MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự chắc chắn của hàng phòng ngự giúp đội tuyển Pháp tiến vào vòng tứ kết EURO 2024. Ảnh: AFP

Đánh bại Bỉ ở phút cuối, hàng công đội tuyển Pháp cần phải cảm ơn hàng thủ

Ngọc Anh LDO | 02/07/2024 09:31

Hàng công đội tuyển Pháp vẫn chưa thể vận hành một cách trơn tru nhất và phải nhờ đến sự may mắn để xuyên thủng mành lưới tuyển Bỉ trong trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2024.

Tính cả trận đấu với Bỉ, đội tuyển Pháp mới có 3 bàn thắng sau 4 trận ở EURO 2024 nhưng trong số đó có 2 lần đối thủ phản lưới nhà. Dù hàng công nhạt nhòa là vậy nhưng với hàng phòng ngự vững chắc, đội bóng của Didier Deschamps sẽ rất khó bị đánh bại.

Một trong những ví dụ điển hình nhất là đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Không phải là sự tỏa sáng của hàng công, chính hàng phòng ngự đã giúp La Roja giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên. Ba thắng lợi với tỉ số 1-0 liên tiếp trong các trận đấu loại trực tiếp đã giúp họ bước vào trận chung kết với Hà Lan. Tại trận đấu cuối cùng, đoàn quân của Vicente del Bosque cũng vượt qua “Cơn lốc da cam” với chiến thắng tối thiểu.

Hiện tại, Pháp cũng trông khá nhạt nhòa ở hàng công nhưng “Gà trống” có một bức tường kiên cố ở hàng thủ. Trong trận đấu với Bỉ, Romelu Lukaku dường như bị phong tỏa hoàn toàn bởi bộ đôi trung vệ Saliba - Upamecano. Ngoại trừ một tình huống Mike Maignan cản phá trong hiệp hai, Lukaku gần như không thể áp sát khung thành. Bộ đôi trung vệ của Les Bleus chiếm ưu thế về thể chất và dễ dàng kiểm soát tiền đạo Bỉ trong hầu hết các tình huống.

Trước thềm EURO 2024, Saliba từng bị đánh giá khó cạnh tranh vị trí với cặp đôi Upamecano - Konate. Dù vậy, màn trình diễn trong 4 trận đã qua giải thích lý do vì sao trụ cột Arsenal đang chiếm trọn niềm tin của thuyền trưởng Deschamps.

William Saliba trở thành nỗi ác mộng của Romelu Lukaku. Ảnh: AFP

Ở cánh phải, Jules Kounde nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong một ngày khóa chặt Jeremy Doku và những đóng góp tích ở khâu tấn công. Theo Hernandez cũng cho thấy phong độ thăng hoa khi giành chiến thắng 5/7 lần tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, Maignan và Tchouameni vẫn có phong độ ổn định.

Đội tuyển Pháp vượt qua Bỉ sau pha lưới nhà của đối thủ. Ảnh: AFP

Antoine Griezmann trở lại đội hình nhưng được bố trí ở cánh phải với sự tự do di chuyển vào trung lộ. Ngôi sao của Atletico Madrid cho thấy sự chăm chỉ và năng nổ hơn vòng bảng. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Trong khi đó, Marcus Thuram đã có một trận đấu đáng quên và bị thay ra ngay đầu hiệp 2.

Ngoài ra, Kylian Mbappe vẫn chưa thể để lại sự ấn tượng như các giải đấu trước đó của đội tuyển Pháp hay trong màu áo PSG. Tân binh của Real Madrid vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các đường đi bóng nhưng những cú dứt điểm lại không tốt. Thuyền trưởng Didier Deschamps lại tiếp tục bào chữa cho phong độ của Mbappe là chiếc mặt nạ khiến thủ quân Les Bleus bị thu hẹp tầm nhìn.

Mbappe luôn bị theo sát bởi hàng phòng ngự đội tuyển Bỉ. Ảnh: AFP

Deschamps đang trải qua một trong những giải đấu khó khăn nhất trong suốt 10 năm tại vị ở đội tuyển Pháp. Les Bleus sẽ có một chặng hành trình chông gai và trước mắt là trận tứ kết với đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù hàng thủ chơi ấn tượng nhưng đội bóng áo lam cũng cần cải thiện phong độ ở hàng công. Nếu Griezmann hay Mbappe lấy lại cảm giác chơi bóng tốt nhất, đội tuyển Pháp sẽ khó bị ngăn cản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn