MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Foden và Greenwood bị đuổi: Lời xin lỗi muộn màng của những Golden Boy

VIỆT HÙNG LDO | 17/09/2020 07:35
Sau sự cố tại đội tuyển Anh, cả Foden và Greeenwood đều mất điểm trong cuộc đua Golden Boys 2020.

Danh sách rút gọn cho danh hiệu Golden Boys 2020 đã được công bố với 40 ứng viên. Trong đó, 2 ngôi sao trẻ của thành Manchester là Phil Foden và Mason Greenwood đều góp mặt. Chỉ tiếc một điều, có thể họ sẽ bị rớt từ "vòng gửi xe" sau sự cố vừa qua.

2 tuần trước, cặp đôi này đã mua chuộc nhân viên khách sạn nơi đội tuyển Anh đóng quân trước loạt trận UEFA Nations League. Họ đã dùng tiền và nhờ những người này dắt các cô gái lạ mặt vào trong phòng để vui chơi. Khi sự việc bị phát giác, Foden lẫn Greenwood đều bị huấn luyện viên Southgate đuổi khỏi "Tam sư".

Cô gái tên Lara đã kể lại toàn bộ sự việc. Ảnh: Daily Mail.

Sau cú sốc này, họ đã đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn màng bởi có thể chỉ bởi sự cố này, họ sẽ không bao giờ được gọi lên tuyển Anh nữa trong bối cảnh các nhân tố trẻ khác của "Tam sư" đang vươn mình và nhiều vô kể.

Sự nổi tiếng quá sớm rất dễ khiến những cầu thủ trẻ trở nên sa ngã. Foden hiện có vẻ đang ăn năn thật sự còn Greenwood tiếp tục dính vào những vũng lầy tai tiếng. Anh bị chính ông thầy Ole Solskjaer tại câu lạc bộ bắt được cảnh đang hút "bóng cười". Thêm một lời xin lỗi nhưng để làm gì vào lúc này khi Greenwood đã quá mất điểm trong mắt Solsa?

Họ sẽ không lường được những hậu quả nhãn tiền sau sự kiện bị đuổi khỏi tuyển Anh. Trước mắt, chính truyền thông Anh sẽ là cơn sóng đầu tiên nhấn chìm cả Foden và Greenwood. Sau sự cố dắt các cô gái lạ mặt về khách sạn của đội tuyển, gần như tất cả các trang tin lớn tại Anh đều chia sẻ hình ảnh xấu đó và buông lời công kích thậm tệ, trái với những gì họ từng đưa bộ đôi này lên mây xanh khi được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Southgate nổi tiếng là người nghiêm khắc. Ảnh: Getty.

Tiếp đó là án phạt và các hình thức kỉ luật của câu lạc bộ. Về trường hợp của Foden, anh có thể mất luôn suất đá chính hiện tại vào tay tân binh Ferran Torres tại sân Etihad. Các đội bóng Anh luôn có một quy luật ngầm rằng, không đưa bất cứ cầu thủ nào ra sân nếu người đó đang dính rắc rối nơi hậu trường. Làm vậy, bên cạnh việc bị người hâm mộ phản đối và truyền thông quay lưng, các hãng tài trợ cũng quay mặt vì không thể xuống tiền cho những hình ảnh xấu xí.

Tiếp đó là Greenwood, vị trí của anh hiện tại ở M.U có quá nhiều người có thể đá thay. Hành lang cánh phải vẫn còn đó Daniel James, một người không kém gì Greenwood về phong cách chơi và phẩm chất. Greenwood đã chơi hay ở giai đoạn giữa và cuối mùa vừa rồi để giật mất vị trí của James, nhưng khi anh tự ngã ngựa, có thể sẽ vĩnh viễn nhìn đối thủ trực tiếp giành được quyền lợi.

Chưa kịp nở rộ đã lụi tàn? Ảnh: Sky Sports.

Sau sự cố lần này, Foden và Greenwood cần phải trưởng thành hơn nữa. Họ còn trẻ và còn nhiều thời gian nhưng không có nghĩa được phép tiếp tục sai lầm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn