MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội hình xuất sắc nhất vòng tứ kết EURO 2020

TAM NGUYÊN LDO | 04/07/2021 17:17

2 ngày và 4 trận tứ kết EURO 2020 đã khẳng định giá trị và vị thế của các ứng viên vô địch.

Thủ môn – Yann Sommer (Thụy Sĩ)

Đội tuyển Tây Ban Nha có thể thắng trận đấu nhưng thủ thành 32 tuổi là người chiến thắng trong trái tim của tất cả. Hàng loạt pha cứu thua trong hiệp phụ trước khi có thêm một pha ngăn cản 11m nữa trong loạt luân lưu (sau trận gặp Pháp). Chỉ không may cho anh là Unai Simon đã giúp Tây Ban Nha thắng chung cuộc.

Hậu vệ phải – Jens Stryger Larsen (Đan Mạch)

Stryger là nhân tố chủ chốt trong 3 trận gần đây của Đan Mạch. Anh cùng Joakim Maehle tạo thành cặp hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Chính Stryger là người kiến tạo cho Thomas Delaney ghi bàn mở tỉ số vào lưới Cộng hòa Czech.

Trung vệ - Leonardo Bonucci (Italia)

Bonucci đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp, nhưng ít thử thách nào sánh được với việc đối đầu Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Nhưng anh không hề nao núng để và vượt qua một cách xuất sắc. Khiến Lukaku “tắt điện” (chỉ ghi bàn trên chấm 11m) và thậm chí còn có tình huống ghi bàn - mặc dù sau đó đã bị VAR từ chối.

Trung vệ - Harry Maguire (Anh)

Hàng thủ của tuyển Anh vẫn chưa để thủng lưới, trong đó, Maguire đã đá chính 3 trận gần đây nhất và gây ấn tượng mạnh trong tất cả. Đối đầu Ukraine, anh không chỉ giúp đội nhà giữ sạch lưới mà còn có cho mình mình 1 bàn thắng ngay đầu hiệp 2.

Hậu vệ trái – Luke Shaw (Anh)

Vị trí này thực sự là cuộc cạnh tranh quyết liệt, với Leonardo Spinazzola của Italia và Maehle của Đan Mạch, nhưng Shaw xứng đáng được chọn khi anh thậm chí còn là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu. Vừa khóa chặt Andriy Yarmolenko, hậu vệ của Manchester United còn có 2 đường kiến tạo cho Harry Kane và Maguire.

Tiền vệ trung tâm – Nicolo Barella (Italia)

Giới chuyên môn diễn tả về hàng tiền vệ của Italia ở EURO là “chả có gì ngoài sự đặc biệt”, và họ lại thể hiện những gì tốt nhất để hạ gục Bỉ - đội bóng số 1 thế giới. Barella cho thấy sự năng động và khả năng xử lý bóng xuất sắc, vượt qua các hậu vệ đối thủ để ghi bàn, trước khi kiến tạo bàn còn lại của đội nhà.

Tiền vệ trung tâm – Thomas Delaney (Đan Mạch)

Bàn thắng sớm luôn giúp xoa dịu sự căng thẳng, đặc biệt là trong trận đấu loại trực tiếp. Đó chính xác là những gì Delaney mang đến cho Những chú lính chì Đan Mạch. Anh tiếp tục có một đêm tuyệt vời ở khu vực giữa sân, rất tốt mỗi khi có bóng trong khi vẫn luôn giữ được bình tĩnh.

Tiền vệ trung tâm – Marco Verratti (Italia)

Những con số tự thân nó nói lên tầm ảnh hưởng của Verratti: Đá 74 phút, 89 đường chuyền (chính xác 94%), 46 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, 9 lần thắng tranh chấp tay đôi, 5 lần giành lại bóng, 4 cú tắc thành công, tạo ra 3 cơ hội, 2 lần thắng không chiến, 1 đường kiến tạo.

Tiền đạo phải – Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ)

Vắng Granit Xhaka, Shaqiri trở thành đầu tàu của Thụy Sĩ trong trận chiến với Tây Ban Nha. Chính anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 và có không ít tình huống tạo cơ hội cho đồng đội từ những pha bóng cố định.

Tiền đạo trái – Lorenzo Insigne (Italia)

Cũng như Verratti, Insigne chứng minh rằng, phẩm chất của ngôi sao không ở dáng vẻ bên ngoài. Thể hình nhỏ con nhưng anh là điểm nhấn trong lối chơi tấn công của Italia. Insigne ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu năm nay.

Tiền đạo trung tâm – Harry Kane (Anh)

Khi đã được giải phóng, việc Kane ghi bàn là không thể dừng lại. Sau bàn thắng giải tỏa ở trận gặp Đức, 2 pha chớp thời cơ vào lưới Ukraine cho thấy một hình ảnh khác với Kane ì ạch, kém hiệu quả tại vòng bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn