MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội tuyển Italia sợ điều gì nhất tại chung kết EURO 2020?

TAM NGUYÊN LDO | 07/07/2021 20:00

Vào chung kết không có nghĩa là đã vô địch, trong khi Italia sẽ phải đối mặt với “lời nguyền” đáng ngại…

Đội tuyển Italia đã điền tên mình vào trận chung kết EURO 2020 sau khi vượt qua Tây Ban Nha tại bán kết. Thể hiện hình ảnh tích cực kể từ đầu giải bằng lối chơi tấn công đầy sức mạnh, Azzurri cho thấy, họ vẫn không quên cách phòng ngự khi đối mặt Tây Ban Nha có kỹ năng kiểm soát, chuyền bóng xuất sắc.

Mặc dù để Alvaro Morata ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80, 20 phút sau khi Federico Chiesa mở tỉ số, Italia duy trì sự vững vàng trong hiệp phụ để trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, Italia thắng 4-2 với 2 tình huống hỏng ăn của Tây Ban Nha, trong đó Gianluca Donnarumma cản phá cú đá của Morata.

Đối thủ của Italia sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Anh và Đan Mạch (2h ngày 8.7 theo giờ Việt Nam). Sau khi đã loại những đối thủ rất mạnh như Bỉ và Tây Ban Nha, Đội quân Thiên thanh hẳn nhiên được đánh giá cao cho khả năng vô địch.

Tuy vậy, vẫn có một điều rất đáng lo ngại đối với thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini mà họ cần tránh. Mà muốn tránh thì họ không được phép để đối thủ kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu.

Sút luân lưu là một trong những “lời nguyền” mà chưa có đội bóng nào hóa giải được trong lịch sử các kỳ EURO. Cụ thể, chưa từng có đội nào thắng 2 trận liên tiếp nhờ loạt “đấu súng”.

Mặc dù EURO bắt đầu từ năm 1960 nhưng phải đến năm 1996, khi giải đấu tăng số đội tham dự lên 16 (nghĩa là là có thêm vòng tứ kết thay vì sau vòng bảng là bán kết), bắt đầu xuất hiện lời nguyền này.

Năm đó, đội tuyển Pháp thắng Hà Lan 5-4 trên chấm 11m tại tứ kết, nhưng sau đó vào bán kết, họ thất bại 5-6 trước Cộng hòa Czech. Tương tự như vậy, tuyển Anh thắng Tây Ban Nha 4-2 tại tứ kết rồi gục ngã 5-6 trước Đức ở bán kết.

Đến EURO 2016, Ba Lan thắng Thụy Sĩ 5-4 ở vòng 1/8 và rồi thua Bồ Đào Nha 3-5 khi vào tứ kết.

Và ngay ở EURO 2020 là câu chuyện đang đi theo dây khiến Italia thực sự cần lưu tâm. Hẳn chưa ai quên rằng, tại vòng 1/8, Thụy Sĩ đã thắng Pháp 5-4, sau đó, Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ 3-1 khi đến tứ kết và rồi đến lượt Italia thắng Tây Ban Nha 4-2 ở bán kết…

Sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Liên quan đến các thủ môn, Yann Sommer cản được 1 cú đá 11m trận gặp Pháp, rồi 1 tình huống nữa trận gặp Tây Ban Nha, kết quả, Thụy Sĩ bị loại. Unai Simon cũng vậy, với 1 ở trận gặp Thụy Sĩ, 1 tại trận gặp Italia và Tây Ban Nha bị loại. Lúc này, Gianluigi Donnarruma đã có 1 tình huống cản phá ở trận gặp Tây Ban Nha… Nếu chung kết phải đá 11m…

Tất nhiên, chưa thể nói trước được điều gì vì biết đâu Azzurri có thể sẽ phá được lời nguyền. Nhưng khi lịch sử đã tạo ra những điều kỳ lạ như thế, họ không thể bỏ qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn