MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea bước vào giai đoạn cuối cùng trong hành trình tìm chủ mới. Ảnh: AFP

Cuộc đua sở hữu Chelsea: Lewis Hamilton và Serena Williams cùng góp tiền

VIỆT HÙNG LDO | 21/04/2022 19:28
Chelsea là sức hấp dẫn không thể chối từ và một đội bóng như vậy không thể vô chủ quá lâu.

Một trong những người đang trên đường đua để sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge là Sir Martin Broughton. Trước đó vài ngày, gia đình tỉ phú Ricketts người Mỹ đã rút đơn thầu. Đây là cú sốc khá lớn với người hâm mộ The Blues bởi các ông chủ Mỹ có hầu bao rất lớn, hứa hẹn về một tương lai kim tiền hơn thời Abramovich.

Tuy nhiên, những ứng viên còn lại không phải không sáng giá và hơn hết, họ là người Anh như Sir Martin. Tỉ phú này trước đây là Chủ tịch hãng British Airways và Liverpool. Ông là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bóng đá và hạch toán tài chính doanh nghiệp, rất phù hợp để trở thành chủ mới của Chelsea.

Sir Martin Broughton từng nắm Liverpool nên có nhiều kinh nghiệm tại Premier League. Ảnh: AFP

Truyền thông Anh không còn bất ngờ với việc Sir Martin muốn sở hữu Chelsea nhưng những người đang muốn góp vốn cùng ông đang nhận được sự chú ý. Đó là những ngôi sao thể thao nổi tiếng bậc nhất hành tinh: (Sir) Lewis Hamilton (F1) và Serena Williams (Quần vợt). Hamilton là nhà vô địch F1 thế giớ 7 lần còn Serene là tay vợt nữ giành nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử (23).

Serena và Hamilton muốn góp vốn với Sir Martin để cùng sở hữu Chelsea, mỗi người chỉ vỏn vẹn...10 triệu bảng. Tuy nhiên, một khi yêu cầu này của bộ đôi vận động viên nổi tiếng được Sir Martin chấp nhận, dù nhìn dưới góc độ nào, họ cũng là đồng sở hữu Chelsea (giá trị hiện tại được niêm yết khoảng 2,5 tỷ bảng Anh).

Trong 2 tuần trở lại đây, Serena và Hamilton đã đàm phán nhiều lần với Sir Martin. Câu chuyện của những vận động viên huyền thoại này không phải số tiền để đồng sở hữu Chelsea, đó là sức ảnh hưởng của họ trong thế giới thể thao. Sir Martin sẽ không thể nổi tiếng bằng cặp đôi này trong lĩnh vực thể thao, với một đội thể thao có tên tuổi như Chelsea.

Lewis Hamilton và Serena Williams cùng muốn sở hữu một phần nhỏ của Chelsea. Ảnh: AFP

Theo Sky News, "Ngọc đen" người Anh sẽ đóng vai trò chính thức trong các nỗ lực trong tương lai của Chelsea nhằm thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Ở Anh, Hamilton đã được phong tước hiệp sĩ (Sir) nên rất có tiếng nói, không chỉ trong lĩnh vực thể thao. Còn với Serena, hình ảnh của cô ở Mỹ nói riêng và thế giới thể thao nói chung không cần bàn nữa về độ phủ.

Một chút không hài lòng với người hâm mộ Chelsea nếu Hamilton nắm quyền đồng sở hữu đội bóng. Tay lái huyền thoại này từng cho biết anh là cổ động viên trung thành của đại kình địch với The Blues ở London - Arsenal.

"Tôi từng có vinh dự được gặp Arsene Wenger vài lần. Ông ấy bảo tôi hãy đi tập cùng Arsenal nhưng quả thực chưa có dịp nào phù hợp. Thật tuyệt khi mỗi lần gặp nhau, ông ấy đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Tôi đã là cổ động viên của Arsenal từ lúc 5 tuổi" - Hamilton chia sẻ.

Wenger và Hamilton trong lễ trao giải Laureus. Ảnh: AFP

Dự kiến trong ngày 21.4 (giờ địa phương), Chelsea sẽ chốt sổ các ứng viên cuối để chốt thầu. Sau đó, họ sẽ sớm công bố ông chủ mới, dự kiến trước khi mùa giải này khép lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn