MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Champions League.

Erling Haaland không ngừng tỏa sáng: Chàng trai si tình với trái bóng

VIỆT HÙNG LDO | 05/11/2020 16:00

Giúp Dortmund đè bẹ Club Brugge, Haaland đã chứng minh tài năng và đang ngày một vươn tầm, dù mới ở độ tuổi đôi mươi.

Bạn gái là trái bóng

Sau khi ghi cú đúp vào lưới Club Brugge ngay trên sân khách, giúp Dortmund thắng đậm 3-0, Haaland vẫn kiệm lời như mọi khi mỗi lần được phỏng vấn.

Hồi tháng 11.2019, tiền đạo người Na Uy chia sẻ mỗi lần lập hat-trick, anh sẽ đi ngủ với 5 trái bóng. Theo Haaland, bóng mới là "bạn gái" của anh.

"Mỗi lần lập hat-trick, tôi đều đi ngủ với 5 trái bóng bên cạnh. Cảm giác nằm trên giường với chúng thật thoải mái. Tôi nhìn những trái bóng đó mỗi ngày và thấy hạnh phúc. Đó mới là những cô bạn gái của tôi", Haaland chia sẻ với Dagbladet.

Từ đó đến nay, "sát thủ" của BVB đã có 2 hat-trick ở cả cấp đội đội tuyển và câu lạc bộ. Một lần được ghi trong trận Na Uy - Romania tại UEFA Nations League, lần còn lại là màn ra mắt Dortmund hồi tháng 1.2020.

Haaland lập cú đúp mãn nhãn. Ảnh: Bundesliga.

Trở lại với màn phỏng vấn sau trận gặp Club Brugge, Haaland đã khiến phóng viên của kênh CBS phải bật cười với sự ngây ngô của anh.

"Bạn có định đi ngủ một mình vào tối nay không? Hình như bạn chưa ghi đủ một hat-trick nên sẽ chẳng có cô bạn gái nào để dắt về?", phóng viên hỏi.

"Ừm... đành vậy, tôi đã không ghi đủ bàn", Haaland trả lời ngắn gọn.

Phần trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ của Haaland. Ảnh: Champions League.

Tương lai rực sáng như các chân sút hàng đầu

20 tuổi và có thành tích làm bàn siêu hạng tại Champions League, Haaland đã vượt qua rất nhiều các tên tuổi lớn trong quá khứ, thậm chí là Quả bóng Vàng gần nhất của người Anh - Michael Owen, người cũng từng được coi là thần đồng bóng đá Châu Âu.

Sự nghiệp của Owen ở Champions League không sáng sủa khi anh chỉ có 11 bàn trong suốt sự nghiệp dù đá cho cả Liverpool, Real Madrid và Manchester United.

Một chân sút trứ danh khác của M.U một thời là Carlos Tevez cũng chỉ có 13 bàn ở Champions League trong suốt sự nghiệp dù anh từng đá cho cả Juventus lẫn Man City.

Không chỉ Owen hay Tevez, Haaland còn vượt qua "Mãnh hổ" Radamel Falcao. Cựu tiền đạo lừng danh một thời người Colombia chỉ có 12 bàn ở Champions League trong suốt sự nghiệp.

Tevez từng thi đấu thành công cho M.U. Ảnh: Champions League.

Bên cạnh Kylian Mbappe của PSG, có lẽ chỉ Haaland mới không bị gọi là "cầu thủ trẻ" dù tuổi đời chưa quá 23. Tài năng, phong độ và nhân cách của anh đủ để làm hình mẫu không chỉ cho các lứa đàn em, nhiều ngôi sao đi trước cũng phải nhìn vào Haaland để học hỏi.

Không phải Real Madrid, Haaland đã chọn Dortmund sau khi rời RB Salzburg để làm nơi phát triển tài năng. Hi vọng sau những màn trình diễn xuất sắc ở sân Signal Iduna Park, "máy làm bàn" người Na Uy sẽ trở thành một chân sút cự phách thực thụ để chinh phục các bến đỗ mới cao hơn.

Hiện Haaland đã có 26 bàn sau 28 trận cho Dortmund ở Bundesliga. Cùng với đó là 14 bàn tại UEFA Champions League chỉ sau 11 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn