MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Newcastle đang tiến từng bước vững chắc. Ảnh: AFP

Giấc mơ mới của Newcastle trước mùa giải 2022-2023

VIỆT HÙNG LDO | 02/07/2022 07:00
Người hâm mộ Newcastle luôn có cảm giác, ngày họ trở thành đội vô địch Premier League đang đến rất gần.

Bầu không khí tại St. James Park đang tích cực chưa từng thấy. Hôm thứ Ba vừa qua, hơn 30.000 người đã xếp hàng trước một đơn vị bán vé chỉ để săn 1.000 vé cả mùa của "Chích chòe" ở mùa giải sau. Theo ghi nhận của Daily Mail, giá không phải vấn đề với những người hâm mộ The Magpies, họ chỉ cần có vé, giá trị cao như nào không còn là vấn đề.

Gần như cùng thời điểm, những ông chủ người Ả Rập đã ký quyết định mua Botman từ Lille với giá 32 triệu bảng. Đây là mục tiêu hàng đầu của đội bóng và họ đã xử lý rất nhanh chóng, như cách đã làm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái.

Botman là cái tên tiếp theo đến với St. James Park. Ảnh: Newcastle United

Sự đông đúc và chen chúc này đã quá lâu, thậm chí có thể chưa xuất hiện với Newcastle bao giờ. Theo ghi nhận, ở những ngày tháng cuối nhiệm kỳ tại St. James Park, chủ cũ Mike Ashley đã phải sắp xếp vé (hoặc bỏ tiền mua) cho 10.000 cổ động viên vào sân để không khí thêm phần sôi động.

Điều dễ nhận thấy nhất của ban lãnh đạo mới là sự tích cực. Tích cực trên truyền thông, trên các phiên chợ cầu thủ và với người hâm mộ. Dần dần, sự lạc quan là thứ xuất hiện tràn ngập ở St. James Park, người ta mơ về các ngôi sao hàng đầu và các danh hiệu hàng đầu mỗi lần nhắc về đội bóng này.

8 tháng qua, chưa khi nào thấy hình ảnh thuyền trưởng Eddie Howe đi xả hơi hoặc tham gia các buổi tiệc linh đình. Gần như toàn thời gian, ông dành cho Newcastle. Cải thiện, nâng cấp và nâng tầm, đó là những gì Howe muốn trước khi nghĩ về các vinh quang. Việc tăng được vị trí ở mùa trước, từ thứ 19 lên 11 là thành quả của cả tập thể nhưng công của Howe lớn bậc nhất.

Eddie Howe đang được hưởng lợi và có cách đi đúng đắn. Ảnh: AFP

Newcastle là đội bóng giàu nhất thế giới nhưng chính sự bình tĩnh và không nổ trên sàn chuyển nhượng lúc này lại khiến người hâm mộ của họ tự hào. Giàu nhưng không tiêu hoang và chơi trội, đó là cách Newcastle đang thực thi. Họ không muốn đem về những cầu thủ có các đòi hỏi về lương, thưởng vô lý, coi đội bóng này chỉ là mỏ vàng để đào. Tân binh của "Chích chòe" phải cho thấy một thái độ cầu thị và phải đáp ứng được chiến thuật của Howe.

"Bà hoàng" Staveley cho rằng, cách làm của Newcastle hiện tại khác với Man City năm 2008. Staveley và các cộng sự cho hay, Newcastle luôn có tiềm năng và chỉ cần người để khai thác. "Chích chòe" dưới triều đại của họ sẽ không mất đi bản sắc. Thật vậy, trong tháng đầu tiên nắm quyền, nhóm lãnh đạo của Newcastle không thay đổi gì về cấu trúc thượng tầng, cái thay đổi là suy nghĩ, tích cực hơn và nhìn đúng hướng hơn.

Bruno Guimaraes đến Newcastle với giá 36 triệu bảng và xác định, đến đây sẽ giúp anh có suất ở đội hình ở tuyển Brazil đá World Cup 2022. Tại sao không phải bến đỗ hơn tầm "Chích chòe" để hiện thực hóa ước mơ đó? Bruno đã nói không và điều đó cho thấy, đội chủ sân St. James Park thật sự có sức hút, khiến mọi tân binh nghĩ về tương lai tươi sáng nhiều hơn những khoản lợi tức trước mắt.

Bruno đang chờ mùa giải mới để tỏa sáng và kiếm vé World Cup 2022. Ảnh: AFP

Newcastle đã đón nhiều tân binh trong 7 tháng qua nhưng họ sẽ không bao giờ chịu số phận làm cầu nối để những cầu thủ này đến với các câu lạc bộ tên tuổi hơn. Ở lại St. James Park và giành chiến thắng, đó là thứ tinh thần đang được tạo ra trong phòng thay đồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn