MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại thắng Belarus 4-0, Đức chính thức giành vé đến Euro 2020

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 17/11/2019 06:46

Không chỉ chính thức giành vé tới Euro 2020 nhờ chiến thắng 4-0 trước Belarus, Đức còn được hưởng lợi từ kết quả của trận đấu giữa Bắc Ailen và Hà Lan.

Sau thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Lan, không nhiều người tin đội tuyển Đức có thể kết thúc vòng loại Euro 2020 với ngôi đầu bảng C.

Bên cạnh đó, lối chơi của nhà cựu vô địch thế giới thời gian gần đây cũng vấp phải không ít chỉ trích khi họ thường xuyên gặp khó trước các đội bóng dưới tầm về mặt đẳng cấp.

Trước khi bước vào lượt trận áp chót, Đức có 15 điểm giống như Hà Lan nhưng đứng thứ 2 do đối đầu kém hơn đối thủ. Đức sẽ đủ điều kiện giành vé đến Euro 2020 nếu họ đánh bại Belarus và Bắc Ireland không thể đánh bại Hà Lan trong trận đấu cùng giờ.

Để đảm bảo điều kiện cần, huấn luyện viên Joachim Low đã tung ra những quân bài tốt nhất của mình. 4 tiền vệ trung tâm giăng ngang là Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Leon Goretzka cùng Toni Kroos. Nhiệm vụ của cả 4 ngôi sao này là “tiếp đạn” cho cặp tiền đạo có tốc độ rất tốt và có xu hướng di chuyển rất rộng là Serge Gnabry - Timo Werner.

 

Với lợi thế sân nhà cùng những cái tên chất lượng trong đội hình, Đức nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội ngon ăn trước nhưng Matthias Ginter (phút 15) rồi Werner (Phút 39) đều bỏ lỡ đáng tiếc. Không những thế, hàng thủ lỏng lẻo của Die Mannschaft còn khiến Manuel Neuer phải 2 lần cứu thua trong 1 phút (tình huống ở phút 40) từ những cú dứt điểm của Igor Stasevich rồi Denis Laptev bên phía Belarus.

Không lâu sau khi Neuer phải trở thành người hùng bất đắc dĩ, Đức đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 41, trung vệ Ginter trong tình huống lên tham gia tấn công có pha đánh gót tuyệt đẹp từ đường căng ngang đúng tầm của Gnabry, hạ gục thủ môn Aleksandr Gutor. 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà cũng là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.

 

Có được bàn khai thông bế tắc, đội tuyển Đức chơi hứng khởi hơn trong nửa sau của trận đấu. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 trở lại, Kroos thực hiện cú đá phạt góc thuận lợi để người đồng đội Goretzka băng lên dứt điểm uy lực từ tuyến 2 nhân đôi cách biệt cho Die Mannschaft. 

 

Chỉ 6 phút sau, tỉ số đã là 3-0 khi Kroos tung ra cú dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm sở trường sở trường khiến thủ thành Gutor chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

 

2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút giúp Đức cầm chắc chiến thắng và chơi thong dong trong khoảng thời gian còn lại. Sự chùng xuống của họ giúp Belarus vùng lên. Phút 75, trung vệ Robin Koch phạm lỗi với Pavel Nekhajchik trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng may cho đội chủ nhà là thủ môn đội trưởng Neuer đã xuất sắc cứu thua.

 

Belarus sẽ phải rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn thắng danh dự bởi đến phút 83, họ đã thủng lưới lần thứ 4. Người lập công cho Đức là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu này, Kroos. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid nhận đường chuyền của Gundogan rồi xử lý khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đội khách trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại Gutor.

 

Chung cuộc, Đức giành chiến thắng 4-0 và chính thức có vé dự Euro 2020. Không những vậy, việc Hà Lan bất ngờ bị Bắc Ailen cầm hòa 0-0 ở trận đấu cùng giờ còn giúp Die Mannschaft vươn lên vị trí nhất bảng C. Huấn luyện viên Low cùng các học trò chắc chắn sẽ kết thúc vòng loại với ngôi đầu nếu thắng Bắc Ailen trên sân nhà ở lượt trận cuối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn