MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội hình đắt giá nhất Europa League: Pogba, Rashford vẫn thua sao trẻ Đức

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 10/08/2020 16:20
Tờ Marca (Tây Ban Nha) vừa chọn ra đội hình 11 cầu thủ có giá trị cao nhất tham dự vòng tứ kết Europa League 2019-2020, với sự áp đảo của, các cầu thủ của MU, Inter Milan.

Dựa vào số liệu cập nhật trên chuyên trang định giá và chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt, Marca đã chọn ra 11 cầu thủ thường xuyên đá chính có giá trị cao nhất tham dự vòng tứ kết Europa League 2019-2020.

Đội hình đắt nhất Europa League có tổng giá trị 705 triệu euro, xếp theo sơ đồ 3-4-3. Trong đó, Man United đóng góp 5 cầu thủ, Inter Milan có 4 người. Mỗi đội Sevilla và Bayer Leverkusen đóng góp 1 cầu thủ. Ảnh: Marca.
Thủ môn David de Gea (Man United - giá thị trường 40 triệu euro): De Dea chuyển đến MU từ hè năm 2011 và có 9 năm khoác áo đội bóng nước Anh, cùng nhau có 7 danh hiệu. Từng được xem là thủ môn hay nhất thế giới, De Gea bộc lộ nhiều bất ổn 2 mùa qua. Tuy nhiên, anh vẫn đang là người gác đền số 1 của đội bóng nước Anh. Ảnh: Marca.
Hậu vệ Harry Maguire (Man United - 56 triệu euro): Maguire khoác áo Man United từ hè năm 2019, với giá chuyển nhượng 86 triệu euro từ Leicester City. Anh chính là trung vệ đắt giá nhất thế giới. Mùa này, anh thi đấu trọn 38 trận cho MU tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp đội đứng thứ 3 chung cuộc. Nhưng như hầu hết các ngôi sao khác, giá thị trường của Maguire giảm chỉ còn 56 triệu euro. Ảnh: Marca.
Hậu vệ Stefan de Vrij (Inter Milan - 48 triệu euro): Trung vệ người Hà Lan chuyển đến Inter Milan từ Lazio với giá 40 triệu euro. Anh ngay lập tức chứng minh được giá trị với việc ra sân 34 trận tại Serie A mùa này, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Ảnh: Marca.
Diego Carlos (Sevilla - 50 triệu euro): Trung vệ này có sự thăng tiến vượt bậc, sau khi được Sevilla mua từ Nantes hè năm 2019, với giá chỉ 15 triệu euro. Tại La Liga vừa kết thúc, Carlos có 35 trận ra sân, ghi 2 bàn. Trung vệ này đang là cầu thủ rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng hè năm 2020. Ảnh: Marca.
Tiền vệ Paul Pogba (Man United - 80 triệu euro): Pogba được MU mua về hè năm 2016 với giá 108 triệu euro. Mùa này do chấn thương, anh chỉ có 16 lần ra sân cho Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh, ghi 1 bàn và 4 pha kiến tạo. Còn tại Europa League, anh mới có trận ra mắt gặp LASK ở trận lượt về vòng 16 đội. Ảnh: Marca.
Tiền vệ Christian Eriksen (Inter Milan - 68 triệu euro): Eriksen có 7 năm thi đấu cho Tottenham, trước khi chuyển sang Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 với giá 27 triệu euro. Anh là con át chủ bài của huấn luyện viên Antonio Conte để chinh phục Europa League. Ảnh: Marca.
Tiền vệ Bruno Ferandes (Man United - 70 triệu euro): Bruno chơi thăng hoa khi chuyển sang khoác áo Man United đầu năm nay từ Sporting Lisbon. Anh ghi đến 10 bàn thắng và có 8 kiến tạo chỉ sau 20 trận ra sân. Sự thăng tiến đó giúp anh được định giá 70 triệu euro, cao hơn con số 55 triệu euro mà MU đã bỏ ra để có anh. Ảnh: Marca.
Tiền vệ Kai Havertz (Bayer Leverkusen - 81 triệu euro): Havertz được xem là thần đồng số 1 của bóng đá Đức lúc này. Anh được định giá lên đến 81 triệu euro, vượt qua cả Pogba lẫn Marcus Rashford. Mùa này, Havertz đã ra sân 44 trận, ghi 17 bàn và có 9 pha kiến tạo cho đội nhà. Anh đang là mục tiêu săn đón ráo riết của Chelsea. Ảnh: Marca.
Tiền đạo Lautaro Martinez (Inter Milan - 64 triệu euro): Martinez được Inter Milan mua về với giá 25 triệu euro, nhưng lúc này giá trị của anh đã tăng gần gấp 3. Mùa này, chân sút 22 tuổi người Argentina ghi 19 bàn và có 6 kiến tạo tại Serie A. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nổ súng tại Europa League. Ảnh: Marca.
Tiền đạo Romelu Lukaku (Inter Milan - 68 triệu euro): Lukaku chuyển đến Inter từ MU với giá gần 75 triệu euro. Anh nhanh chóng chứng minh đẳng cấp với việc ghi 30 bàn, có 5 pha kiến tạo cho đội bóng mới. Anh cùng Martinez tạo thành một trong những bộ đôi tiền đạo nguy hiểm nhất Châu Âu. Ảnh: Marca.
Marcus Rashford (Man United - 80 triệu euro): Tiền đạo 22 tuổi là 1 trong những chân sút hay nhất Châu Âu hiện nay. Mùa này, anh ghi 22 bàn cho Man United trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, Rashford có 17 bàn và 8 pha kiến tạo, góp công lớn giúp đội đứng hạng 3, giành vé dự Champions League mùa sau. Ảnh: Marca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn