MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Franz Beckenbauer vô địch thế giới khi là cầu thủ. Ảnh: Sports Illustrated

Franz Beckenbauer - một cuộc đời “Hoàng đế”

TAM NGUYÊN LDO | 09/01/2024 10:24

Biệt danh “Hoàng đế” là những gì ngắn gọn nhưng hình tượng nhất để nói về sự nghiệp của Franz Beckenbauer.

Rạng sáng 9.1 (giờ Việt Nam), thế giới bóng đá bày tỏ tiếc thương sau thông tin huyền thoại Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78. Trước đó 3 ngày, Mario Zagallo - một huyền thoại khác người Brazil, cũng giã từ cõi tạm, ở tuổi 92.

Zagallo và Beckenbauer là 2 trong 3 người giành chức vô địch thế giới cả trong tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Chỉ riêng điều đó thôi đã nói lên sự đặc biệt của họ.

Biệt danh "Hoàng đế"

Với riêng Beckenbauer, ông sẽ luôn có một vị trí trong lịch sử bóng đá với việc phát minh ra vai trò libero. Dĩ nhiên, sự nghiệp của ông gắn với nhiều thành công cùng Bayern Munich, đội tuyển Đức và một số đội bóng khác.

Ông có một trong những biệt danh hay nhất và đặc biệt nhất từ ​​trước đến nay và cũng giống như Eddy “The Cannibal” Merckx gần thời của ông trong môn đua xe đạp, biệt danh “Der Kaiser” (Hoàng đế) vừa phù hợp, vừa là lời giới thiệu về ông.

Nơi biệt danh này xuất phát đã từ lâu là sự phân tách về quan điểm. Một số người nói rằng, Beckenbauer được yêu cầu tạo dáng bên cạnh tượng bán thân của một vị hoàng đế thực sự.

Những người khác lại hướng đến một hành động trên sân, khi ông dễ dàng đánh bại đối thủ người Đức được mệnh danh là Vua.

Beckenbauer vô địch thế giới trong vai trò huấn luyện viên. Ảnh: The Guardian

Dù thế nào đi nữa, Beckenbauer luôn có điều gì đó của một chính khách, dù với tư cách cầu thủ, huấn luyện viên hay một nhà quản lý.

Ông dường như được cắt từ một loại vải khác với hầu hết các cầu thủ bóng đá, mặc dù xuất thân từ một tầng lớp lao động khiêm tốn ở Munich bị chiến tranh tàn phá.

Chắc chắn, biệt danh của Beckenbauer đã mang lại cho ông nhiều thiện cảm hơn là những lời chế nhạo “Người chở nước” mà Eric Cantona nhắm vào Didier Deschamps, trước khi tên tuổi người Pháp trở thành người thứ ba vô địch World Cup với tư cách huấn luyện viên lẫn cầu thủ.

Zagallo đôi khi được gọi là "Giáo sư", đôi khi là "Sói già" (một cách chơi chữ trong họ của ông), nhưng ngay cả điều đó cũng thiếu sự uy nghiêm của Der Kaiser.

Thành tích huy hoàng

Trong 3 người, kỉ lục World Cup của Zagallo có lẽ là đáng chú ý nhất, ông đã vô địch 2 giải đấu với tư cách cầu thủ (1958 và 1962), 1 với tư cách huấn luyện viên (1970) và một với tư cách trợ lý huấn luyện viên vào năm 1994.

Tuy nhiên, Beckenbauer không ở quá xa phía sau. Ông là á quân với tư cách cầu thủ năm 1966 và huấn luyện viên năm 1986.

Là một chính khách, ông góp phần đưa World Cup 2006 về Đức. Ảnh: The Independent

Sau đó là chức vô địch với tư cách đội trưởng năm 1974 và huấn luyện viên năm 1990, trước khi lấn sân sang lĩnh vực chính trị thể thao để mang World Cup 2006 về Đức trong cuộc đua giành quyền đăng cai với Anh.

Vết ố danh tiếng

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Beckenbauer không thoát khỏi mối quan hệ với FIFA cùng danh tiếng hoàn toàn nguyên vẹn.

Khai báo gian dối và rửa tiền nằm trong số các cáo buộc khi thủ tục tố tụng hình sự được mở ra chống lại ông vào năm 2016, phần lớn lên tới số tiền 6,7 triệu Euro mà không ai liên quan đến cuộc đấu thầu năm 2006 có thể giải thích được.

Các nhà điều tra liên bang Thụy Sĩ đã đột kích vào nhà của ông ở Salzburg để tìm kiếm bằng chứng. Beckenbauer quả quyết sự vô tội của mình nhưng ngày càng bắt đầu rời xa công chúng, đồng thời viện lý do vấn đề sức khỏe là có thật.

Chưa có kết luận nào được đưa ra. Phiên tòa xét xử Beckenbauer về tội tham nhũng đã kết thúc mà không đưa ra phán quyết vào tháng 4.2020.

Và bây giờ có thể không bao giờ có kết luận đó.

Là một hậu vệ nhưng Beckenbauer có khả năng ghi bàn xuất sắc. Ảnh: The Guardian

Người giỏi nhất

Trong sự nghiệp của mình, nếu Johan Cruyff không có cú xoay người - mà đến giờ người ta gọi là “Cruyff turn”, có lẽ Beckenbauer giỏi hơn bất kỳ ai khác trong việc chọn thời điểm để xử lý hoàn hảo. Khi thập niên 60 bước sang thập niên 70, ông là một cầu thủ bóng đá hoàn toàn hiện đại, luôn nỗ lực để đi trước thời đại.

Mặc dù World Cup đã mang lại cho Beckenbauer phần lớn sự nổi tiếng toàn cầu, nhưng ở Đức, ông thường được coi là Mr. Bayern Munich, một nhân vật đồng nghĩa với thành công đáng chú ý của câu lạc bộ đó mặc dù lớn lên là một fan hâm mộ của 1860 Munich - câu lạc bộ thành công hơn ở Bavaria vào thời điểm đó.

Ở cấp câu lạc bộ, Beckenbauer đã xác định lại vai trò của hậu vệ quét để tận dụng tối đa khả năng tấn công cũng như phòng thủ của mình. Cùng Bayern thống trị ở Đức lẫn Cúp châu Âu.

Trên thực tế, xét về thành tích, rất ít sự nghiệp bóng đá có thể so sánh được với những gì Beckenbauer đã thể hiện. Mặc dù có thể có những cầu thủ giỏi hơn - không nhiều - nhưng Der Kaiser đã tự mình đạt được thành tích xuất sắc một cách đáng tin cậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn