của Man City và với tư cách luật sư hiện tại, Borson vẫn đang nỗ lực để bảo vệ đội bóng cũ trước những sức ép từ các đội còn lại.

"Vấn đề trong vài năm trở lại đây với nhóm của chúng tôi là các vụ kiện pháp lý Man City đang phải đối mặt. Rõ ràng, cả Premier League vẫn chưa có ý định từ bỏ và có khả năng cao, phía Ban tổ chức đang chịu sức ép rất lớn từ 19 đội còn lại. Họ quyết truy tố bằng được Man City, bất kể gặp khó khăn ra sao.

Đây rõ ràng là cuộc chiến đôi bên không thể né tránh nhưng tôi nghĩ, Premier League phải bảo vệ được tính toàn vẹn trong các quy tắc của mình. Bên cạnh đó, họ cũng phải nhận thức được quyền lực pháp lý và tính thương mại của The Citizens.

Nếu phía giải đấu đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng với Man City, tôi cảm nhận nó sẽ đến liên tục trong các năm tiếp theo. Chưa biết bên nào sẽ là bên chiến thắng", Borson chia sẻ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan - ông Thaksin từng là Chủ tịch của Man City. Ảnh: AFP.

Trong những lần ra tòa gần nhất, Man City đã thất bại trong mong muốn được xử lý vụ việc này một cách kín đáo. Các đội còn lại muốn mọi việc phải được xử lý công khai tại tòa. Khi đã ra tòa, Man City khó lòng sử dụng các "cửa sau" để lách.

"Những phán quyết gần đây chỉ ra Man City đang khá yếu thế trước tòa với những chiến thuật và lập luận không mạnh mẽ. Thế nhưng, dù xử lý công khai, việc Man City phải công bố toàn bộ tài liệu cho UEFA và Premier League xem xét là điều không tưởng.

10 năm là thời gian những chủ sở hữu hiện tại đã kiểm soát tài khoản của Man City. Đó là lý do tại sao đội bóng đang chịu sức ép rất lớn, cũng dễ hiểu khi Der Spiegel đã thu thập dữ liệu từ năm 2013 nhưng đến 2018 mới công bố.

Tôi cũng không loại trừ khả năng, ông Khaldoon Al Mubarak sẽ chi 30 triệu bảng cho 50 luật sư giỏi nhất thế giới để chiến đấu với phần còn lại trong 10 năm tiếp theo", Borson chia sẻ.

Ông Khaldoon Al-Mubarak (cánh tay phải của Chủ tịch Sheikh Mansour) là người có thể dùng tiền để giải quyết nhiều vấn đề. Ảnh: AFP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn