MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Màn ăn mừng của Jude Bellingham - Trent Alexander-Arnold mang ý nghĩa nhân văn và tôn lên tinh thần đồng đội. Ảnh: FA

Giải mã màn ăn mừng đặc biệt của Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold

Ngọc Anh LDO | 17/06/2024 13:30

Trent Alexander-Arnold đã kiến tạo giúp Jude Bellingham ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Serbia tại EURO 2024. Sau đó, cả hai cùng nhau tạo ra màn ăn mừng đặc biệt.

Màn ăn mừng bàn thắng của Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold đã dành một tuần để hoàn thiện và chỉ cần 13 phút trong trận đấu với Serbia để trình diện trước hàng vạn người hâm mộ.

Sau khi tiền vệ của Real Madrid ghi bàn, cả hai đã thống nhất kiểu ăn mừng bằng cách cùng quỳ gối, cúi đầu và đưa tay trước mặt theo hình dạng sói. Màn ăn mừng này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Màn ăn mừng đặc biệt giữa Jude Bellingham và Trent Alexander-Arnold. Ảnh: AFP

Sau trận đấu, Jude Bellingham giải thích màn ăn mừng này liên quan đến trò chơi mang tên “Wolf” mà đội tuyển Anh thường chơi cùng nhau.

"Đây thực ra là một cách ăn mừng dành cho các nhân viên hậu trường, những người luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng không nhận được những giải thưởng hay khoảnh khắc vinh quang như chúng tôi trên sân cỏ. Chúng tôi rất coi trọng họ và việc giữ được bầu không khí này qua suốt giải đấu là rất quan trọng" - Jude Bellingham chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 2003 cũng cho hay, người được nhắc đến trong màn ăn mừng này là Eddie Keogh, nhiếp ảnh gia của đội tuyển Anh.

Đối với bàn thắng đầu tiên tại đấu trường EURO, Bellingham đã thực hiện đến 4 màn ăn mừng khác nhau. Đầu tiên, sao mai 21 tuổi chạy về góc sân và chỉ tay vào tai, sau đó là màn trượt đầu gối, tiếp đến là kiểu tạo dáng “người hùng” với cánh tay dang rộng. Cuối cùng là màn ăn mừng “Wolf” cùng Alexander-Arnold. Từ sau World Cup 2022, tuyển Anh đã duy trì thói quen chơi trò “Wolf” trong mỗi đợt tập trung.

Harry Kane từng chia sẻ: “Có khoảng 16-17 người trong đội cùng chơi. Trò này trở thành cách chúng tôi giải trí sau các buổi tập. Nó cũng giúp đẩy cao tinh thần đồng đội. Khi bạn cầm thẻ sói, bạn phải bắt đầu nói dối và điều đó không dễ, nên tôi nghĩ mình là một người dân làng tốt hơn là sói”.

Bellingham và Alexander-Arnold còn luyện tập nhiều kiểu ăn mừng khác trong các buổi tập, bao gồm kiểu bắt tay, chỉ tay lên trời và thay phiên nhau thổi lên tay như đang dập tắt ngọn lửa. Người hâm mộ “Tam sư” rất chờ đón những bàn thắng tiếp theo của tuyển Anh để có thể chiêm ngưỡng các pha ăn mừng ấn tượng như trong trận đấu với Serbia.

Trước Bellingham và Alexander- Arnold, tuyển Anh cũng thường để lại những kiểu ăn mừng bàn thắng trong quá khứ. Tại EURO 1996, Paul Gascoigne tạo ra ấn tượng với phong cách ăn mừng mang tên “ghế nha sĩ”. Hay Peter Crouch với thể hiện niềm vui ghi bàn qua điệu nhảy robot.

Màn ăn mừng “ghế nha sĩ” của Paul Gascoigne sau khi ghi bàn vào lưới Scotland tại EURO 1996. Ảnh: England Football Team

Nhìn vào màn trình diễn của tuyển Anh trong trận đấu với Serbia, có lẽ Southgate và các học trò cần thấy nhiều hơn nữa những màn ăn mừng của Bellingham trong những tuần tới nếu muốn chấm dứt 58 năm chờ đợi vinh quang cấp đội tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn