MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thierry Henry và Alan Shearer. Ảnh: Premier League

"Đại sảnh danh vọng Premier League" vinh danh Henry và Shearer

HOÀI MINH LDO | 26/04/2021 21:32
Alan Shearer và Thierry Henry là 2 cái tên đầu tiên bước vào Đại sảnh danh vọng Premier League (Premier League Hall of Fame).

Chiều 26.4 (giờ Việt Nam), ban tổ chức Premier League phát đi thông báo: "2 trung phong có tài năng thiên bẩm đã ghi tên mình vào lịch sử Premier League. Chúng tôi rất vui khi thông báo Alan Shearer và Thierry Henry là 2 danh thủ đầu tiên góp mặt ở đại sảnh danh vọng".

Đại sảnh danh vọng Premier League (Premier League Hall of Fame) chính là giải thưởng cao quý nhằm công nhận và vinh danh những cá nhân kiệt xuất nhất từ thi đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992.

Alan Shearer hiện vẫn đang là "Chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu", với 260 bàn thắng sau 14 mùa giải. Sự nghiệp của ông gắn liền với 2 câu lạc bộ là Blackburn Rovers (112 bàn sau 135 trận) và Newcastle (148 bàn sau 303 trận). Shearer là người đầu tiên cán mốc 100 bàn thắng trong lịch sử Premier League, cũng là duy nhất ghi được hơn 100 bàn trong màu áo 2 câu lạc bộ khác nhau.

Alan Shearer là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Ảnh: Premier League

Ngoài chức vô địch ở mùa giải 1994-1995 trong màu áo Blackburn Rovers, Alan Shearer có có nhiều danh hiệu cá nhân. Đơn cử như 3 lần đoạt "Chiếc giày vàng" của giải đấu.

"Khi quan sát các cá nhân kiệt xuất thi đấu tại Premier League từ năm này qua năm khác, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được điền tên vào Đại sảnh danh vọng. Thực sự phải gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội, huấn luyện đã làm việc cùng tôi.

Tất cả những gì tôi mơ ước chỉ là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Giấc mơ về danh hiệu, được khoác lên mình màu áo sọc đen trắng rồi ghi bàn tại St James' Park, tôi đã tận hưởng từng phút giây", Alan Shearer chia sẻ khi được vinh danh.

Người đồng hành Thierry Henry cũng là một chân sút cừ khôi trong lịch sử Premier League. Huyền thoại người Pháp có 4 lần đoạt danh hiệu "Chiếc giày vàng Premier League", với 175 bàn thắng trong 258 trận đấu trong màu áo Arsenal. Henry cũng nắm kỷ lục ghi trên 20 bàn trong 5 mùa giải liên tiếp từ 2001-2002 đến 2005-2006, và kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải (2002-2003).

Thierry Henry là huyền thoại trong đội hình bất bại của Arsenal. Ảnh: Premier League

"Được sánh vai cùng với Shearer trở thành 2 cái tên đầu tiên bước vào Đại sảnh danh vọng Premier League thật tuyệt vời, điều đó còn hơn cả những gì đặc biệt nhất.

Thời thơ ấu, tôi chỉ ước có một đôi giày và giờ chúng ta nói về Đại sảnh danh vọng. Tôi luôn cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Nhưng nếu ngày mới bắt đầu sự nghiệp, có ai hỏi tôi rằng liệu có khả năng được vinh danh kiểu như thế này không, tôi sẽ trả lời là không thể tin được", Henry xúc động chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn