MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đếm ngược ngày Newcastle thay tướng: Gerrard và Conte sẽ đua với ai?

VIỆT HÙNG LDO | 12/10/2021 12:06
Ngay khi trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, Newcastle lập tức tính những bước đầu tiên về nhân sự.

Rõ ràng, Steve Bruce không có lỗi khi nắm Newcastle. Thật buồn cho ông khi đội bóng đổi chủ, tầm vóc của cựu danh thủ Manchester United không đủ đáp ứng được nguyện vọng của câu lạc bộ giàu nhất thế giới lúc này. Do đó, ra đi là đương nhiên.

Dự kiến, trợ lý Graeme Jones sẽ thay Bruce đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong trận gặp Spurs cuối tuần này. Dẫu đang có rất nhiều tiền nhưng Newcastle chưa chắc đã tìm được huấn luyện viên mới. Mọi thứ cần thời gian và đây là cuộc chạy đua của Amanda Staveley cùng các cộng sự.

Ngay lúc này, các nhà cái ở Anh bắt đầu đặt cược tỉ lệ cho người sẽ ngồi ghế nóng ở St. James Park. Từ những gương mặt lạ cho đến quen thuộc tại Premier League, có tiền, Newcastle thích đưa ai vào danh sách tuyển chọn cũng được.

Lucien Favre đã nghỉ ở Dortmund và vẫn chưa có việc mới. Hè vừa qua, Crystal Palace đã cố gắng bổ nhiệm chiến lược gia 63 tuổi nhưng không thành và phải thay bằng Patrick Vieira. Với một đội mới nổi như Newcastle, người như Favre sẽ hợp lý cho giai đoạn vài năm đầu đổi đời.

Favre từng cùng BVB xếp thứ 2 tại Bundesliga và đá có nét tại Champions League. Muốn leo lên đỉnh, Newcastle cũng nên thử với những người đi ở tầm thấp hơn như Favre trong giai đoạn này.

Brendan Rodgers cũng là cái tên được nhắm đến. Thuyền trưởng hiện tại của Leicester khá thành công khi liên tục giữ được vị thế cho đội bóng nằm trong nhóm đá cúp Châu Âu. Đáng tiếc, 2 mùa giải gần nhất, "Bầy cáo" của ông đều trượt Top 4 ở vòng cuối cùng.

Ngưỡng của Rodgers với Leicester đã đến giới hạn và đây là lúc thích hợp để "đổi gió". Mùa trước, Rodgers cùng Leicester đã có danh hiệu FA Cup đầu tiên trong lịch sử. Newcastle chưa giành được bất cứ chiếc cúp nào từ năm 1969 nên những người như Rodgers sẽ là hi vọng để giải cơn khát này.

Hiện Leicester đang đứng thứ 13 sau 7 vòng Premier League. Hợp đồng của nhà cầm quân 48 tuổi còn hạn tới 2025. Tuy nhiên, với hầu bao không đáy của giới chủ Newcastle, việc phá hợp đồng sẽ dễ như trở bàn tay.

Steven Gerrard vẫn chờ ngày trở lại Anh khi đã có thành công cùng Rangers tại Scotland. Từ chỗ phá sản, phải xuống chơi ở giải hạng 4, tên tuổi lẫy lừng của Rangers đã được Gerrard làm sống lại cùng chức vô địch quốc gia mùa trước, lần đầu tiên sau 10 năm.

Với một đội đang có lực yếu và cần sức bật, Gerrard có thể phù hợp, chưa nói đến chuyện giờ Newcastle đang là đội giàu nhất thế giới.

Ứng viên sáng giá cuối cùng là Antonio Conte. Conte là người thành công nhất trong các ứng viên bởi ông đã cùng Chelsea vô địch Premier League. Trên thực tế, nếu không bất đồng với ban lãnh đạo Inter và bị sa thải giữa chừng, Conte có thể cùng các học trò vô địch Serie A mùa vừa rồi.

Conte đã từng dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia Italia nên được coi là chiến tướng, quá nhiều kinh nghiệm. Conte nổi tiếng là người khó gần với nhiều ông chủ và sẵn sàng phản ứng. Thế nhưng, nếu thích gì được nấy, muốn mua ai cũng được chi tiền, có lẽ chiến lược gia này sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng ở St. James Park.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn