MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội hình xuất sắc nhất bán kết EURO 2020

TAM NGUYÊN LDO | 09/07/2021 10:33

Chọn ra cái tên xuất sắc nhất trong số những nhân tố xuất sắc ở vòng bán kết EURO 2020 không đơn giản chút nào.

Thủ môn - Kasper Schmeichel (Đan Mạch)

Gianluigi Donnarumma, Unai Simon đều có những pha cản phá 11m thành công, nhưng nói về số lần cứu thua, không ai vượt được con trai của Peter huyền thoại.

Kasper có đến 10 lần cứu thua, hơn nữa, anh cũng ngăn được cú đá đầu tiên của Harry Kane trong tình huống 11m.

Hậu vệ phải - Giovanni Di Lorenzo (Italia)

Rất nhiều người đánh giá cao Kyle Walker, nhưng so với việc phải đối đầu đối thủ có khả năng luân chuyển bóng, di chuyển tự do như Tây Ban Nha, Di Lorenzo cho thấy bản lĩnh trong nhiệm vụ phòng ngự.

Trung vệ: Leonardo Bonucci (Italia)

Khi cần phải trở về với “bản năng gốc”, Bonucci khẳng định phẩm chất của hậu vệ Italia ở trình độ nào. Điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước lối tấn công biến hóa của đối thủ, Bonucci còn có khả năng phát động và cũng tự mình thực hiện một quả 11m trong loạt luân lưu.

Trung vệ: Jannik Vestergaard (Đan Mạch)

Harry Maguire và đội tuyển Anh chiến thắng nhưng để nói về thể hiện trong trận đấu, Vestegaard là người được đánh giá cao hơn. Trước áp lực lớn mà đối thủ tạo ra, cầu thủ 28 tuổi đã hạn chế tầm hoạt động của Kane, đối phó tốc độ của Bukayo Saka, Raheem Sterling…

Hậu vệ trái: Luke Shaw (Anh)

Có thể mắc lỗi dẫn đến tình huống đá phạt mà Đan Mạch ghi bàn, nhưng Shaw vẫn cho thấy phong độ xuất sắc, đặc biệt là trong khả năng tham gia tấn công. Tuyển thủ Anh đang được gọi bằng cái tên mới - Shawberto Carlos.

Tiền vệ phòng ngự: Sergio Busquets (Tây Ban Nha)

La Roja lột xác từ ngày Busquets trở lại và họ có màn trình diễn hay nhất kể từ đầu giải, với vai trò điều tiết, phát triển bóng cho các đồng đội trẻ. Những đường chuyền khiến đối thủ vất vả để ngăn chặn, những cú xoay để thoát pressing, Busquets vẫn có sự “nhắc nhở” với bất kỳ ai nghi ngờ khả năng của mình.

Tiền vệ trung tâm: Pedri (Tây Ban Nha)

Có Busquets thì không thể thiếu Pedri, mối liên hệ giữa 2 thế hệ tiền vệ câu lạc bộ Barcelona.

“Bạn đã thấy ai 18 tuổi làm được điều đó chưa? Cả Andres Iniesta ở tuổi đó cũng không làm được”, chỉ nội lời huấn luyện viên Luis Enrique cũng đủ để hiểu anh khiến cho những cầu thủ Italia lão luyện vất vả thế nào.

Tiền vệ trung tâm: Pierre-Emile Hojbjerg (Đan Mạch)

Nguồn năng lượng vô tận của tuyển Đan Mạch, Hojbjerg cho thấy kinh nghiệm và sự hiểu biết của anh với Premier League khi đối đầu cặp Kalvin Philips - Declan Rice. 7 lần tắc bóng thành công, 3 pha truy cản là lý do đội tuyển Anh mất nhiều hơn 90 phút để giải quyết trận đấu.

Tiền đạo trái: Raheem Sterling (Anh)

Có ghét hay chê cười thì tự bản thân người Anh sẽ phải đặt câu hỏi rằng, Tam Sư sẽ đi đến đâu nếu không có Sterling.

Xuất hiện ở cả 2 cánh tùy theo tình hình, việc gắn cho Sterling ở vị trí cánh trái chỉ là hình thức. Luôn tạo ra mối đe dọa với hàng thủ Đan Mạch, dù là nhân tố chính tạo ra tranh cãi về tình huống penalty.

Tiền đạo phải: Federico Chiesa (Italia)

Trong một đêm Lorenzo Insigne và Ciro Immobile im tiếng, Chiesa là nhân vật chính. Ghi bàn thắng đẹp mắt sau tình huống phản công với việc xuất hiện đúng chỗ để nhận bóng, Federico đã vượt người cha, Enrico, về số bàn tại EURO.

Tiền đạo trung tâm: Harry Kane (Anh)

Không phải vì Tây Ban Nha không dùng “số 9”, Immobile im tiếng, Kasper Dolberg không hiệu quả mà Kane được chọn. Anh đã trở lại là chính mình với vai trò thủ lĩnh hàng công. Kane nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận và đang có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn