MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bản thân De Gea cũng mệt mỏi với câu chuyện về tương lai. Ảnh: AFP

De Gea là hệ quả cách làm bóng đá sai lầm mà Man United phải gánh chịu

Văn An LDO | 30/06/2023 18:34

Hợp đồng với Man United trị giá 375.000 bảng/tuần của David de Gea chỉ còn được tính bằng giờ...

Man United đang trải qua mùa hè bế tắc khi chỉ mới đồng ý với một thỏa thuận, để kí hợp đồng với Mason Mount từ Chelsea. Trong khi đó, tương lai của De Gea đã trở thành vấn đề nan giải với Man United và tóm tắt lí do tại sao họ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Đó là câu chuyện về sự dư thừa, về lương cầu thủ, thời hạn hợp đồng và phí chuyển nhượng, khiến huấn luyện viên Erik ten Hag phải giảm bớt tới 6 cầu thủ để gây quỹ cần thiết cho 3 bản hợp đồng mới.

Theo ESPN, nếu không có giải pháp cho quá trình đổi chủ đang diễn ra, Man United có thể phải mất 3 năm để gỡ rối mớ hỗn độn hiện tại.

De Gea là hiện thân cho phong cách chuyển nhượng hấp tấp và sai lầm trong đãi ngộ cầu thủ của Man United. Khi anh kí hợp đồng cuối cùng vào tháng 9.2019, màn trình diễn của De Gea đã bắt đầu sa sút sau kỳ World Cup 2018 tồi tệ với tuyển Tây Ban Nha. Thế nhưng M.U vẫn biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ.

Không có sự dòm ngó từ các đội khác, nhưng De Gea vẫn được Woodward trả một mức lương cao ngất ngưỡng. Đó là quyết định được ủng hộ bởi huấn luyện viên khi đó là Ole Gunnar Solskjaer.

Rất ít đội dám mạo hiểm mua De Gea. Ảnh: Sky Sports

Trong cùng khoảng thời gian đó, Man United đã biến Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi trả 80 triệu bảng cho Leicester. Vào năm 2021, Jadon Sancho gia nhập từ Dortmund với giá 73 triệu bảng theo hợp đồng 5 năm.

Hiện tại, Man United sẽ lắng nghe những lời đề nghị cho cả Maguire và Sancho. Tuy nhiên, sự quan tâm bị hạn chế đáng kể bởi mức lương cao ngất ngưởng. Tương tự là trường hợp của De Gea, khi rất ít đội dám mạo hiểm trừ khi Man United chấp nhận lỗ.

Hè năm ngoái, một số câu lạc bộ tại Premier League đã hỏi mượn Scott McTominay nhưng phải trả mức lương hàng tuần lên đến 6 con số của tiền vệ người Scotland. Một lần nữa, việc Man United quyết định trả mức lương cao như vậy cho một cầu thủ đã hạn chế đầu ra.

Quá trình giải phóng hợp đồng tại Man United bắt đầu từ 12 tháng trước với Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani và Nemanja Matic đều được giải phóng khi hết hạn hợp đồng. Không ai trong số họ thể hiện tích cực sau khi ra đi và đáng lẽ Man United nên làm điều đó sớm hơn.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm và Ten Hag hiện là người phải gánh chịu.

Trong một kịch bản lí tưởng khi có sẵn tiền và chắc chắn về chủ sở hữu, Ten Hag sẽ chiêu mộ 3 cầu thủ vào hè này. Nhưng những hạn chế về tài chính khiến M.U phải phụ thuộc qua việc bán cầu thủ.

Đó là lí do tại sao Man United đã cố gắng giảm lương De Gea, bởi vì giữ anh với mức lương thấp hơn sẽ ít tốn kém hơn so với chiêu mộ một thủ môn mới.

Nếu De Gea ra đi với tư cách cầu thủ tự do, khả năng chiêu mộ Onana có thể xảy ra. Nhưng theo truyền thông Anh, ngay cả với mức giá 40 triệu bảng, một thỏa thuận dành cho thủ môn của Inter Milan cũng sẽ làm cạn kiệt nguồn lực tại Old Trafford.

De Gea không phải thủ môn tệ nhưng không phù hợp để ở lại Man United. Ảnh: AFP

Maguire, Sancho, McTominay, Donny van de Beek, Anthony Martial, Alex Telles, Anthony Elanga, Eric Bailly và Brandon Williams đều được Man United cho lên bàn đàm phán vào hè này. Cho dù muộn nhưng Man United cũng cần giải quyết hệ quả do chính mình tạo ra.

De Gea có thể vẫn ở lại Old Trafford vào mùa giải tới, bất chấp sự bế tắc trong việc gia hạn. Nếu anh không được trao một hợp đồng khủng như vậy vào năm 2019, đôi bên có thể đã tiến tới những điều tốt đẹp hơn.

Ten Hag không phải huấn luyện viên duy nhất của Man United phát hiện ra rằng, mùa hè chỉ mang đến những vấn đề và có rất ít giải pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn