MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Everton trước nguy cơ xuống hạng: Vì đâu nên nỗi?

Văn An LDO | 09/01/2023 07:06

Everton đang rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Ngay cả khi chơi tốt, họ vẫn thua...

Thất bại trước Manchester United tại vòng 3 FA Cup là trận thua thứ 9 sau 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Everton. Và huấn luyện viên Frank Lampard có thể mất ghế bất kỳ lúc nào.

Tại Anh, Everton được xem là đội bóng lớn nhưng không giàu về mặt thành tích. Everton không giành bất kỳ danh hiệu nào kể từ năm 1995, khi họ đánh bại Man United ở trận chung kết FA Cup. 28 năm "hạn hán" danh hiệu là điều không tưởng với một đội có truyền thống như Everton. Đáng nói hơn, kể từ năm 1995, họ chỉ lọt vào 1 trận chung kết lớn, thua Chelsea tại chung kết FA Cup 2009.

Chỉ có Man United, Liverpool và Arsenal giành được nhiều chức vô địch Premier League hơn Everton. Thậm chí, họ còn sở hữu lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành. Ngay cả thời điểm khó khăn về tài chính và Everton liên tục thua, người hâm mộ vẫn sát cánh cùng đội bóng.

Bất chấp những lợi thế về lịch sử và tài chính - đầu tư 600 triệu bảng vào chuyển nhượng kể từ năm 2016, The Toffees vẫn liên tục trượt dài. Kể từ khi Jurgen Klopp đến Liverpool vào tháng 10.2015, đã có 12 huấn luyện viên khác nhau dẫn dắt Everton.

Trong khoảng thời gian đó, những huấn luyện viên ưu tú như Carlo Ancelotti, Rafa Benitez và Roberto Martinez đều thất bại trong việc xoay chuyển tình thế của Everton. Bên cạnh đó, Sam Allardyce, Ronald Koeman và Marco Silva cũng "cúi đầu" rời Goodison Park.

Lampard là huấn luyện viên mới nhất nhận ra, việc huấn luyện Everton gần như là công việc bất khả thi. Chỉ mới nắm quyền từ tháng 1 năm ngoái, nhưng tương lai của cựu huấn luyện viên Chelsea đang mong manh hơn bao giờ hết.

Thua 22/42 trận, có lẽ, Lampard không có lý do nào hợp lý để bào chữa. Khi sức ép đủ lớn, ông sẽ bị sa thải.

“Điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, vì vậy tôi không phải tập trung vào điều đó. Tôi không muốn nói về điều đó, tôi chỉ muốn tập trung vào màn trình diễn của các cầu thủ của mình", Lampard trả lời khi được hỏi về tương lai.

Cổ động viên Everton không thể kiềm chế sự giận dữ, nhưng chỉ trích không hướng về Lampard. Thậm chí, sau trận đấu với M.U, nhiều cổ động viên nán lại để vỗ tay động viên Lampard và các cầu thủ đồng thời giăng biểu ngữ kêu gọi Chủ tịch Bill Kenwright ra đi.

Kenwright đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Everton từ năm 2004 và từng được chào đón như người hùng. Tuy nhiên, Kenwright là biểu tượng cho sự sa sút của Everton. Sức ép lên Kenwright ngày một lớn, dù quyền lực thực sự tại Goodison Park nằm trong tay Farhad Moshiri.

Kể từ khi Moshiri lên nắm quyền vào năm 2016, Everton đầu tư không nhỏ vào thị trường chuyển nhượng. Họ cũng liên tục đổi huấn luyện viên nhưng hầu hết đều là quyết định sai lầm.

Trong khi các đội bóng nhỏ và có ít bề dày lịch sử hơn như Leicester City, Burnley, Brighton và Brentford đều từng gây ấn tượng tại Premier League thì Everton lại đi xuống. Mọi kế hoạch của họ chỉ dừng lại ở "lời hứa".

Hiện tại, thành công của Everton là việc trụ lại Premier League. Nên nhớ, The Toffees không bị xuống hạng kể từ năm 1951. Nếu để thua Southampton ở vòng tiếp theo, mọi chuyện dường như sẽ kết thúc với Everton.

Lampard có thừa sự nhiệt huyết và yêu đội bóng nhưng từng ấy là chưa đủ. Những chiến lược gia tài năng và giàu kinh nghiệm hơn Lampard cũng không thể giúp Everton thoát khỏi vòng xoáy. Cơ hội nào để The Toffees trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn