MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Di chuyển liên tục để thi đấu, sao tuyển Bỉ chỉ trích ban tổ chức EURO 2020

Minh Trí LDO | 23/06/2021 20:34

Việc đội tuyển Bỉ phải di chuyển liên tục ở vòng bảng khiến các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi khi thể lực bị bào mòn.

Ở ngày ra quân, Bỉ phải đối đầu với Nga trên sân Saint-Petersburg, sau đó lại làm khách trước Đan Mạch tại lượt trận thứ 2 và lại quay về Saint-Petersburg thi đấu với Phần Lan tại lượt trận cuối.

Việc Bỉ không được đá sân nhà và phải di chuyện liên tục quãng đường xa trong suốt kỳ EURO khiến cho nhiều thành viên trong đội ức chế và phản ứng. Thomas Vermaelen cho rằng đội bóng của anh đã phải di chuyển quá nhiều trong suốt vòng bảng EURO 2021, bất chấp việc họ là đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này cũng khiến cơ thể các cầu thủ vốn đã phải trải qua mùa giải 2020/21 với vô số trận đấu không thể kịp hồi phục: "Có những đội bóng được chơi cả 3 trận trên sân nhà và tôi không nghĩ đây là điều công bằng.

Việc di chuyển liên tục khiến cơ thể mệt mỏi. Chúng tôi phải bay 3 tiếng về nhà từ Nga sau một trận đấu muộn và điều đó không có lợi chút nào. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận và giải quyết. Chúng tôi sẽ không than vãn nhiều đâu vì đây là một phần của cuộc chơi".

Tại vòng 1/8 EURO 2020, Bỉ cũng sẽ di chuyển tới thành phố Seville (Tây Ban Nha) để gặp đội thứ 3 xuất sắc của 1 trong 3 bảng A/E/F. Nếu vào tới Tứ kết, Bỉ sẽ di chuyển tới Munich (Đức).

Không chỉ lịch trình di chuyển liên tục, vấn đề chất lượng mặt sân La Cartuja cũng mối quan tâm lớn hơn đối với huấn luyện viên Roberto Martinez và các thành viên đội tuyển Bỉ. Thậm chí, chính đội tuyển Tây Ban Nha phàn nàn rằng mặt sân khô làm chậm các đường chuyền của họ trong các trận đấu vừa qua ở EURO 2020.

Ông Martinez chia sẻ: "Những gì chúng tôi nghe được là sân không đạt được điều kiện mà đội tuyển Tây Ban Nha mong đợi. Hy vọng ban tổ chức có thể cải thiện mặt sân, vì những trận đấu có tính chất quan trọng cần có một mặt sân hoàn hảo. Ở trận đấu thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha, tôi cảm thấy mặt sân đã khá hơn một chút và hi vọng nó sẽ tốt hơn nữa ở những trận đấu sắp tới".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn