MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mesut Ozil đã "ngồi chơi" suốt từ tháng 3. Ảnh: Getty Images

Đăng ký danh sách dự Europa League, Arteta “trảm” Ozil

TAM NGUYÊN LDO | 08/10/2020 09:19

Mesut Ozil rất có thể ngồi chơi cả mùa giải và vẫn nhận lương đều từ Arsenal.

Bất chấp lời đề nghị nghĩa hiệp trả lương cho nhân vật đóng vai Gunnersaurus bị câu lạc bộ Arsenal sa thải, Mesut Ozil vẫn không được huấn luyện viên Mikel Arteta điền tên vào danh sách 25 cầu thủ tham dự Europa League mùa giải 2020-21.

Cầu thủ nhận lương cao nhất tại Arsenal – 350.000 bảng/tuần, là 1 trong 2 cái tên của đội hình 1 sẽ không được ra sân ở Cúp Châu Âu mùa giải này. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), mỗi đội tham dự Europa League được đăng ký 17 cầu thủ không thuộc diện “cây nhà lá vườn” và trong số 19 sự lựa chọn, Arteta gạch tên Ozil cùng hậu vệ Sokratis.

Mặc dù được ra sân ở tất cả các trận đấu tại Premier League khi Arteta mới lên nắm quyền, nhưng sau giai đoạn bóng đá bị gián đoạn bởi COVID-19 và trở lại vào tháng 6, tiền vệ người Đức đã không thi đấu một phút nào cho Arsenal. Vì thế, cũng không quá bất ngờ khi anh bị Arteta “trảm”, bởi huấn luyện viên người Tây Ban Nha muốn dùng mặt trận này để trao cơ hội thi đấu cho một số cầu thủ không được ra sân nhiều tại Premier League.

Ngoài Ozil, hậu vệ Sokratis cũng bị huấn luyện viên Mikel Arteta gạch tên. Ảnh: Getty Images

Tất nhiên, lý do chính vẫn là Ozil không hợp với triết lý bóng đá mà Arteta gây dựng. Thông tin về việc Ozil bị loại đến chỉ 1 ngày sau khi cầu thủ 31 tuổi tuyên bố rằng, anh sẵn sàng trả lương cho Jerry Quy, người đã gắn bó với Arsenal suốt 27 năm trong vai trò mang trên mình hình ảnh linh vật của đội bóng là chú khủng long mang tên Gunnersaurus.

Không có trong kế hoạch của Arteta nhưng Ozil vẫn khẳng định, anh sẽ ở lại, nỗ lực tập luyện hết mình để cạnh tranh vị trí, trong khi đội chủ sân Emirates rất muốn đẩy anh đi khỏi Bắc London để giảm bớt gánh nặng tài chính từ mức lương “khủng” của anh.

Tuy vậy, kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 đã đóng cửa, cả Arsenal lẫn Ozil đều không đạt được mục đích của mình. Ozil hoàn toàn có thể ngồi chơi xơi nước cả mùa giải và Arsenal vẫn phải trả lương cho anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn