MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quan điểm chuyển nhượng trái ngược giữa Giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta nhưng những bản hợp đồng vẫn được ký. Ảnh: Arsenal

Edu đấu Arteta là lý do Arsenal “shopping” kém hiệu quả

TAM NGUYÊN LDO | 04/09/2021 20:27

Ở Premier League thời gian này, một trong những chủ đề được nói nhiều là vấn đề chuyển nhượng của Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng tại Anh và nhiều quốc gia khác đã đóng lại vào nửa đêm 31.8 (giờ địa phương), khi Premier League mùa giải 2021-22 đã đi qua 3 vòng đấu. 3 vòng đấu, điều để lại ấn tượng nhất là việc Arsenal đang đứng cuối bảng, với 0 điểm và thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào.

Điều gây sốc nhất là khi tổng kết thị trường chuyển nhượng, chính The Gunners là đội đầu tư mạnh tay nhất, với gần 145 triệu bảng cho 6 bản hợp đồng mới, vượt qua cả Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool.

Trong khi Liverpool chỉ đưa về 1 tân binh cho thấy nền tảng họ đã có, 3 đội còn lại bổ sung những nhân tố đắt giá nhưng chất lượng (Jack Grealish ở Man City, Romelu Lukaku ở Chelsea) hoặc thậm chí rẻ mà chất không kém (Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho ở Man United), thì ở sân Emirates, ngay chính người hâm mộ cũng không thể hiểu nổi cách chuyển nhượng của đội nhà.

Trong 3 tháng Hè, Pháo thủ sớm tham gia hoạt động chuyển nhượng và khá nhanh chóng khi đưa về hậu vệ cánh Nuno Tavares từ Benfica (8 triệu bảng), trước khi tiền vệ đầy hứa hẹn Albert Sambi Lokonga (15) tiếp nối từ Anderlecht.

Sau đó, Ben White đến từ Brighton trong bản hợp đồng “bom tấn” trị giá 50 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng cao thứ ba trong lịch sử của Arsenal.

Sau nhiều tháng theo đuổi, đàm phán, sự trở lại của Martin Odegaard cuối cùng đã được khẳng định với bản hợp đồng chính thức từ Real Madrid (30), trong khi Aaron Ramsdale là người tiếp theo sau khi Arsenal đạt được thỏa thuận với Sheffield United. Đến ngày cuối của mùa chuyển nhượng, Pháo thủ hoàn tất chuyến “shopping” với chữ ký của Takehiro Tomayasi (17,2) từ Bologna.

Nếu đặt lên bàn cân so với những gì các đối thủ đã mang về, rõ ràng, cổ động viên Arsenal không thể không thấy lãng phí, còn giới chuyên môn khó hiểu.

Martin Odegaard là hợp đồng duy nhất mà cả Arteta và Edu đồng quan điểm. Ảnh: Arsenal

Tiết lộ mới nhất đã chỉ ra vấn đề chủ yếu của đội bóng Bắc London dẫn đến tình trạng này. Theo đó, trang The Athletic đưa tin rằng, trong số 6 bản hợp đồng, chỉ có chữ ký của Odegaard là có sự đồng thuận hoàn toàn từ Giám đốc thể thao Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta.

Nếu đúng vậy, thì quan điểm chuyển nhượng để xây dựng đội bóng thuộc về Giám đốc kỹ thuật, huấn luyện viên chỉ là người thực hiện trò xếp hình. Không rõ đó là quyền lực trong tay Edu, hay ông cũng chỉ là con rối trong thực hiện chủ trương của các ông chủ người Mỹ, mà các hợp đồng đưa về không có cầu thủ nào trên 23 tuổi.

Trong trường hợp của Tavares và Lokonga, Edu và đội ngũ tuyển trạch viên của ông đồng ý rằng, đó sẽ là sự bổ sung vững chắc cho đội hình của Arteta.

Trong khi đó, có một sự khác biệt rõ ràng giữa Arteta và Edu trong việc theo đuổi Ramsdale, người mà Sheffield United đòi mội mức phí khá lớn. Edu cố gắng thuyết phục Arteta, rằng Arsenal tốt hơn nên đưa về một giải pháp thay thế rẻ hơn, vì đó sẽ chỉ là một sự hỗ trợ cho Bernd Leno, như thủ môn Neto của Barcelona chẳng hạn. Tuy nhiên, Arteta khăng khăng rằng, Ramsdale là người mà ông muốn - được ủng hộ bởi những ý kiến ​từ đội ngũ huấn luyện của mình.

2 nhân vật quan trọng nhất lại đứng trên 2 chiến tuyến về quan điểm chuyển nhượng, rõ ràng, khó có thể mang lại điều tích cực cho Arsenal, kéo theo thử thách cổ động viên về tình yêu dành cho câu lạc bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn