MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Super League đã nhận được phán quyết có lợi từ toà án châu Âu. Ảnh: Sportbible

European Super League được toà án xử thắng trước FIFA và UEFA

TAM NGUYÊN LDO | 21/12/2023 18:31

European Super League lại có hy vọng hồi sinh sau phán quyết của toà án.

Hy vọng hồi sinh của European đã trở lại sau phán quyết mang tính bước ngoặt từ Tòa án Công lý Châu Âu.

ECJ đã tranh luận về việc liệu UEFA và FIFA có hành động vi phạm luật cạnh tranh bằng cách ngăn chặn European Super League vào năm 2021 và xử phạt các câu lạc bộ có liên quan hay không.

Toà án đã ra phán quyết rằng, các quy định vào thời điểm đó liên quan đến việc ly khai là không đầy đủ và các cơ quan quản lý đã hành động “trái pháp luật” trong việc ngăn chặn giải đấu.

Tòa án tối cao của EU ra phán quyết rằng, FIFA và UEFA đã lạm dụng vị trí của họ bằng cách cấm hoàn toàn các câu lạc bộ thi đấu ở giải ESL. Dẫu vậy, họ cũng nói thêm rằng, Super League có thể vẫn chưa được chấp thuận.

Công ty phát triển thể thao A22, được thành lập để hỗ trợ thành lập ESL, đã tuyên bố rằng, các cơ quan quản lý giữ vị trí độc quyền, vi phạm Luật Cạnh tranh và Di chuyển Tự do của EU.

“Chúng tôi đã giành được quyền cạnh tranh. Sự độc quyền của UEFA đã kết thúc. Bóng đá là miễn phí”, Giám đốc điều hành A22, Bernd Reichart cho biết.

Ông nói thêm trong một tuyên bố: “Các câu lạc bộ hiện không bị đe dọa trừng phạt và tự do quyết định tương lai của mình.

Trong phán quyết của mình, ECJ tuyên bố: “Các quy định của FIFA và UEFA về việc phê duyệt trước các giải đấu bóng đá liên câu lạc bộ, chẳng hạn như Super League, là trái với luật pháp EU. Chúng trái với luật cạnh tranh và quyền tự do cung cấp dịch vụ.

Các quy định của FIFA và UEFA yêu cầu bất kỳ dự án bóng đá liên câu lạc bộ mới nào phải được họ chấp thuận trước, chẳng hạn như Super League, và cấm các câu lạc bộ và cầu thủ thi đấu trong các giải đấu đó là bất hợp pháp.

Không có khuôn khổ nào cho các quy định của FIFA và UEFA để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử và tương xứng.

Tương tự như vậy, các quy tắc trao cho FIFA và UEFA quyền kiểm soát độc quyền đối với việc khai thác thương mại các quyền liên quan đến các giải đấu đó nhằm hạn chế cạnh tranh, vì tầm quan trọng của chúng đối với giới truyền thông, người tiêu dùng và người xem truyền hình ở Liên minh châu Âu”.

Quyết định của ECJ có tính ràng buộc và không thể kháng cáo.

“Điều đó không có nghĩa là một giải đấu như dự án Super League nhất thiết phải được chấp thuận. Tòa án, sau khi được hỏi chung về các quy định của FIFA và UEFA, không đưa ra phán quyết về dự án cụ thể đó trong phán quyết của mình”, tuyên bố từ toà án.

UEFA đã hy vọng phán quyết của ECJ sẽ có lợi cho họ, nhưng thay vào đó, tòa án lại ra phán quyết chống lại họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn