MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mesut Ozil có "buông tha" cho Arsenal một cách dễ dàng? Ảnh: AFP

Fenerbahce muốn mua Ozil: Giải cứu Ozil hay Arsenal?

TAM NGUYÊN LDO | 08/12/2020 16:32
Có nguồn tin khẳng định, khả năng Mesut Ozil rời Arsenal trong tháng 1 tới là 90%.

Đã qua tuần đầu tiên của tháng 12, nghĩa là chỉ 3 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Châu Âu sẽ mở cửa. Theo thông tin từ truyền thông Anh, khả năng Mesut Ozil chia tay Arsenal trong thời gian này là 90%.

Tiền vệ người Đức đã bị huấn luyện viên Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách đăng ký ở cả Premier League và Europa League mùa giải 2020-21. Điều đó có nghĩa là Ozil vẫn nhận đều đặn mức lương 350.000 bảng/tuần mà không phải thi đấu.

Thời gian qua, Arsenal đã rất cố gắng để đẩy Ozil khỏi sân Emirates, tuy nhiên, cựu tuyển thủ Đức nhất định không rời đi. Anh tuyên bố sẽ chỉ bước đi khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa giải này.

Pháo thủ mắc kẹt với thương vụ này, nhưng có vẻ như họ mới thấy ánh sáng cuối đường hầm. Theo đó, một trong những thành viên của câu lạc bộ Fenerbahce - Murat Zorlu tuyên bố rằng có cơ hội rất cao để đảm bảo sở hữu Ozil vào năm tới.

Trên Sport Digitale, ông cho biết: “Một nguồn tin có liên hệ rất tốt với câu lạc bộ tiết lộ rằng, Ozil nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh của Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng tới. Tôi có thể nói khả năng anh ấy đến là 90%”.

Ozil luôn được chào đón ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người từng đến dự đám cưới của anh. Ảnh: Twitter

Ozil đã không đá một trận nào cho Arsenal kể từ ngày 7.3 và vụ chuyển nhượng về Thổ Nhĩ Kỳ có thể là giải pháp tốt cho tất cả các bên, dù bản thân cầu thủ 32 tuổi phải giảm lương.

Ozil là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, rất quen biết với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người đã đến đám cưới của anh, và anh thường xuyên đến thăm đất nước này.

Hiện tại, đang có sự chia rẽ trong các cổ động viên Arsenal về Ozil. Một nửa cho rằng, Arsenal nên đưa anh trở lại đội hình khi huấn luyện viên Arteta cần sự sáng tạo trong lối chơi trong thời điểm đội nhà sa sút như hiện nay. Số khác thì tin rằng, anh là cái gai trong đội bóng nên chờ đợi sự kết thúc của câu chuyện dài kỳ này.

Ozil chưa lên tiếng nên cũng có thể 10% còn lại mới là sự thật, nếu anh không chấp nhận giảm lương. Còn giới chuyên môn thì cho rằng, nếu Fenerbahce thực hiện được vụ này thì đó là màn “giải cứu” cho Arsenal chứ không phải Ozil.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn