MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Anh tiếp tục đặt ra những nghi ngờ sau trận hòa 1-1 với Đan Mạch. Ảnh: AFP

Đội tuyển Anh lại tái phát căn bệnh "lùi sâu phòng ngự"

Ngọc Anh LDO | 21/06/2024 17:12

Sau khi Harry Kane mở tỉ số, đội tuyển Anh lại phải đối mặt với tình trạng mất kiểm soát. Điều này đã trở thành điểm yếu dưới thời Gareth Southgate và tái diễn trong trận hòa 1-1 với Đan Mạch.

Đội tuyển Anh đã có khởi đầu hoàn hảo trước Đan Mạch khi Harry Kane ghi bàn mở tỉ số nhưng một lần nữa họ lại rơi vào thế phòng ngự ngay sau đó.

Đội bóng của Gareth Southgate đã phải chịu đựng áp lực lớn từ Serbia trong trận mở màn EURO 2024. “Tam sư” may mắn vẫn giành được 3 điểm nhưng ở trận đấu thứ 2 lại không diễn ra như vậy. Lần này, tuyển Anh đã bị trừng phạt bởi cú sút tuyệt đẹp của Morten Hjulmand chỉ 16 phút sau bàn thắng của Kane.

Xu hướng mất kiểm soát này cũng đã trở thành vấn đề trong trận thua đau đớn ở bán kết World Cup 2018 trước Croatia và trận chung kết EURO 2020 trước Italy. Trong cả hai trận đấu đó, họ đã không thể tận dụng lợi thế sau khi có bàn dẫn trước. Bất kể liệu đội tuyển Anh có tiến vào vòng knock-out của EURO 2024 hay không, người hâm mộ vẫn sẽ lo sợ về sự lặp lại của tình trạng này trước các đối thủ mạnh hơn.

Có thể thấy, thói quen của đội tuyển Anh sau khi dẫn bàn là đội hình quá thấp. Sau khi Harry Kane mở tỉ số tại Waldstadion, hàng thủ của đội tuyển Anh lập tức lùi sâu về phía khung thành của Jordan Pickford. Họ dường như chỉ chơi trong 1/3 phần sân của mình.

Khi Hjulmand gỡ hòa từ cú sút xa, đã có hai trung vệ của “Tam sư” ở trong vòng cấm địa của mình. Hàng thủ của Southgate đáng ra phải đứng cao hơn thay vì mời gọi áp lực từ đối phương. Điều này cũng xảy ra trong trận mở màn với Serbia.

Bản đồ vị trí trung bình của đội tuyển Anh trước và sau khi có bàn thắng mở tí số trước Đan Mạch. Ảnh: Telegraph

Bên cạnh việc chơi quá sâu, đội hình của tuyển Anh cũng mất cân bằng trong nhiều thời điểm. Phil Foden đã có hai cơ hội tốt từ rìa vòng cấm và cả hai đều đến từ vai trò "số 10" trung tâm. Đây là những pha bóng tích cực nhất trong hiệp một nhưng tuyển Anh mất cân bằng khi ngôi sao của Man City di chuyển vào trung lộ. Có những thời điểm, tiền đạo 24 tuổi theo bóng sang cánh phải và điều này đã giúp Đan Mạch có thể chuyển đổi hướng tấn công.

Ngoài ra, đoàn quân của Southgate cần phải gắn kết chặt chẽ hơn ở hàng tiền vệ ba người. Jude Bellingham chơi cao hơn so với Declan Rice và Trent Alexander-Arnold. Đan Mạch đã khai thác được không gian giữa hàng tiền vệ và hàng thủ của Anh thông qua Pierre-Emile Hojbjerg và Hjulmand.

Bản đồ nhiệt trong hiệp 1 của Declan Rice với Đan Mạch cho thấy đội tuyển Anh thường tấn công bên cánh phải. Ảnh: Opta

Hơn thế nữa, ngoài khâu phòng ngự, tuyển Anh cũng thiếu phương án trong các tình huống phản công. Khi đang chịu áp lực, họ có một khoảnh khắc Bukayo Saka giành được cơ hội phản công nhưng đã bị ngăn chặn bằng một pha phạm lỗi chiến thuật từ phía Đan Mạch. “Tam sư” cần tìm đến những cầu thủ tấn công có tốc độ khi họ có bóng. Điều này phụ thuộc vào việc chuyền chính xác từ hàng thủ và tiền vệ khi giành lại quyền kiểm soát.

Một vấn đề nữa của tuyển Anh là việc họ tiếp tục không có những thay đổi kịp thời. Southgate đã đợi đến phút 54 mới bắt đầu dùng quyền thay người đầu tiên. Đáng ra ông nên nhận ra sớm hơn và quyết định ngay khi hiệp 2 bắt đầu.

Chiến lược giả 53 tuổi tin tưởng vào hệ thống 4-2-3-1 của mình. Tuy nhiên, Conor Gallagher có phong cách và lối chơi khác hẳn so với Alexander-Arnold. Dù tiền vệ của Chelsea bổ sung thêm nhiều năng lượng nhưng lại không thể tạo ra phạm vi chuyền bóng như tiền vệ Liverpool.

Một số cầu thủ trên băng ghế dự bị như Cole Palmer hoặc Anthony Gordon lẽ ra có thể được trao cơ hội. Cả 2 ngôi sao này đều có phong độ tốt ở mùa giải vừa qua và họ sở hữu tốc độ để tạo ra đột biến. Tuy nhiên, Southgate đã không lựa chọn họ.

Palmer vẫn chưa được chơi tại EURO 2024. Ảnh: FA

Đội tuyển Anh một lần nữa rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát sau khi dẫn trước. “Tam sư” được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch nhưng lại đang để lại những nghi ngờ nhất định.

Để tiến xa hơn trong giải đấu, Southgate và các học trò cần tìm ra cách để duy trì áp lực và kiểm soát trận đấu, đặc biệt khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn trong những vòng đấu sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn