MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Everton đang ở sát nhóm xuống hạng. Ảnh: AFP

Everton lại ở vùng nguy hiểm: Tại sao không thoát nổi vũng bùn lầy?

VIỆT HÙNG LDO | 29/12/2022 15:24
Everton chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Sau cú đào thoát ở vòng 37 của mùa trước, thầy trò Frank Lampard lại đối diện với cuộc chiến tương tự khi mùa này còn chưa đi được nửa hành trình.

6 tuần trước, nhiều người hâm mộ Everton đã tức giận đến mức đập phá một số đồ đạc ở sân vận động và ném trả lại áo đấu cho các cầu thủ sau khi được tặng. Họ đã thua 0-3 trước Bournemouth ở một trận cầu không được phép thất bại. Nếu những người hâm mộ The Toffees nghĩ đó là tận cùng của tất vọng, họ đã nhầm.

Ở vòng 17 Premier League sau khi giải đấu trở lại, Everton thua Wolves 1-2 trên sân nhà (trận thứ 4 liên tiếp) và trước mặt họ là Manchester City. Lúc này, đội bóng của Frank Lampard chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và viễn cảnh đua trụ hạng mệt nghỉ đã ở ngay trước mắt.

Với chỉ 1 trận thắng trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đây rõ ràng không phải thời điểm tốt để Everton đụng độ Man City. Năm 2024, sân mới của đội bóng sẽ được khai trương nhưng đến lúc đó, chưa biết The Toffees sẽ đá ở giải nào.

Everton đang ngụp lặn một lần nữa. Ảnh: AFP

Lampard là người hùng khi cứu Everton mùa trước ở vòng 37 cùng tấm vé trụ hạng. Anh đã kêu gọi người hâm mộ đội bóng đoàn kết sau trận thua trước Wolves. Tuy nhiên, chính cựu thuyền trưởng Chelsea cũng cảm nhận được sức nóng của chiếc ghế đang ngồi tại Goodison Park lớn ra sao. Tình cảnh lúc này của Lampard không khác nào những người tiền nhiệm như Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva hay Rafa Benitez. Ngay cả Carlo Ancelotti vĩ đại cũng gặp khó khi đến đây cầm quân dù ông ra đi với cái đầu ngẩng cao.

Liệu lỗi có thực sự đến phần nhiều từ Lampard? Ông chủ Farhad Moshiri nhiều khả năng sẽ không mở hầu bảo để mua sắm trong phiên chợ Đông 2023. Trong vài năm qua, Everton lãng phí rất nhiều tiền vào các bản hợp đồng hớ. Cùng với đó, cái giá 500 triệu bảng của sân vận động mới thực sự là một gánh nặng.

Lampard là người chịu thiệt đầu tiên khi ông mất Richarlison vào tay Tottenham ở mùa Hè vừa qua với giá 60 triệu bảng. Mùa trước, Richarlison ghi được 10 bàn và 5 kiến tạo. Từ đầu mùa đến giờ, cả đội Everton mới ghi được 12 bàn. Không còn Richarlison, Everton cũng mất luôn Calvert-Lewin vì chấn thương. Từ đầu mùa, tiền đạo người Anh mới đá được 6 trận. Những người được đem về để hòng thay thế Richarlison đều tệ. Neal Maupay mới có 1 bàn sau 12 trận, trong khi Dwight McNeil có 2 bàn sau 18 trận.

Sự thiếu vắng Calvert-Lewin để lại hậu quả quá lớn. Ảnh: AFP

Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Everton thủng lưới tới 9 lần. Riêng 2 trận gặp Bournemouth ở Premier League và League Cup, The Toffees bị chọc thủng lưới 7 bàn. Dù đã bổ sung Conor Coady và James Tarkowski nhưng không chắc đội bóng vùng Merseyside có thể đứng vững trước sức mạnh hủy diệt của nhà đương kim vô địch cuối tuần này.

Khi phong độ đã tệ, Everton đương nhiên sẽ đối diện với nguy cơ mất người. Thủ thành số 1 của tuyển Anh - Jordan Pickford chỉ còn 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Goodison Park và anh đang là mục tiêu của các ông lớn như Chelsea, Tottenham và Manchester United.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn