MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mohamed Salah và Erling Haaland đang có nền tảng thể lực rất sung mãn sau một mùa hè được nghỉ ngơi. Ảnh: AFP

Erling Haaland được hưởng lợi vì không được đá EURO 2024

VIỆT HÙNG LDO | 07/09/2024 19:26

Dù không dự EURO 2024 dưới màu áo đội tuyển quốc gia nhưng Erling Haaland lại có lợi thế hơn rất nhiều người trong cuộc cạnh tranh mùa này.

Chứng kiến các cầu thủ đang phải tiếp tục vắt sức sau một mùa hè bận rộn, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) đã đưa ra báo động đỏ. Tổ chức này cho rằng, chiến dịch 2024-2025 sẽ là mùa giải khốc liệt nhất từ trước đến nay các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu phải chịu đựng.

FIFPro đã có cuộc khảo sát với 1.500 cầu thủ và thống kê được hơn một nửa trong số này phải chơi với cường độ quá mức cho phép. Trong nhóm đó, có 1/6 phải ra sân trên 55 trận/mùa. Đây là chỉ số được ví như giới hạn cuối cùng cho thể trạng mỗi cầu thủ để họ có thể ra sân với thể trạng tốt nhất.

Một trong những thành viên của Hội đồng quản trị FIFPro - Maheta Molango đã lấy ví dụ về Erling Haaland và Mohamed Salah để thấy việc được nghỉ ngơi đầy đủ có thể giúp các cầu thủ thăng hoa trên sân cỏ như thế nào.

"Hai ví dụ tôi muốn liệt kê là Erling HaalandMohamed Salah. Mọi người có thể thấy từ đầu mùa giải đến giờ, Haaland vẫn là cỗ máy săn bàn mang tính hủy diệt, như cách lần đầu tiên anh ấy đặt chân tới Premier League.

Trong khi đó, dù đã hơn 30 tuổi nhưng bạn có thể thấy Mo Salah đang trở lại là phiên bản hay nhất anh ấy từng có. Khi đặt hai ngôi sao này với những người không được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Với những cầu thủ phải cày ải quá nhiều trong mùa giải vừa qua và cả mùa hè vừa rồi, sự uể oải là điều được cảm nhận rõ nhất.

Họ trong rất mệt mỏi ở thời điểm mùa giải còn chưa bắt đầu. Nếu có một mùa hè không cân đối sức, những trận đấu sắp tới dường như không còn quá nhiều ý nghĩa" - Molango chia sẻ.

Erling Haaland đang có phong độ sung mãn khi ghi tới 7 bàn chỉ sau 3 trận mở màn Premier League. Ảnh: AFP

Haaland và Salah không phải lên tuyển trong mùa hè vừa rồi nên gần như có kì nghỉ mùa hè trọn vẹn. Việc được lên tuyển tham dự các giải đấu quốc tế là một vinh dự lớn. Tuy nhiên, nếu không tham gia, điều đó không phải thảm họa khi một mùa hè nghỉ trọn vẹn với khoảng 8 tuần hết sức quý giá.

Mùa vừa rồi, Julian Alvarez chơi tới 75 trận chính thức cho Man City và tuyển Argentina. Tính cả những lần anh được tung vào sân theo dạng "cho có" là 83 trận. Cựu đồng đội của Alvarez là Phil Foden chơi 72 trận, con số này bằng Luis Diaz và Darwin Nunez (Liverpool).

Các cầu thủ hiện phải chơi bóng như một cỗ máy từ tuần này sang tuần khác. Ở tuổi 21, Jude Bellingham đã đá 251 trận cho đội 1. Con số này gần gấp 5 lần so với David Beckham trước đây ở cùng độ tuổi. Nếu vẫn giữ cường độ này, tiền vệ người Anh của Real Madrid có thể đá 1.200 trận trong sự nghiệp. Trước đó, đến khi giải nghệ, Wayne Rooney chỉ có 900 trận.

Jude Bellingham trở thành một cỗ máy thật sự khi chơi liên tục từ tuần này qua tuần khác. Ảnh: AFP

Hiện tại, FIFPro và FIFA đang có những tranh cãi quyết liệt về cường độ thi đấu của các cầu thủ. FIFA bị FIFro cáo buộc đang vắt kiệt sức của các cầu thủ để tận thu lợi nhuận. Trong khi đó ở chiều ngược lại, FIFA cho rằng chính những người đại diện cầu thủ mới là kẻ "đạo đức giả". FIFA cho rằng, cầu thủ được lợi ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền, người đại diện biết rõ nhất và không nên đổ vấy trách nhiệm như vậy.

Trong thời gian tới, khi các giải giao hữu và FIFA Club World Cup phiên bản mới xuất hiện với tần suất dày đặc, nếu không phải tham gia giải cấp đội tuyển, các cầu thủ cũng có nguy cơ bị bòn sức. Do đó, nhiều câu lạc bộ đã tính đến chuyện sử dụng các ngôi sao trẻ của lò đào tạo ngay từ đầu mùa để gia tăng quân số. Hoặc, họ sẽ mua nhiều như Chelsea để đảm bảo không bao giờ đội bóng rơi vào thế thiếu người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn