MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trận cầu đinh tệ đến không tưởng về chất lượng. Ảnh: AFP

Dư âm trận hòa giữa Chelsea và Liverpool: Cạn ý tưởng và buồn tẻ

VIỆT HÙNG LDO | 05/04/2023 16:42
Với nhiều người hâm mộ Việt Nam, việc không thức xem trận đấu giữa Chelsea và Liverpool vào rạng sáng 5.4 được cho là quyết định đúng đắn. 

Dư âm về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League 2021 của Kai Havertz bắt đầu mờ nhạt dần với các cổ động viên Chelsea. Từ đó đến nay, tiền đạo người Đức chưa một lần đáp ứng được kì vọng của đội chủ sân Stamford Bridge. Những sự chán nản, thậm chí giận dữ bắt đầu được cảm nhận trên khán đài sau mỗi lần Havertz vô duyên hoặc bỏ lỡ cơ hội. 

Jurgen Klopp đã nói sau trận thua Man City rằng, hào quang trong những mùa giải trước là lý do duy nhất giúp ông còn giữ được ghế nóng tại sân Anfield. Có lẽ, trường hợp của Havertz cũng vậy khi anh là người trực tiếp đem về Champions League cho Chelsea sau gần 10 năm chờ đợi. Ngoài ra, không còn lý do nào khác.

Ai cũng hiểu Havertz không phải trung phong nhưng nhiều đời huấn luyện viên Chelsea gần đây đều ép cựu sao Leverkusen đá ở vị trí này. Những sự cảm thông đã dần chuyển sang chán nản mỗi lần Havertz bỏ lỡ cơ hội. Đúng như Gary Neville bình luận sau trận trên Sky Sports, Havertz không làm gì đặc biệt cả, anh ấy chỉ lao đầu vào Alisson Becker.

Havertz và nhiều cầu thủ Chelsea gây ra sự chán nản và thất vọng lớn. Ảnh: AFP

Havertz là hình ảnh tiêu biểu cho sự chán nản của toàn bộ đội hình Chelsea. Những người được giao sai nhiệm vụ trên sân nhưng không còn cách nào khác, buộc phải gượng ép để thi đấu. Bruno Saltor không có lỗi khi ông chỉ làm tạm quyền vài tháng, thật khó để tạo ra được triết lí, bản sắc hay chỉ đơn giản là đặt đúng hàng chục ngôi sao đắt giá của The Blues vào đúng vị trí.

Đó là Chelsea còn Liverpool cũng không hề khá khẩm hơn. Klopp đã thay tới 6 vị trí so với trận thua Man City cuối tuần trước nhưng lối chơi của đội bóng thành phố cảng vẫn bế tắc. Tuy nhiên, sự sáng tạo không có là điểm yếu lớn nhất trong sơ đồ hiện tại của chiến lược gia người Đức.

Nếu Chelsea may mắn và chỉn chu hơn trước khung thành, The Kop có thể đã không đứng vững được ở Stamford Bridge. Nhu cầu xây dựng lại đội hình của Liverpool ngày càng được cảm nhận với sự gấp gáp. Cặp hậu vệ cánh Rody-Arnold không còn hữu dụng nữa sau nhiều mùa giải bị bòn thể lực đến tận cùng. Hàng tiền vệ và tiền đạo cũng vậy. Klopp có cho các cầu thủ nghỉ nhiều đến mấy cũng không thể vực lại được vị thế như giai đoạn 2019-2020.

Sự trở lại được mong chờ của Jota hóa ra cũng không giúp gì được cho Liverpool đang rệu rã. Ảnh: AFP

10 trận còn lại là không đủ để giúp Klopp thay đổi điều gì đó tích cực. Tất cả có lẽ đã buông xuôi và chờ một mùa Hè thanh lọc toàn bộ. Trong tháng 6 tới, có thể những ngôi sao hàng đầu sẽ rời Anfield và thậm chí, chính Klopp có thể cũng nói lời tạm biệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn