MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pep Guardiola luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở Man City. Ảnh: MEN

Điểm mặt ứng viên Premier League 2022-23: Man City và sức ép tự thân

TAM NGUYÊN LDO | 02/08/2022 09:59

Với Man City, mùa giải 2022-23 thực sự mang tính chất vượt qua giới hạn của bản thân…

Bức tranh toàn cảnh

Huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn dành sự ưu tiên cho Premier League, nhưng giới chuyên môn hiểu, vô địch Champions League là trọng tâm của Manchester City ở mùa giải 2022-23. Nói chính xác là họ cần phải có được cả 2, bởi bất kỳ vị trí nào thấp hơn số 1 tại Premier League cũng là nỗi thất vọng lớn với một đội ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn sau mỗi mùa giải.

Pep đã “lắc” chiếc hộp của mình để thay đổi mỗi thứ một chút, trong đó, đáng chú ý nhất là việc trở lại với chiến thuật sử dụng “số 9 truyền thống”. Kỳ vọng được đặt vào Erling Haaland. Chàng trai trẻ 22 tuổi sẽ là nhân tố tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu chặt chẽ tại Châu Âu, mang đến cho Man City lựa chọn mà họ đã thiếu kể từ Sergio Aguero ở thời điểm đỉnh cao nhất.

Kevin de Bruyne (áo xanh) vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Man City. Ảnh: The FA

Giành các danh hiệu là mục tiêu thường xuyên của Man City và làm theo đúng phong cách của mình là con đường duy nhất.

Bất chấp việc có người đi, có người đến, Kevin de Bruyne vẫn là tâm điểm cho mọi thứ và phong độ của anh sẽ rất quan trọng với Man City trên cả 4 mặt trận. Tiền vệ người Bỉ đã kéo The Citizens đến với chức vô địch giải Ngoại hạng mùa trước, nhưng mùa này, anh sẽ cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Những biến chuyển của Liverpool hẳn nhiên sẽ khiến Man City phải giữ đôi chân mình trên mặt đất và ít nhất sẽ đảm bảo về cuộc đua song mã đến chức vô địch EPL. Man City có thể thua ở trận Siêu cúp nhưng họ chấp nhận thách thức và không bao giờ nghi ngờ về việc họ sẽ ngủ quên trên chiến thắng mà ngược lại, luôn hy vọng sẽ làm tốt hơn và có cơ sở để làm.

Khi bạn đã quen với việc thống trị, buông xuôi không phải là một lựa chọn và sự bổ sung của một vài gương mặt mới sẽ tiếp thêm năng lượng cho đội hình đã ở đỉnh cao.

Huấn luyện viên

Có sự trái ngược khi nhắc đến Guardiola. Người ta có thể nói rằng, “không có nhiều điều mới mẻ về Guardiola”, nhưng ngược lại, “vẫn có không ít những điều cần nói”. Ngoài việc sẽ trở lại với lối chơi có “số 9” và đòi hỏi sự hoàn hảo như thường lệ, có một chút thay đổi trong ban huấn luyện sau khi trợ lý Juanma Lillo chuyển tới Qatar dẫn dắt Al Sadd. Cựu tiền vệ của West Brom, Enzo Maresca, đã rời bỏ vai trò huấn luyện viên trưởng của Parma để trở lại Man City để thay thế, sau khi trước đó làm huấn luyện viên trưởng đội U21 của câu lạc bộ.

Điều đó sẽ mang lại một vài ý tưởng mới và một tiếng nói khác trong phòng thay đồ để làm mới mọi thứ. Guardiola đang bắt đầu mùa giải thứ bảy của mình tại Etihad, nhiều hơn những gì nhiều người mong đợi khi ông nhận việc vào năm 2016 và sẽ rất khao khát có thêm chức vô địch Premier League thứ năm. Đương nhiên, cả danh hiệu Champions League đầu tiên cùng The Citizens nữa.

Cầu thủ đáng chú ý: Erling Haaland

Erling Haaland rất được kỳ vọng ngay mùa giải đầu tiên đến Premier League. Ảnh: The Guardian

De Bruyne là đầu tàu nhưng Haaland đương nhiên là tâm điểm của sự chú ý. Không có mức phí chuyển nhượng quá cao (60 triệu Euro), nhưng vẫn được ví như một trong những “bom tấn” của mùa hè. Thế nhưng, sẽ cần thận trọng khi ví tiền đạo người Na Uy là “mảnh ghép cuối cùng cho sự hoàn hảo”, bởi bóng đá – với sự biến thiên của mình, không có ai là đứng yên cả và cũng chẳng ai đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Hãy nhìn lại và nhớ bài học của Chelsea. Vô địch Champions League sau khi Thomas Tuchel đến chỉ vài tháng với lối chơi được gọi là “chỉ còn thiếu tiền đạo nữa sẽ hoàn hảo”. Sau đó, Romelu Lukaku đến và chuyện gì xảy ra tất cả đều đã biết.

Tất nhiên, Haaland ở một diện khác vì anh còn mới mẻ với Premier League. Nhưng sức ép thì không kém Lukaku là bao, bởi khi Man City đang trên đỉnh, con trai của Alfie Haaland sẽ phải thành công ngay lập tức ở đây.

Tình hình chuyển nhượng

Đến: Erling Haaland (từ Dortmund - 60 triệu Euro), Kalvin Philipps (Leeds - 48,75), Stefan Ortega (Bielefeld - tự do).

Đi: Raheem Sterling (đến Chelsea – 56,2), Gabriel Jesus (Arsenal – 52,2), Oleksandr Zinchenko (Arsenal – 35), Pedro Porro (Sporting CP – 8,5), Ko Itakura (Monchengladbach – 5), Arijanet Muric (Burnley – 3), Fernandinho, Daniel Arzari, Royato Meshino, Zack Steffen, Diego Rosa (tự do).

Đội hình tối ưu

Lịch thi đấu 5 vòng đầu

7.8 22h30 West Ham – Man City

13.8 21h Man City – Bournemouth

21.8 22h30 Newcastle – Man City

27.8 21h00 Man City – Crystal Palace

1.9 01h30 Man City – Nottingham Forest

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn