MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Varane và Maguire là chưa đủ với Manchester United. Ảnh: AFP

Cuộc dò tìm trung vệ của Manchester United trong hè này

VIỆT HÙNG LDO | 19/04/2022 06:39
Maguire khá tệ còn Varane chấn thương liên tục, Manchester United một lần nữa phải mệt mỏi để xây tấm lá chắn vững vàng trước khung thành của De Gea.

Manchester United đang sở hữu hàng phòng ngự, đặc biệt là tuyến trung vệ mỏng và dễ bị phá hủy như những tấm xốp. Trước sức công phá của các đội như Man City hay Liverpool, những tỉ số như 0-5 hay 1-4 còn là ít nếu đối thủ chỉn chu hơn trong dứt điểm. Do đó, sau một mùa Hè tưởng chừng đã ổn với Varane, M.U lại lao đi tìm trung vệ mới, ít nhất là 1 người đá tốt để xoay tua với Maguire và Varane.

Một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên là Rudiger của Chelsea. Tuy nhiên, khả năng trung vệ người Đức gia nhập "Quỷ đỏ" rất thấp dù anh sắp đáo hạn hợp đồng. Rời Chelsea đến Man United lúc này được cho là một bước lùi. Nếu dứt áo Chelsea, Rudiger nhiều khả năng gia nhập Real Madrid, một bến đỗ tầm cao hơn.

Việc Manchester United mua được cầu thủ nào vào Hè này, không cứ là trung vệ phụ thuộc rất nhiều vào việc họ có được đá Champions League hay không. Sau khi thắng Norwich và thắp lại chút ít hy vọng về một tấm vé Champions League mùa tới, Man United sẽ đụng Liverpool, Arsenal và Chelsea. Khả năng thua 3 trận liên tiếp với tình hình hiện tại hoàn toàn có thể nên chưa chắc, các mục tiêu M.U mong muốn sẽ đến Old Trafford vào Hè này.

Đến Manchester United sao? Có nghe nhầm không? Ảnh: AFP

Varane đến M.U vào Hè năm ngoái khi mới 27 tuổi. Anh được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất thế giới nhiều năm trước với vô số danh hiệu cao quý ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên trong mùa này phần nào đã hạn chế khả năng đóng góp của Varane. Trung vệ người Pháp đã bỏ lỡ 15 trận từ đầu mùa vì chấn thương hoặc ốm.

Trong Hè này, ngoài Rudiger, Man United còn nhắm tới Torres của Villarreal. Chính trung vệ này đã góp phần giúp "Tàu ngầm vàng" đánh bại M.U ở chung kết Europa League mùa trước. Torres đã cùng Villarreal đến bán kết Europa League mùa này và gần như chắc suất đá chính tại đội hình Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

Từ đầu mùa giải đến giờ, tính riêng tại Premier League, Manchester United đã để lọt lưới tới 44 lần, bằng với thành tích cả mùa trước. Mùa 2018-19, hàng thủ M.U bị đánh giá tệ nhất khi lọt lưới 54 lần và mùa này có thể xô đổ kỉ lục buồn đó.

Pau Torres là trung vệ nhận được nhiều sự săn đón. Ảnh: AFP

Maguire đang trải qua một mùa giải đáng quên và gần như anh không thể giữ nổi băng đội trưởng khi Ten Hag đến. Trong khi đó, người đá cặp đầu tiên với Maguire khi chuyển đến Old Trafford là Lindelof chưa khi nào nhận được sự tin tưởng.

M.U đã tính tới trường hợp cả Bailly và Jones ra đi. Dù mới ký gia hạn hợp đồng vào năm ngoái nhưng sức đóng góp của Bailly quá ít. Anh mới ra sân 7 lần trong mùa này, ít hơn cả số lần xuất hiện trong màu áo tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà.

Jones đã 30 tuổi, đã được xuất hiện 1 lần trong 2 năm qua và vẫn cho thấy sự sung sức nhưng đã chủ động đề xuất được ra đi để tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn. Tuanzebe cũng có thể ra đi sau các quãng thi đấu bết bát dưới dạng cho mượn tại Aston Villa và Napoli.

Nhiệt huyết của Phil Jones có thừa nhưng không được may mắn. Ảnh: AFP

Việc gia hạn của Bailly và chấn thương của Jones đã ngăn cản M.U kiếm thêm trung vệ. Giờ đây khi bộ đôi này khỏe mạnh, "Quỷ đỏ" nên tranh thủ bán sớm để gỡ được đồng vốn nào hay đồng đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn