MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Raheem Sterling đang chơi khá tốt tại Chelsea nhưng chưa bao giờ là niềm hi vọng số 1 trên hàng công. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng thừa tiền đạo nhưng thiếu chất lượng ở Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 14/12/2023 17:13

Dù đã có Nicolas Jackson và Armando Broja nhưng hiệu suất ghi bàn của Chelsea đến từ vị trí trung phong vẫn rất kém, không đủ để họ mơ mộng về mục tiêu nào đó trong mùa này.

Ngay từ tháng 10, Chelsea đã ý thức được rằng, việc mua một trung phong là điều cần ưu tiên ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024. Tuần vừa rồi, sau trận thua Everton, một lần nữa thuyền trưởng Mauricio Pochettino lại nhấn mạnh về vấn đề này.

Nicolas Jackson mới 22 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, việc giao trọng trách cho chân sút này khi chưa có kinh nghiệm tại Premier League là điều vô cùng mạo hiểm với Chelsea. Trên thực tế, họ đã trả giá vì điều này khi cựu sao Villarreal tỏ ra non kinh nghiệm trong nhiều tình huống ngon ăn.

Đáng tiếc nhất là Armando Broja. Khi tiền đạo trẻ trưởng thành từ lò Cobham đang chơi hay ở mùa giải trước, anh lại dính chấn thương ACL và vừa mới trở lại trong vài trận gần đây. Broja cần thêm thời gian để lấy lại phong độ và cũng để chứng minh xem liệu có thật sự hồi phục sau chấn thương nặng hay không.

Armando Broja vẫn chật vật kể từ khi tái xuất sau chấn thương ACL. Ảnh: The Athletic

Chelsea đã mất 55 triệu bảng để đưa Christopher Nkunku từ RB Leipzig về. Tuy nhiên, khi ngôi sao này chưa kịp đá được trận nào, anh đã dính chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải. Nkunku cũng bị đặt câu hỏi tương tự như Broja, liệu sau chấn thương nặng có thể trở lại được hay không?

Các ông chủ của sân Stamford Bridge hiểu đội bóng đang bị hổng ở vị trí nào nhưng có thể, họ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ là dồn tiền để mua một mục tiêu đang nổi đình đám trên thị trường chuyển nhượng. Sau đó, khi cầu thủ ấy được đưa về Stamford Bridge, rất dễ anh ta lại trở nên vô dụng hoặc dính chấn thương dai dẳng. Chelsea đã tiêu hơn 1 tỷ bảng trong 3 phiên chợ gần nhất, họ cũng đang cảm thấy sức nóng từ Luật công bằng tài chính.

Victor Osimhen đang là ngôi sao được đưa vào tầm ngắm. Tiền đạo người Nigeria đang bước vào 18 tháng cuối cùng của hợp đồng với Napoli và vừa đây còn có mâu thuẫn. Chưa biết Osimhen có rời sân Diego Armando Maradona hay không nhưng phía Napoli chắc chắn không muốn mất trắng ngôi sao sáng này. Đặc biệt, người đứng đầu Napoli là ông chủ Aurelio De Laurentiis được nhận định là người đàn ông sắt đá, không chịu nhân nhượng trước bất cứ đối tác mua bán nào.

Trong những năm gần đây, việc bỏ thật nhiều tiền để mua một ngôi sao không còn là phương án tốt với nhiều câu lạc bộ. Thực tế cũng chứng minh, khả năng xịt của những bom tấn này cao hơn so với độ khả dụng. Chelsea trong thời gian qua đã đón 2 ngôi sao có giá trên 100 triệu Euro là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Enzo là một trong số ít những cầu thủ được coi là tốt nhưng tầm vóc chưa đến mức gánh đội.

Chelsea cần có thêm nhiều người như Enzo, nếu như đã chấp nhận mua đắt. Ảnh: AFP

Chelsea sẽ phải tìm ra những cầu thủ như Son Heung-min (Leverkusen chuyển đến Tottenham), Mohamed Salah (AS Roma chuyển đến Liverpool) hay Erling Haaland (Dortmund chuyển đến Man City). Tất cả họ đều có giá cực mềm so với cơn bão giá điên cuồng hiện tại. Đẳng cấp của 3 ngôi sao này khỏi bàn khi họ luôn là những tay săn bàn hàng đầu thế giới chứ không riêng gì Premier League.

Mục tiêu của Chelsea mùa này là trở lại đấu trường châu Âu vào mùa giải 2024-2025. Như vậy, chỉ có vị trí thứ 6 trở lên mới chắc suất cho họ làm điều đó. Thế nhưng, họ sẽ thuyết phục một ngôi sao như thế nào khi cập bến The Blues với mục tiêu không phải là chức vô địch?

Khi mua được tiền đạo ưng ý rồi, Chelsea sẽ phải giải quyết như thế nào với cuộc khủng hoảng thừa? Một khi tất cả cùng trở lại sau chấn thương, có lẽ Pochettino còn rối hơn hiện tại khi không biết nên dùng ai và loại ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn